CĐV thất vọng khi Lakers “bất động” qua Trade Deadline: Họ sẽ làm gì tiếp theo?

thứ bảy 12-2-2022 8:30:00 +07:00 0 bình luận
Los Angeles Lakers đã muốn trade Russell Westbrook và được kết nối với một số đội bóng khác. Tuy nhiên không có thương vụ trao đổi nào diễn ra kịp NBA Trade Deadline.

Dù tin đồn chuyển nhượng xuất hiện khá nhiều trong ba ngày qua xoay quanh một số cầu thủ Los Angeles Lakers, đồng thời đội bóng cũng nhắm một số cầu thủ chất lượng như Jerami Grant, John Wall... đã không có thương vụ trao đổi nào xuất hiện với đội bóng áo vàng tím.

Khi hạn chót trao đổi cầu thủ trôi qua vào lúc 3h00 rạng sáng nay, thứ Sáu ngày 11/02, Lakers không thể hoàn tất bất kỳ cú trade nào và sẽ giữ nguyên đội hình 15 người hiện có, bao gồm cả Russell Westbrook, Talen Horton Tucker và Kendrick Nunn.

Sẽ không có thay đổi nào trong đội hình Los Angeles Lakers qua NBA Trade Deadline 2022

Nguồn tin của tôi cho biết sẽ không có bất kỳ thay đổi nào hay thương vụ trao đổi nào xuất hiện vào phút chót. Dù đã rất cố gắng liên hệ và thương thảo với một số đội, Lakers đã không thể hoàn tất quá trình đàm phán cùng một kết quả có lợi”, ký giả của trang tin uy tín The Athletic chia sẻ.

Russell Westbrook hiện có một trong mức lương cao nhất NBA mùa giải năm nay, do đó việc tìm đối tác trao đổi anh sẽ rất khó trở thành hiện thực. Đội bóng duy nhất chấp nhận trade lấy Westbrook là Houston Rockets, nhưng đây có vẻ là phương án mà Los Angeles Lakers không chấp nhận.

Một số tin đồn xuất hiện về sự thương thảo giữa Lakers với New York Knicks, dùng Talen Horton Tucker và Kendrick Nunn để đổi lấy gói cầu thủ xoay quanh Cam Redish. Quá trình đàm phán này cũng không thành công và khiến các CĐV thất vọng.

Nhiều người đã chờ đợi từng phút, từng giây và đếm ngược đến Trade Deadline để chờ một thương vụ trao đổi từ Lakers. Tiếc rằng không có bất ngờ nào xuất hiện.

Không ít CĐV Lakers chỉ trích Russell Westbrook và đòi anh phải ra đi, nhưng điều đó đã không xảy ra

Chuyên gia nhận định 2 lý do khiến Los Angeles Lakers không thể "chốt đơn" trước NBA Trade Deadline 2022. Thứ nhất là đội bóng không muốn để mất lượt pick vòng 1 năm 2027.

Thứ hai là gói cầu thủ của Lakers để nghị với các đội bóng khác không hấp dẫn. Ví dụ như Talen Horton-Tucker và Kendrick Nunn khi được chào hàng sang New York Knicks thì Talen đang chơi dưới phong độ, còn Nunn vẫn chưa ra sân bất kỳ trận đấu nào vì chấn thương.

Đội bóng áo vàng tím đã làm tất cả những gì có thể với hy vọng cải thiện chất lượng đội hình, thậm chí là từng chút một với những cầu thủ như DeAndre Jordan hay Kent Bazemore. Thế nhưng không đội bóng nào hứng thú với dàn cầu thủ vet-min già cỗi và đang không thể hiện được mình của Lakers.

LOS ANGELES LAKERS SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO?

Câu hỏi được đặt ra là sau khi thất bại ở Trade Deadline, nước đi tiếp theo của Los Angeles Lakers sẽ là gì khi đội bóng vẫn đang thi đấu đầy thất vọng? Họ vừa để thua ngược một tập thể Portland Trail Blazers mất một loạt trụ cột vì chấn thương hoặc bị trade sang đội bóng khác.

Theo ký giả uy tín Adrian Wojnarowski. câu trả lời là thị trường buy-out. Đây là nơi các cầu thủ có đủ khả năng đóng góp vào những đội bóng có tính cạnh tranh cao thanh lý hợp đồng với đội chủ quản (buy-out), sau đó trở thành cầu thủ tự do và lọt vào tầm ngắm của các ông lớn.

Chuyên trang ESPN ghi chú thêm rằng: “Với đội hình 15 người hiện tại, Lakers sẽ cần phải thanh lý hoặc cắt hợp đồng với một trong những cầu thủ hiện có để có thể mang về những cái tên mới trên thị trường chuyển nhượng tự do”.

Đội hình Los Angeles Lakers chỉ có thể cải thiện thông qua thị trường cầu thủ thanh lý (buy-out market) hoặc từ chính bản thân họ

Sau trận thua Portland Trail Blazers đầy bạc nhược sáng thứ Năm (ngày 10/2), Lakers đã có 3 thất bại trong 4 trận gần nhất, đứng thứ 9 trên BXH miền Tây với tổng thành tích 26-30.

Cho đến khi Los Angeles Lakers có thể mang lại những thay đổi trong đội hình thi đấu, người hâm mộ đội bóng sẽ phải tiếp tục “sống chung với lũ” và chờ ngày đội bóng chơi khởi sắc hơn.

Hạn chót trao đổi cầu thủ - NBA Trade Deadline năm 2022 là lúc 3 giờ sáng ngày 11/02 theo giờ Việt Nam

Theo dõi các tin tức về chuyển nhượng NBA, cập nhật các thương vụ trao đổi trước thềm Trade Deadline ở đường dẫn này

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội