Ước nguyện thầm kín bất ngờ của LeBron James ở NBA Play-off

thứ bảy 29-4-2017 16:05:14 +07:00 0 bình luận
Indiana bối rối trước tương lai của Paul George và Larry Bird cùng việc các hãng đồng loạt “né” tài năng hứa hẹn pick đầu NBA Draft 2017 là tin NBA ngày 29/04.

Indiana Pacers bối rối trước tương lai của Paul George và Larry Bird cùng việc các hãng Nike, Under Armour và Adidas đồng loạt “né” tài năng hứa hẹn pick đầu NBA Draft 2017 là các sự kiện nổi bật của tin NBA ngày 29/04.

LeBron James thích đánh Play-off trên sân khách hơn sân nhà

Tiền phong của Cleveland Cavaliers vừa thú nhận điều đó trong buổi tập sáng nay. King James giải thích: “Tôi thích những khó khăn trên đất khách. Sân nhà đúng là tuyệt, tôi yêu bầu không khí các fan tạo ra suốt 14 năm qua. Nhưng tôi thích đánh trên sân khách hơn/ Tôi yêu cảm giác “Tối nay không như mọi tối khác’. Đó là khẩu hiệu của LeBron”.

Ở vòng bán kết của Miền Đông, Cleveland Cavaliers sẽ tiếp Toronto Raptors vào thứ Ba, tái hiện trận chung kết miền mùa trước khi “Kỵ sĩ đoàn” hạ “Khủng long” sau 6 game.

Video vòng 1 NBA Playoff: Bằng chứng LeBron toàn diện hơn Jordan

Tại vòng Play-off, các đội của LeBron đã thắng ít nhất 1 game trên đất khách suốt 27 series, một kỷ lục của giải bóng rổ NBA. Nhưng ở kỳ trước, Cleveland Cavaliers từng thua Toronto Raptors 2 trận đầu tại Canada ở chung kết miền. Dù vậy, Cleveland Cavaliers đã thắng cả 2 trận tại Toronto mùa này.

Indiana Pacers coi chừng mất cả Larry Bird lẫn Paul George

Bị Cleveland Cavaliers đánh bại ở vòng 1 NBA Play-off mùa này đang gây rắc rối to cho Indiana Pacers. Trước hết là sự kiện huyền thoại Larry Bird từ chức chủ tịch, dù vẫn giữ vai trò cố vấn.

Theo giới thạo tin cho biết, nguyên nhân sâu xa của sự kiện này là do Larry Bird “đầu hàng” vì không đáp ứng được nguyện vọng của ngôi sao Paul George là Indiana Pacers đủ lực để tiến xa ở Play-off.

Điều này có nghĩa là Indiana Pacers rất khó giữ chân Paul George sắp hết hợp đồng, đặc biệt khi anh từng tiết lộ ước mơ được khoác áo Los Angeles Lakers.


Larry Bird rút lui do không đảm bảo giữ được Paul George cho Indiana Pacers

Do đó, Indiana Pacers buộc phải tìm cách giữ chân Paul George hoặc trade anh trước tháng 02/2018 trừ phi chấp nhận để ngôi sao này ra đi theo diện chuyển nhượng tự do.

Còn về phía Larry Bird, Indiana Pacers cũng cần cân nhắc tới việc giữ ông lại do Orlando Magic đang xem huyền thoại này như ứng viên sáng giá lãnh đạo đội bóng quật khởi.

Orlando Magic vừa sa thải giám đốc điều hành Rob Hennigan sau “kế hoạch 5 năm” với thành tích tệ hại nhất lịch sử đội bóng này. Bên cạnh Larry Bird, Orlando Magic còn 2 ứng viên khác là Kevin McHale và David Griffin đang nắm Cleveland Cavaliers.

Nike, Under Armour và Adidas bỏ chạy trước ý tưởng chưa từng thấy từ bố của Lonzo Ball

Lonzo Ball được dự kiến trong nhóm đầu các pick tại NBA Draft 2017 sau khi tuyên bố thi đấu chuyên nghiệp chỉ sau 1 mùa tung hoành ở UCLA.

Điều này có nghĩa Lonzo Ball sắp có cơ hội kiếm tiền, nhưng không phải từ các hợp đồng tân binh mà thông thường là từ các hợp đồng quảng cáo cho hãng giày nổi tiếng nào đó.

Tuy nhiên, các thương hiệu lừng danh như Nike, Adidas và Under Armour đều sớm khẳng định họ không quan tâm tới tài năng này. Việc các nhà tài trợ quay lưng lại với ngôi sao tương lai khi còn tới 2 tháng nữa mới đến NBA Draft thật sự là chuyện xưa nay hiếm.


Lonzo Ball được dự kiến trong nhóm đầu các pick tại NBA Draft 2017

Thế nhưng, không có lửa sao có khói, nguyên nhân chủ yếu đến từ đề nghị khá lạ lùng của LaVar Ball, cha của Lonzo Ball. Trong cuộc gặp đại diện 3 công ty trên, LaVar Ball tuyên bố nếu họ muốn hợp tác thì phải xin giấy phép quảng bá cho thương hiệu Big Baller Brand mà ông ta vừa nghĩ ra cho con trai.

LaVar Ball thậm chí còn đi xa hơn khi đưa ra thiết kế riêng cho đôi giày mà ông muốn đó là “giày thửa” đầu tiên của con trai tại NBA với kỳ vọng lớn mạnh hơn cả dòng giày Air Jordan của Nike với Michael Jordan.

Sau khi bị các hãng lớn tẩy chay cho ý tưởng mà LaVar Ball ví như hiệu ứng của Uber với ngành công nghiệp taxi, cha của Lonzo Ball dự định tìm đối tác là các hãng giày Trung Quốc như Peak, Li-Ning hoặc Anta – hãng hiện cũng có hợp đồng với Klay Thompson của Golden State Warriors.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội