Tin NBA 26/10: Cựu chủ tịch NBA đồng ý việc sử dụng cần sa

thứ năm 26-10-2017 10:36:17 +07:00 0 bình luận
Bản tin NBA ngày 26/10 với những tin tức về việc việc sử dụng cần sa tại NBA, hay sự quay trở lại thi đấu của các ngôi sao kỳ cựu như Tony Parker và Josh Smith.

>>> Nhận định NBA ngày 27/10: Sức mạnh của "hươu đầu đàn"

Bản tin NBA ngày 26/10 với những tin tức về việc việc sử dụng cần sa tại NBA, hay thông tin về sự quay trở lại thi đấu của các ngôi sao kỳ cựu như Tony Parker và Josh Smith.

Cần sa có thể được sử dụng tại NBA

Cựu chủ tịch NBA, David Stern, tin rằng việc sử dụng cần sa trong mục đích y tế rất có lợi cho giải đấu. Tuy nhiên, ông cũng cho biết giải đấu sẽ không cho phép cầu thủ sử dụng nó vào mục đích giải trí.


David Stein, người từng là chủ tịch NBA trong 30 năm trước nhiệm kỳ của Adam Silver.

Sáng hôm nay, Stern đã được phỏng vấn bởi cựu cầu thủ NBA Al Harrington cho cuốn phim "Concept of Cannabis" của hãng Uninterrupted. Tại đây, cựu chủ tịch NBA cho biết cảm nghĩ: " Nên có sự đồng nhất ý kiến rằng việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế là hoàn toàn hợp pháp".

Adam Silver, người thay thế Stern làm chủ tịch NBA từ năm 2014, từng nói rằng ông đã và đang quan tâm đến việc nghiên cứu thêm về sự an toàn và các mặt tích cực tiêu cực của cần sa. Thế nhưng Stern, người đã dành 30 năm tại NBA, dường như đã sẵn sàng để đi xa hơn. Với cuộc cải cách rộng lớn mà Silver đang thực hiện với giải đấu bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh, mọi đề xuất đều có thể thành hiện thực nếu có tính hợp lý.

Vấn đề về Bledsoe vẫn đang được xử lý

Một trong những tâm điểm bàn luận đáng chú ý nhất của NBA hiện nay là vấn đề tại Phoenix Suns. Đội bóng miền Tây đã vừa sa thải HLV Earl Watson và mau chóng có được 2 chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới.

Bất chấp vậy, câu chuyện về ngôi sao Eric Bledsoe vẫn đang trong hướng giải quyết phức tạp. Giám đốc điều hành Suns, Ryan McDonough, dường như có ý muốn giữ chân Bledsoe cho công cuộc tái thiết thực sự nghiêm túc.


Bledsoe vẫn là nhân tố cần thiết trong kế hoạch của Suns.

Động thái gần nhất của McDonough là đánh lạc hướng dư luận về dòng trạng thái “Tôi không muốn ở đây” mà Bledsoe đã đăng lên mạng xã hội không lâu trước khi Earl Watson bị sa thải. McDonough đã giải thích từ “ở đây” là một tiệm cắt tóc, nơi Bledsoe đang ngồi chờ đợi, chứ không phải để ám chỉ Phoenix Suns.

Tiếp theo, vị giám đốc điều hành còn có cuộc gặp gỡ với Rich Paul, người đại diện của Bledsoe. Rich Paul là người có mối quan hệ rất rộng khi ông nằm trong nhóm hỗ trợ cho một loạt các ngôi sao như LeBron James, John Wall hay Ben Simmons. Ý muốn hiện tại của Bledsoe là một bến đỗ mới hứa hẹn hơn và Paul đủ khả năng để thực hiện. Chính vì thế, McDonough phải cố gắng đàm phán nếu không muốn sớm trao đổi Bledsoe.

Tony Parker tập luyện với Austin Spurs

Hậu vệ kỳ cựu Tony Parker đang tiến gần hơn tới trạng thái khỏe mạnh và sẽ bắt đầu các bước làm quen trở lại cùng với Austin Spurs, đội bóng nhánh thuộc cấp giải đấu G-League của San Antonio Spurs.

Cựu sao 35 tuổi đã thực hiện quá trình tập luyện và hồi phục rất tốt khiến anh có thể thi đấu sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Tại bán kết khu vực mùa trước, Parker đã dính chấn thương đầu gối khá nặng khiến anh phải bỏ lỡ toàn bộ những trận đấu quan trọng về sau.

Parker có cơ hội trở lại sớm hơn dự kiến.

Ban đầu, bộ phận y tế đưa ra thời hạn tháng 2/2018 cho sự trở lại của anh. Vào tháng 9, phía đội bóng tiếp tục rút ngắn thời điểm xuống cuối tháng 11/2017. Còn ở hiện tại, Parker hoàn toàn có thể ra sân sớm hơn. Mùa trước, ngôi sao người Pháp vẫn được đánh chính ở đội hình xuất phát của Spurs.

Đầu mùa giải mới, Spurs chịu tổn thất lực lượng nơi Parker và Kawhi Leonard nhưng vẫn thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh. Sự trở lại của Parker chắc chắn còn khiến Spurs đáng gờm hơn.

Josh Smith muốn đến New Orleans

Theo The Vertical, tiền vệ tự do Josh Smith đang có dự định ký hợp đồng với New Orleans Pelicans bất chấp trở ngại tới từ tiền sử chấn thương trước đó của anh. Người đại diện của Smith, Wallace Prather, được cho là đã hoàn tất  thỏa thuận vào sáng sớm hôm nay. Smith hiện đang đi tới Sacramento và dự kiến sẽ có mặt trong trận làm khách của Pelicans gặp Kings.

Tuy có tiền sử chấn thương nhưng Smith hy vọng sẽ không gặp vấn đề khi gia nhập Pelicans.

Thời điểm xuất hiện thông tin này trùng khớp với việc trụ cột Anthony Davis vừa gặp chấn thương trong trận đấu với Portland trước đó. Ngoài Davis, Pelicans còn có 1 danh sách bệnh binh dài bao gồm Rajon Rondo, Omer Asik, Alexis Ajinca, Solomon Hill và Frank Jackson. Josh Smith với 12 năm thi đấu tại NBA, được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm chiều sâu cho Pelicans ở mặt trận tấn công.

Smith có trung bình 14,6 điểm, 7,5 rebounds và 3,1 kiến tạo trong sự nghiệp NBA của mình với Atlanta Hawks, Detroit Pistons, L.A Clippers và Houston Rockets. Anh cũng từng làm việc cho Pelicans vào mùa hè và có mối quan hệ thân thiết với trung phong DeMarcus Cousins và hậu vệ Rajon Rondo. Việc Smith về với Pelicans hiện tại khá phù hợp.

>>> Nhận định NBA ngày 27/10: Sức mạnh của "hươu đầu đàn"

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội