Los Angeles Lakers muốn có Chris Paul nhưng sẽ "lực bất tòng tâm"?
Los Angeles Lakers đã nhanh chóng được liên kết với Chris Paul sau sự ra đi bất ngờ của anh khỏi Los Angeles Clippers. Nhiều người hâm mộ coi Lakers là điểm đến tự nhiên nhất, nhưng tình hình quỹ lương hiện tại khiến một thỏa thuận ngay lập tức gần như là không thể.
Lakers đã có 14 cầu thủ theo hợp đồng NBA tiêu chuẩn và đang ở mức khoảng 194,8 triệu đô la tổng tiền lương. Điều đó khiến họ chỉ còn dưới mức tax apron thứ nhất (mức trần thuế xa xỉ thứ nhất) 1,1 triệu đô la, hoạt động như một mức trần cứng (hard cap) theo các quy tắc CBA mới.
Ngay bây giờ, họ không thể ký hợp đồng với bất kỳ ai, ngay cả với một thỏa thuận tối thiểu cho cựu binh. Một hợp đồng tối thiểu trị giá khoảng 2,3 triệu đô la, cao hơn nhiều so với không gian mà Lakers còn lại.
Con đường duy nhất để thêm một cầu thủ mới là thông qua hệ thống tối thiểu theo tỷ lệ (prorated minimum system) của giải đấu, nơi chi phí giảm một chút mỗi ngày trong suốt mùa giải.
Mỗi ngày giảm hợp đồng khoảng 13.200 đô la. Để Lakers xuống dưới mức apron, tổng chi phí cần phải giảm khoảng 1,17 triệu đô la. Quá trình đó mất khoảng 89 ngày kể từ đêm khai mạc.
Mốc thời gian đó đặt ngày ký hợp đồng sớm nhất có thể là ngày 17 tháng 1 năm 2026, theo ClutchPoints. Chỉ khi đó Lakers mới có thể đưa Chris Paul về mà không cần thực hiện một vụ trade hoặc cắt giảm một cầu thủ có hợp đồng đảm bảo.
Đội bóng có thể hành động nhanh hơn, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi phải giải phóng lương. Hiện tại, Lakers có rất ít hợp đồng có thể di chuyển được, khiến kịch bản đó khó xảy ra.
