Tiết lộ chấn động: Bà chủ Lakers Jeanie Buss từng định đổi LeBron James sang Clippers vì "cái tôi quá lớn"
Bà Jeanie Buss, chủ tịch (governor) và hiện là cổ đông nhỏ của Los Angeles Lakers, được cho là đã thất vọng với LeBron James đến mức từng cân nhắc riêng về việc không tái ký hợp đồng vào năm 2022.
Thậm chí bà Jeanie còn có ý định trade siêu sao số một giải đấu sang đội bóng cùng thành phố là LA Clippers, thông tin vừa được cây bút Baxter Holmes của trang tin uy tín ESPN xác nhận.
Holmes trích lời các nguồn tin thân cận với đội bóng cho rằng bà Buss ngày càng lo ngại về cái tôi của James và ảnh hưởng của công ty đại diện Klutch Sports lên Los Angeles Lakers.
Có những lúc, bà được cho là cảm thấy LeBron James và Klutch Sports đã can thiệp quá nhiều vào mặt chuyên môn của đội bóng, cụ thể là các quyết định liên quan đến chuyển nhượng, ký hợp đồng với cầu thủ mới và gia hạn với người mà Klutch yêu cầu.
Theo ESPN, Jeanie Buss bắt đầu quay lưng lại James, phàn nàn riêng tư về cái tôi quá khổ của anh và suy nghĩ rằng chính LeBron James đã ra tay giải cứu một Los Angeles Lakers đang gặp khó khăn trong giai đoạn trước năm 2018 (thời điểm LeBron gia nhập Lakers bằng chuyển nhượng tự do).
Căng thẳng sau đó đã gia tăng khi Lakers thực hiện thương vụ chiêu mộ Russell Westbrook vào tháng 7 năm 2021. Thỏa thuận này, nhằm mục đích làm hài lòng James, đã phản tác dụng khi đội bóng chỉ đạt thành tích 33-49 và bỏ lỡ vòng Playoffs.
Khi ấy, LeBron tỏ ra không liên quan đến thương vụ Westbrook dù anh chính là người đề xuất ý tưởng và đồng ý với quyết định chuyển nhượng. Điều này làm bà Jeanie Buss vô cùng thất vọng và bắt đầu cân nhắc để LeBron James ra đi.
Thực tế thì cả phía LeBron và bà Jeanie Buss đã giữ được sự bình tĩnh để mọi thứ không rơi vào trạng thái đổ bể. James sau đó đã ký hợp đồng gia hạn với Los Angeles Lakers vào năm 2024.
Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm trị giá 104 triệu đô la Mỹ và đặc biệt là gắn kèm điều khoản không trao đổi (no-trade clause). Tức là Lakers sẽ không thể chủ động trade LeBron James sang đội bóng khác, trừ khi ngôi sao sinh năm 1984 đồng ý.
Bài viết của Baxter Holmes còn chỉ ra một điều nữa khiến Jeanie Buss không hài lòng, đó là việc Los Angeles Lakers trao cơ hội thi đấu NBA cho con trai của LeBron - Bronny James.
Lakers đã chọn Bronny ở lượt thứ 55 NBA Draft 2024, sau đó ký hợp đồng dài hạn với con trai cả nhà James dù giới chuyên môn nhận định Bronny còn khá "thô" về bộ kỹ năng, chưa đủ trình độ và tư duy để thi đấu ở Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Không rõ rằng LeBron James có thể hiện sự biết ơn với ban lãnh đạo CLB về điều này hay không, chỉ biết rằng bà Jeanie Buss không nhận được bất kỳ điều gì từ LeBron.
Vào mùa hè năm 2025, Jeanie Buss đã quyết định bán hầu hết cổ đông sở hữu đội bóng Los Angeles Lakers cho tỷ phú Mark Walter với mức định giá 10 tỷ đô la Mỹ.
Thương vụ này được NBA chấp thuận vào cuối năm 2025, chính thức đưa ông Mark Walter lên làm chủ mới của một trong những đội thể thao chuyên nghiệp đắt giá nhất thế giới.
