Derrick Rose càng nổi, có người sẽ càng thêm căm hận anh

thứ sáu 2-11-2018 14:26:08 +07:00 0 bình luận
50 điểm của Derrick Rose trong trận thắng Utah Jazz đã tạo nên cảm xúc khó tả trong lòng người hâm mộ bóng rổ, tuy nhiên vẫn sẽ có những người vì thế mà thêm căm hận anh.

50 điểm của Derrick Rose trong trận thắng Utah Jazz đã tạo nên cảm xúc khó tả trong lòng người hâm mộ bóng rổ, tuy nhiên vẫn sẽ có những người vì thế mà thêm căm hận anh.

Thật dễ dàng để hiểu vì sao giới hâm mộ NBA lại vô cùng phấn khích trước kỷ lục 50 điểm của Derrick Rose trong trận đấu giữa Minnesota Timberwolves và Utah Jazz vừa qua.

Động tác chơi bóng tuyệt đẹp, danh hiệu MVP trẻ tuổi nhất lịch sử và con đường chệch hướng do chấn thương, hi vọng rồi tới thất vọng, tất cả những cung bậc cảm xúc nơi Rose dường như đã tuôn trào và nhận được sự ủng hộ của hầu hết mọi người.

Xem sự trở lại của Derrick Rose bằng 50 điểm trong chiến thắng trước Utah Jazz (Video bản quyền từ NBA).

Đó hiển nhiên là câu chuyện NBA ấn tượng nhất trong những ngày qua. Nhưng cũng có những người sẽ không bao giờ vui mừng cho Rose và đó lại là một câu chuyện khác.

Sự hưng phấn của đám đông không che mờ được sự thật rằng cô gái mang tên Jane Doe và những bạn bè họ hàng của cô sẽ càng vì thế mà thêm căm hận Derrick Rose.

Doe đã theo đuổi vụ phân xử với Rose suốt từ năm 2016 để đòi lại công lý cho chính mình. Doe và Rose có mối quan hệ hẹn hò từ năm 2011 tới năm 2013. Ba năm sau ngày chia tay, Doe đưa ra cáo buộc tội danh khó tin dành cho Rose và kêu gọi tòa án dân sự liên bang hãy đưa ra phán quyết công bằng nhất.

Một buổi tối tiệc tùng tại nhà riêng của Derrick Rose năm 2013, Doe đã uống khá nhiều và cảm thấy đến lúc cần về nhà. Cô gọi taxi và trở lại căn hộ của mình trong tình trạng say xỉn. Doe tiếp tục nôn mửa và ngủ thiếp trên chiếc giường nơi phòng ngủ.

Đằng sau sự tỏa sáng của Derrick Rose là sự khơi gợi lại nỗi uất hận của Jane Doe.

Vào tầm nửa đêm, Doe chợt tỉnh dậy và nhận ra Rose đang quan hệ tình dục với cô trước mặt hai người bạn gồm Ryan Allen và Randall Hampton. Sau đó, tới lượt Allen và Hampton cũng tham gia quan hệ với Doe trước sự chứng kiến của Rose. Do đó, Doe buộc tội Rose đã tiến hành đột nhập vào nhà riêng của cô và thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể.

Sau hơn ba năm ròng rã, vụ phân xử vẫn đang rơi vào bế tắc. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tới đây tại California, lời nhắc nhở cho thấy Rose chưa hoàn toàn thoát khỏi vụ rắc rối.

Năm 2016, có người chứng kiến thẩm phán vụ án chụp hình và tươi cười cùng Rose. Từ đó, lời đồn về việc anh được xóa tội đã xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Nhưng thực tế, Rose vẫn chưa hề được chính thức tuyên bố vô tội từ phía tòa án.

Thực tế, Rose chưa hề được tuyên bố vô tội.

Điểm bế tắc của vụ án nằm ở cái chết bất ngờ của thám tử Nadine Hernandez thuộc sở cảnh sát Los Angeles. 

Hernandez, người thụ lý và tiến hành điều tra chính thức sự việc đã bị chết sau tiếng súng tự sát chỉ khoảng gần 2 tuần sau khi có cáo buộc từ Jane Doe. Sở cảnh sát sau đó đã xác nhận không tìm thấy mối liên hệ nào giữa vụ án Derrick Rose với cái chết của Hernandez.

Chưa hết, chính Doe đã gặp bất lợi do đời sống tình dục nổi tiếng phóng khoáng của cô. Trước tòa án, đồng loạt Rose, Allen và Hampton khẳng định chính Doe từng có lời mời họ đến căn hộ riêng của cô để quan hệ. Vì thế, đây không phải một vụ án hiếp dâm tập thể.

Derrick Rose và Jane Doe.

Rose luôn nhấn mạnh anh đã được nguyên đơn cho phép thực hiện hành vi này. Lợi thế của Rose đến từ việc anh cung cấp được những bức ảnh gợi dục cá nhân của chính Doe gửi cho. 

Tuy nhiên, cả hai phía đều chưa thực sự đưa ra được những bằng chứng đủ sức thuyết phục. Doe là người hẹn hò với Rose trong suốt 2 năm, việc cô gửi ảnh khiêu gợi cho người tình cũng là chuyện dễ hiểu.

Thẩm phán tòa án dân sự bang California vẫn cảm thấy bối rối trước vụ kiện khi cho hay: "Có nhiều công tố viên tin vào câu chuyện của Jane Doe nhưng tòa án phải cần tới đủ bằng chứng để có thể đưa ra phán quyết. Vụ việc này đang thiếu đi rất nhiều các bằng chứng xác thực."

Trong suốt quá trình sự việc, dù Rose có hóa thành người hùng bóng rổ thì trong mắt Jane Doe và người thân của cô, anh vẫn chỉ là một kẻ bệnh hoạn đáng căm hận.

Tổng hợp kết quả NBA Regular Season 2018-19 ngày 02/11

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội