"Lãng tử" Danilo Gallinari giã từ sự nghiệp: Tạm biệt tay ghi điểm vĩ đại nhất lịch sử bóng rổ Ý tại NBA
Danilo Gallinari, tiền phong lâu năm của NBA từng chơi cho tám đội bóng khác nhau, đã thông báo giải nghệ vào thứ Tư (theo giờ Việt Nam).
Danilo Gallinari năm nay 37 tuổi, từng là lượt chọn thứ sáu ở NBA Draft 2008. Lần cuối cùng anh thi đấu chuyên nghiệp là với CLB Vaqueros de Bayamón của giải Baloncesto Superior Nacional (Puerto Rico). "Gallo" đoạt danh hiệu MVP của loạt trận chung kết sau khi dẫn dắt đội bóng này đến danh hiệu thứ 17 của họ.
Anh đã dành một phần của ba mùa giải ở New York sau khi được Knicks gọi tên ở NBA Draft. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là ở Denver sau khi được Nuggets mua lại trong một thương vụ ba bên đưa Carmelo Anthony và Chauncey Billups đến New York.
Trong sáu năm ở Denver, Gallinari đã phải chịu đựng chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) đầu tiên trong hai lần trong sự nghiệp của mình. Anh sẽ chơi thêm ba mùa giải nữa với Nuggets sau khi bỏ lỡ chiến dịch 2013-14 trước khi được chuyển đến Los Angeles Clippers.
Thời gian của Gallinari ở LA sẽ ngắn ngủi khi anh được trade trong một gói cùng với Shai Gilgeous-Alexander đến Oklahoma City Thunder vào tháng 7 năm 2019 để đổi lấy Paul George.
Sau một mùa giải với Thunder, Gallinari sẽ chuyển sang Atlanta Hawks trong hai mùa giải trước khi chịu một chấn thương ACL khác. Anh đã chơi mùa giải NBA cuối cùng của mình vào năm 2023-24 với Washington Wizards, Detroit Pistons và Milwaukee Bucks.
Gallinari là cầu thủ Ý được draft cao thứ hai từ trước đến nay sau Andrea Bargnani, người được Toronto Raptors chọn bằng lượt pick số 1 NBA Draft 2006. Cho đến nay, con số 11.607 điểm của "Gallo" là cao nhất trong lịch sử NBA bởi một cầu thủ đến từ mảnh đất Italia.
