Top 5 siêu sao NBA vô duyên với danh hiệu MVP

chủ nhật 2-4-2017 11:13:35 +07:00 0 bình luận
Khi mùa giải năm nay khép lại, rất có thể một cầu thủ xuất sắc nữa sẽ phải ngậm ngùi gia nhập danh sách những ngôi sao không có duyên với giải thưởng MVP.

Khi regular season năm nay kết thúc, rất có thể một cầu thủ xuất chúng nữa sẽ phải ngậm ngùi gia nhập danh sách những ngôi sao không có duyên với giải thưởng MVP của giải bóng rổ NBA.

Russell Westbrook và James Harden đang tạo nên một trong những cuộc đua giành danh hiệu MVP kịch tính và hấp dẫn nhất trong vài năm gần đây.

Cả hai đã phá vỡ nhiều kỷ lục và là những người duy nhất chưa bỏ trận nào ở mùa giải năm nay. Nhiều chuyên gia đồng quan điểm rằng Westbrook lẫn Harden đang đạt đỉnh cao nhất sự nghiệp và rất khó để họ lặp lại phong độ tuyệt vời thế này ở những mùa sau.

Nói cách khác, đây là cơ hội lớn nhất để Westbrook và Harden nhận được giải thưởng MVP. Không ít người muốn NBA lần đầu tiên trao danh hiệu này đồng thời cho 2 cầu thủ. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trừ khi cuộc bình chọn cho kết quả hòa.

Dù vinh quang gọi tên ai thì vẫn có những tiếc nuối dành cho người còn lại, điều đã từng diễn ra với không ít ngôi sao trong quá khứ.

Dưới đây là 5 cầu thủ xuất chúng nhưng chưa lần nào đạt được danh hiệu cá nhân cao quý MVP:

Paul Pierce

“The Truth” sẽ sớm khắc tên trong Ngôi đền lưu danh các huyền thoại NBA trong vài năm tới khi anh kết thúc sự nghiệp lừng lẫy của mình vào cuối mùa giải năm nay.


Những năm tháng đỉnh cao của Paul Pierce gắn liền với Boston Celtics

Cùng với Kevin Garnett và Ray Allen, Pierce giúp Boston Celtics vô địch NBA năm 2008. Tiếc cho Pierce khi đó là năm Kobe Bryant cũng chơi vô cùng xuất sắc để giành MVP.

Trong sự nghiệp của mình, huyền thoại của Celtics từng 10 lần dự trận All-Star, 5 lần vào đội hình tiêu biểu và giành được 1 danh hiệu MVP Finals, song ở những cuộc bình chọn MVP tại regular season, vị trí cao nhất mà anh đạt được chỉ là hạng 7.

Dwyane Wade

Một cầu thủ khác cũng sẽ được giới thiệu để lưu danh vào ngôi đền huyền thoại khi giải nghệ là D-Wade. Trong 14 năm thi đấu, Wade gần như đạt được mọi thứ, ngoại trừ danh hiệu quan trọng nhất dành cho cá nhân.


Wade có thể đã giành MVP nếu không có LeBron James

Ba chức vô địch, 1 MVP Finals, 12 lần xuất hiện ở trận All-Star, 1 tấm HCV Olympic cùng nhiều lần góp mặt ở đội hình tiêu biểu là những thành tựu trong hồ sơ của Wade.

Cầu thủ có biệt danh “Flash” có thể tự hào với những gì đã làm được nhưng nếu không vì người bạn thân LeBron James, Wade có khả năng đã giành được MVP ít nhất 1 lần.

Jason Kidd

Huấn luyện viên đương nhiệm của Milwaukee Bucks được coi là một trong những PG hay nhất lịch sử NBA với khả năng chuyền bóng siêu hạng.

Tương tự Westbrook, Kidd nổi tiếng với thành tích triple-double và hiện đang đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ có nhiều triple-double nhất (107 lần).


Jason Kidd nổi tiếng với khả năng chuyền bóng và rebound

Kidd từng giành chức vô địch NBA 2011 trong màu áo Dallas Mavericks, song MVP vẫn là danh hiệu khá xa vời khi anh phải cạnh tranh với quá nhiều tài năng cùng thời.

Cơ hội giật giải rõ nhất của Kidd đến vào năm 2002, mùa giải anh là đầu tàu giúp New Jersey lọt vào chung kết. Tuy nhiên, Kidd không thắng được Tim Duncan.

Isiah Thomas

Giống như Kidd, Thomas luôn là cái tên được đem ra bàn luận khi nói đến những PG hay nhất NBA với đôi bàn tay đầy khéo léo.

Thomas là thành phần không thể thiếu trong kỷ nguyên “Bad Boys” hùng mạnh của Detroit Pistons giai đoạn 1980-1994 với 2 chức vô địch NBA. Ngoài ra, Thomas còn góp mặt trong danh sách 50 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.


Isiah Thomas là huyền thoại của Detroit Pistons

Đen đủi cho Isiah khi những năm tháng đỉnh cao của ông lại là thời điểm Magic Johnson, Larry Bird và Michael Jordan thống trị danh hiệu MVP.

Jerry West

Nếu bạn thắc mắc logo giải bóng rổ NBA được thiết kế dựa trên hình dáng đi bóng của ai, câu trả lời chính là Jerry West – người được cho là cầu thủ xuất sắc nhất chưa từng giành MVP.

West đã có 4 lần về nhì trong cuộc bầu chọn MVP, lần lượt để thua Wilt Chamberlain (1966), Willis Reed (1970) và Kareem Abdul-Jabbar (1971/72). Trước đó vào năm 1965, West cũng chỉ xếp sau Billy Russell và Oscar Robertson.


Dáng đi bóng của Jerry West chính là logo của NBA

Nói về thành tích trong 14 năm sự nghiệp, cựu cầu thủ Lakers có 1 nhẫn vô địch năm 1972, 14 lần được chọn đánh trận All-Star, 10 lần có tên trong đội hình chính NBA, vua ghi điểm và kiến tạo lần lượt ở các mùa 1969-70 và 1971-72.

“Mr. Clutch” là cầu thủ duy nhất đến lúc này nhận danh hiệu MVP Finals dù ở bên đội thua trận (Lakers thất bại trước Boston năm 1969). Tại Lakers, số 44 của West cũng được treo vĩnh viễn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội