LeBron James vượt qua cố huyền thoại Kobe Bryant trong lịch sử NBA All-Star Game

thứ hai 17-2-2020 15:05:47 +07:00 0 bình luận
Ra sân ở trận All-Star Game thứ 16 trong sự nghiệp, LeBron James đã đạt được một cột mốc mới, vượt qua chính người anh quá cố của mình.

Từ trước khi ra sân tại trận đấu NBA All-Star Game diễn ra vô cùng kịch tính vào sáng nay, LeBron James đã dẫn đầu lịch sử trận đấu này ở 6 con số thống kê khác nhau.

Đến lúc chính thức vào sân thi đấu với tư cách đội trưởng, cũng như cầu thủ All-Star trong đội hình xuất phát, siêu sao của Los Angeles Lakers đã đạt một cột mốc mới trong sự nghiệp. Điều đáng chú ý là lần này, anh đã vượt qua chính người anh quá cố Kobe Bryant.

Theo thống kê của ESPN Stats & Info, LeBron James đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ có nhiều lần ra sân trong đội hình All-Star nhất lịch sử.

LeBron James trong nỗ lực úp rổ tại trận đấu NBA All-Star Game sáng nay

Góp mặt tại All-Star Game lần thứ 16 trong sự nghiệp, "nhà vua" đã vượt qua Tim Duncan cùng với Kobe Bryant và chỉ còn xếp sau Kareem Abdul-Jabbar, cầu thủ từng có 18 lần ra sân tại All-Star, con số kỷ lục tại NBA.

Hiện tại, LeBron James đã dẫn đầu về số điểm ghi được với 385 điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Kobe với 290 điểm. Ngoài ra, siêu sao Lakers còn đứng đầu về số quả 3 điểm (3PT Made) và số lần dứt điểm thành công (FGM).

Trung bình qua các kỳ All-Star, LeBron đang ghi 24.1 điểm cùng 5.9 assists mỗi trận

Bên cạnh rất nhiều hoạt động được tổ chức để tưởng nhớ Kobe Bryant, trận đấu NBA All-Star Game năm nay đã cho thấy tinh thần chiến đấu của "The Black Mamba" xuất hiện gần như xuyên suốt trận đấu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, All-Star Game đã trở nên vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội thi đấu vô cùng căng thẳng. Cả đội LeBron và đội Giannis đều rất quyết tâm trong phòng ngự, sắc bén trên hàng công để nỗ lực giành chiến thắng.

"Dù thi đấu ở All-Star, nhưng bạn có thể thấy Kobe đã từng cố gắng như thế nào. Chúng tôi hôm nay cũng vậy, mọi người rất quyết tâm giành chiến thắng", Kemba Walker chia sẻ.

"Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy Bean (Kobe Bryant) ở quanh đây, ngay từ khi trận đấu bắt đầu", LeBron James nói về sức ảnh hưởng của Kobe Bryant tại All-Star Game.

Nhìn lại hiệp 4 nghẹt thở của All-Star Game 2020 và màn lội ngược dòng của Team LeBron:

Sau 4 hiệp đấu cùng kết thúc nghẹt thở. Team LeBron đã giành chiến thắng với tỷ số 157-155. LeBron không phải người xuất sắc nhất, cũng như người ghi điểm nhiều nhất, nhưng sức ảnh hưởng của anh là đủ lớn với 23 điểm cùng 6 assists và 5 rebounds.

Anthony Davis là người mang về chiến thắng cho đội LeBron trên vạch ném phạt, còn Kawhi Leonard với màn trình diễn ấn tượng cùng 8 quả 3 điểm (ghi 30 điểm) đã trở thành All-Star Game MVP, giải thưởng vừa được NBA đổi tên thành "Kobe Bryant MVP Award".

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội