Lão tướng Vince Carter giành danh hiệu cá nhân cuối cùng tại NBA

thứ sáu 2-10-2020 10:09:00 +07:00 0 bình luận
Trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp, tượng đài Vince Carter được NBA trao danh hiệu Tinh thần Thể thao của năm.

Ban tổ chức Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ công bố danh hiệu Tinh thần Thể thao của năm 2020 thuộc về Vince Carter, cầu thủ vừa kết thúc sự nghiệp 22 năm vào tháng Ba vừa qua. Carter nhận được tới 143 phiếu bầu hạng nhất và 2.250 điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Garett Temple của Brooklyn Nets với 22 phiếu hạng nhất và 1.746 điểm.

Khác với các danh hiệu cá nhân còn lại, danh hiệu Tinh thần Thể thao của năm được bầu bởi chính các cầu thủ đang chơi tại NBA. Người thắng cuộc được nhận danh hiệu Joe Dumars, lấy theo tên của huyền thoại giành giải thưởng này lần đầu tiên vào năm 1996.

Cú ném cuối cùng trong sự nghiệp của Vince Carter

Mùa giải 2019/20 đánh dấu năm thứ 22 của Vince Carter tại NBA, đồng thời giúp ngôi sao 43 tuổi trở thành cầu thủ thi đấu lâu nhất lịch sử giải đấu. Đáng tiếc là mùa giải kết thúc không trọn vẹn với lão tướng này vì COVID-19 làm gián đoạn. Atlanta Hawks không đủ điều kiện để thi đấu giai đoạn cuối mùa giải và Carter tuyên bố giải nghệ vào tháng Sáu.

Mùa giải qua, rất nhiều ý kiến cho rằng NBA nên đặc cách để cựu cầu thủ Toronto Raptors lần cuối tham dự All-star giống Dirk Nowitzki và Dwyane Wade. Tuy nhiên, chính Carter đã từ chối vinh dự này.

Vince Carter được Golden State Warriors lựa chọn ở lượt 5 kỳ Draft 1998, rồi ngay lập tức chuyển đến Toronto Raptors trong một thương vụ trao đổi. Hậu vệ này có 8 lần lọt vào đội hình All-star và nổi tiếng với chức Vô địch Slam Dunk Contest 2000.

Vince Carter tại Slam Dunk Contest 2000, sự kiện đưa tên tuổi của ông trở thành ngôi sao

Chấn thương trong những năm đỉnh cao sự nghiệp khiến Carter không thể giành chức Vô địch nào trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ông đã thay đổi lối chơi và bền bỉ thi đấu dù đã vượt qua tuổi 40. Điều đó biến Vinsanity trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu tại NBA trong bốn thập niên khác nhau (90', 00', 10', 20').

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Vince Carter giành tấm huy chương Vàng Olympic 2000 tại Sydney và gây chấn động cả thế giới với cú úp rổ trên đầu Frederic Weis

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội