Dạo quanh NBA ngày 27/01: Chốt xong danh sách dự All-Star Game

thứ sáu 27-1-2017 11:21:51 +07:00 0 bình luận
Russell Westbrook sẽ trở thành đồng đội của Kevin Durant lần nữa, trong khi Dwyane Wade kết thúc 12 năm liên tiếp được chọn tham dự trận đấu của các ngôi sao.

Với danh sách cầu thủ dự bị đánh All-Star vừa được công bố, Russell Westbrook sẽ trở thành đồng đội của Kevin Durant lần nữa, trong khi Dwyane Wade kết thúc 12 năm liên tiếp được lựa chọn tham dự trận đấu của các ngôi sao.

ảnh quoteWarriors là đội thứ 8 trong lịch sử có 4 cầu thủ dự trận All-Star. Atlanta Hawks (2015) là đội gần nhất có nhiều cầu thủ như vậy.anh quote

Bên cạnh sự tái ngộ giữa Durant và Westbrook - hậu vệ đang có triple-double trung bình với 30,7 điểm, 10,7 rebound và 10,4 kiến tạo mỗi game, đội hình miền Tây còn gây chú ý khi đã có tới 4 cầu thủ Golden State Warriors góp mặt với Draymond Green và Klay Thompson đóng vai dự bị cạnh 2 đồng đội đánh chính là Durant và Stephen Curry.

Những vị trí dự bị còn lại ở khu vực miền Tây còn có DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Marc Gasol (Memphis Grizzlies) và hai tân binh lần đầu dự All-Star: Gordan Hayward (Utah Jazz) và DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) - người đang dẫn đầu về chỉ số rebound tại giải bóng rổ NBA.

DeAndre Jordan lần đầu được dự All-Star Games
DeAndre Jordan lần đầu được dự All-Star Games
ảnh quoteIsaiah Thomas (cao 1m75) là cầu thủ thứ 4 có chiều cao dưới 1m8 được góp mặt ở NBA All-Star Game nhiều hơn 1 lần.anh quote

Ở khu vực miền Đông, vị trí dự bị thuộc về Paul George (Indiana Pacers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards) và cầu thủ lần đầu góp mặt Kemba Walker (Charlotte Hornets).

Trong khi đó, Dwyane Wade lần đầu vắng bóng ở trận All-Star kể từ năm 2005. Đây là kết quả được dự báo từ trước bởi cuộc bình chọn cầu thủ cho trận đấu được tổ chức tháng 2 mỗi mùa không còn chỉ phụ thuộc vào những lá phiếu của người hâm mộ nữa, mà còn tính cả số phiếu từ phía giới cầu thủ và truyền thông.

Vì vậy khi Wade không được chọn cho đội hình xuất phát ở cuộc bầu chọn người hâm mộ chiếm 50% số phiếu, sẽ thật khó để hậu vệ đang ở sườn dốc bên kia sự nghiệ  lọt vào danh sách 7 cầu thủ dự bị vốn toàn quyền quyết định bởi các HLV.

Tương tự như vậy là trường hợp của Carmelo Anthony. Năm nay là lần đầu kể từ năm 2010 đội trưởng của New York Knicks không được dự NBA All-Star Game.

Zach LaVine từ bỏ ngôi vị “vua slam dunk”

Hậu vệ của Minnesota Timberwolves Zach LaVine cho biết sẽ không tham dự cuộc thi Slam Dunk Contest năm nay trong tuần lễ All-Star ở New Orleans, điều đó đồng nghĩa với việc LaVine sẽ không thể chạm tới kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp.

Zach LaVine sẽ không tranh tài ở Slam Dunk Contest năm nay
Zach LaVine sẽ không tranh tài ở Slam Dunk Contest năm nay

“Tôi cảm thấy mình đã thực hiện và hoàn thành mọi thứ trong khả năng tại cuộc thi”, quán quân Slam Dunk Contest trong 2 năm gần nhất chia sẻ: “Thật khó để tôi trở lại và làm điều gì đó mới mẻ”.

LaVine giải thích thêm: “Tôi không nói rằng mình sẽ không bao giờ trở lại, chỉ có điều không phải năm nay. Tôi và toàn đội đang cố gắng giành suất vòng Play-off. Ưu tiên đầu tiên là nghỉ ngơi và tập trung cho các trận đấu chính thức”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội