Vị trí chính thức nào cần được các đội bóng NBA thay thế (Phần 1)

thứ hai 7-5-2018 20:04:55 +07:00 0 bình luận
Các đội bóng NBA vẫn luôn nỗ lực cải thiện đội hình để ngày một mạnh hơn và loạt bài gồm 3 phần này sẽ chỉ ra một cầu thủ đánh chính mà họ cần thay đổi vào mùa hè.

Các đội bóng NBA vẫn luôn nỗ lực cải thiện đội hình để ngày một mạnh hơn và loạt bài gồm 3 phần này sẽ chỉ ra một cầu thủ đánh chính mà họ cần thay đổi vào mùa hè.

Khi bạn sở hữu dàn cầu thủ xuất phát chính mạnh nhất giải đấu, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có "tử huyệt".

Những đề xuất được đưa ra với mong muốn giúp một đội bóng mạnh hơn, hiệu quả hơn hay chỉ đơn giản là giúp hòa hợp một tập thể cần sự ổn định trong lối chơi. Nói một cách khác một cầu thủ thể hiện tốt chưa chắc đã phù hợp nhất với một tập thể.

Atlanta Hawks: Dennis Schroder

Dennis Schroder không cho thấy hiệu quả từ vạch 3 điểm. 

Việc sở hữu một hậu vệ dẫn bóng (PG) chỉ đạt hiệu suất ném 29% ở vạch 3 điểm rõ ràng khiến một đội bóng ở NBA bất lợi hơn bao giờ hết trong thời đại này. Trừ khi đó là Ben Simmons, người có những yếu tố vượt trội và làm được nhiều thứ hơn so với những cầu thủ thi đấu cùng vị trí như chiều cao, khả năng cầm trịch lối chơi, phòng ngự...

Tuy nhiên Dennis Schroder không phải là Ben Simmons.

Theo thống kê trong suốt 5 năm ở NBA thì Schroder chỉ đạt hiệu suất ném 32% từ vạch 3 điểm. Nói một cách khác Schroder ném 3 điểm ngày một tệ hơn.

Hawks đang trong giai đoạn tái thiết lại đội hình và Schroder cho thấy tiềm năng đã đạt tới mức giới hạn. Cùng với việc Schroder sẽ ngốn quỹ lương 46,5 triệu đô trong ba mùa giải còn lại ở Hawks. Đội bóng thuộc thành phố Atlanta nên cân nhắc tìm sự thay thế tốt hơn để phù hợp với xu thế bóng rổ hiện nay.

Boston Celtics: Aron Baynes

Aron Baynes phù hợp hơn trong vai trò dự bị.

Việc Gordon Hayward chấn thương gián tiếp giúp Baynes được thi đấu nhiều hơn với 67 lần ra sân chính thức trong mùa giải 2017-18.

Cầu thủ 31 tuổi đã góp mặt toàn bộ 81 trận đấu trong mùa giải và cho thấy khả năng thi đấu đa dạng ở khư vực dưới rổ. Nhưng chừng đó là không đủ để Baynes có thể trụ lại trong đội hình xuất phát của Celtics trong mùa giải tới. Hayward đã nói với ký giả Lisa Pierpoint của tạp chí Boston Common rằng: "Mùa giải năm sau sẽ dành cho tôi. Tôi sẽ trở lại thi đấu."

Với sự trở lại của Hayward, Celtics dễ dàng để triển khai lối chơi bóng nhỏ (small-ball) hơn rất nhiều. Bằng cách đẩy Al Horford vào vị trí trung phong và sử dụng những cầu thủ khác làm vệ tinh hoạt động vòng ngoài như Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kyrie Irving và Hayward.

Vấn đề ở Celtics rõ ràng đơn giản hơn và Baynes sẽ sớm trở lại vai trò dự bị.

Brooklyn Nets: Spencer Dinwiddie

Dinwiddie đã thi đấu rất tốt nhưng Russell mới chính là ngôi sao của Nets lúc này. 

Đề xuất này sẽ khiến nhiều độc giả thấy ngạc nhiên khi mà Spencer Dinwiddie chính là cầu thủ hiệu quả nhất Brooklyn Nets trong mùa giải này.

Nhưng Nets từ lâu đã coi D'Angelo Russell là hạt nhân quan trọng trong quá trình xây dựng đội bóng. Việc Jeremy Lin sớm chấm dứt mùa giải do đứt gân bánh chè và Russell thường xuyên dính chấn thương giúp Dinwiddie có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Nhưng rõ ràng DeMarre Carroll, Rondae Hollis-Jefferson, Jarrett Allen, Allen Crabbe và Russell mới chính là bộ khung mà Nets định sẵn.

Dinwiddie đã thi đấu tốt hơn mong đợi sau 58 trận đấu xuất phát trong mùa giải 2017-18. Nhưng hiệu suất ném từ Dinwiddie chỉ đạt 38,7%. Việc đóng vai trò dự bị cho Russell sẽ giúp Dinwiddie hiệu quả hơn trong ghi điểm.

Tương tự Boston Celtics, Nets chỉ cần đưa Dinwiddie trở lại băng ghế dự bị và tin tưởng nhiều hơn một chút.

Charlotte Hornets: Kemba Walker

Khó có thể tin rằng Kemba Walker đang có cuộc sống đạm bạc ở Charlotte Hornets.

Là linh hồn và biểu tượng của Charlotte Hornets trong nhiều năm qua nhưng đáng buồn rằng Walker chỉ nhận mức lương 12 triệu đô mỗi năm.

Nếu cứ tiếp tục trả lương nhỏ giọt cho ngôi sao lớn nhất của mình như hiện tại, việc Hornets mất Walker vào mùa hè năm sau là điều không sớm thì muộn cũng xảy ra. Hornets sẽ phải tìm cách dọn dẹp quỹ lương để trả cho Walker số tiền xứng đáng hơn.

Walker đang là một trong những hậu vệ dẫn bóng xuất sắc nhất giải đấu ở độ tuổi 29. Sẽ rất khó để Hornets có thể tìm kiếm một hậu vệ dẫn bóng chất lượng như Walker.

Hãy nhìn cách Memphis Grizzlies dành cho Mike Conley bản hợp đồng tối đa với giá trị hơn 100 triệu đô/5 năm.

Chicago Bulls: Justin Holiday

Holiday khó lòng cạnh tranh vị trí chính thức của Zach Lavine. 

Zach LaVine đã bình phục chấn thương và gần như sẽ là hậu vệ ghi điểm chính vào mùa giải năm sau. Khi đó Justin Holiday sẽ sớm quay trở lại băng ghế dự bị, bất chấp việc đã thi đấu tốt như thế nào trong mùa giải vừa qua.

Holiday có mùa giải được thi đấu nhiều nhất trong sự nghiệp với 72 trận và ghi trung bình 12,2 điểm mỗi trận. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đưa LaVine trở lại vị trí xuất phát và sử dụng Holiday khoảng 15 phút mỗi trận trong vai trò dự bị.

Cleveland Cavaliers: J.R Smith

Những đóng góp của J.R Smith tại Cavaliers lúc này tỏ ra hạn chế. 

Phong độ ghi điểm của J.R Smith đang ngày một kém đi qua từng mùa giải. 8,3 là số điểm trung bình mà Smith đóng góp trong mùa giải vừa qua cho Cavaliers.

Vấn đề đáng nói là việc Smith ngày một không ổn định trong hiệu suất ném. Cầu thủ 32 tuổi thường xuyên có những trận đấu đạt hiệu suất ném dưới 30%.

Trong khi đó hậu vệ ghi điểm dự bị cho J.R Smith cũng bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Cavaliers nên tin tưởng trao cho cầu thủ trẻ Rodney Hood suất đánh chính hoặc đơn giản là tìm kiếm một cầu thủ ngôi sao khác thay thế.

Dallas Mavericks: Dirk Nowitzki

Dirk Nowitzki đã tính đến chuyện nghỉ hưu? 

Nếu xét theo những con số thống kê thì Nowitzki nên đóng vai trò dự bị kể từ mùa giải năm sau nếu như không giải nghệ.

Cầu thủ người Đức đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao cũng như đủ sức để chịu đựng cường độ vận động của NBA. Harrison Barnes và Wesley Matthews đang những cầu thủ hoạt động nhiều nhất cũng như gánh vác trọng tránh ghi điểm ở Mavericks. Nowitzki đã không còn là cầu thủ ghi điểm hàng đầu ở Mavericks như cách đây 8 năm.

Nowitzki nên nhường suất đánh chính cho một cầu thủ trẻ khác sung sức và khát khao hơn. Việc đóng góp những giá trị ngoài chuyên môn như kinh nghiệm, tinh thần... là điều khả dĩ hơn với Nowitzki ở thời điểm hiện tại.

Denver Nuggets: Wilson Chandler

Nuggets cần tìm kiếm sự thay thế mới trẻ trung hơn Wilson Chandler. 

Chandler là tiền phong phụ đa năng nhất mà Nuggets đang sở hữu lúc này. Một cầu thủ có thể phòng ngự nhiều vị trí khác nhau, thực hiện những cú ném 3 điểm chết người và luân chuyển bóng.

Trên thực tế thì Chandler không tỏ ra hiệu quả như những gì đã thể hiện qua 71 trận đấu xuất phát.

Nuggets thi đấu hiệu quả hơn mỗi khi Chandler ngồi ngoài (hơn 1,9 điểm hiệu quả). Trong khi con số đó giảm đi 1,4 điểm hiệu quả khi Chandler có mặt trên sân.

Cùng với đó là việc Chandler đã bước sang độ tuổi 30. Nuggets cần một cầu thủ trẻ trung cũng như có thể bù đắp cho những khiếm khuyết về mặt tốc độ của Nikola Jokick và Paul Milsap.

Detroit Pistons: Stanley Johnson

Pistons đã rất kiên nhẫn với Stanley Johnson. 

Xét tổng thể mùa giải vừa qua, Stanley Johnson có 50 trận đấu xuất phát, bao gồm 13 trận liên tiếp cuối mùa.

Nhưng những đóng góp từ Johnson cho Pistons là không rõ rệt và cũng chẳng tốt hơn so với những cầu thủ khác. Thể chất tốt cùng với thân hình to lớn giúp Johnson có thể thi đấu nhiều vị trí vòng ngoài. Nhưng điều đó không giúp Johnson đóng góp và liên kết hơn với đội bóng. Cầu thủ 21 tuổi có hiệu suất ném 28,6% từ vạch 3 điểm cùng 2,1 kiến tạo trong 36 phút thi đấu ở mùa giải vừa qua.

Đã đến lúc Pistons tìm kiếm sự thay thế thích hợp hơn ở vị trí tiền phong phụ.

Golden State Warriors: Zaza Pachulia

Những đóng góp của Zaza là không phải bàn cãi nhưng Warriors cần nhiều hơn nữa. 

Zaza Pachulia có 57 trận thi đấu chính thức trong mùa giải vừa qua.

Đứng trong một hệ thống phòng ngự tốt hàng đầu giải đấu, Zaza nhanh chóng chứng tỏ khả năng phòng ngự cũng như phán đoán tình huống tốt qua 2 mùa giải. Cùng một vài lần "tiểu xảo" khiến đối thủ ấm ức trong mỗi mùa. Tất cả đều cho thấy giá trị của Zaza.

Nhưng nhìn rộng ra thì Jordan Bell nên được thay thế ở vị trí trung phong chính. Tân binh của Warriros cho thấy sự nhanh nhẹn, cơ động và phù hợp hơn khi thi đấu bên cạnh Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant và Draymond Green.

Cường độ vận động của Bell rõ ràng giúp ích cho Warriors nhiều hơn trên mặt trận tấn công. Thêm vào đó là khả năng cảm quan mối nguy hiểm từ đối thủ của Bell rất đáng kinh ngạc.

Zaza chắc chắn là một cầu thủ mà bất cứ đội bóng ở NBA nào cũng cần. Một cầu thủ kỳ cựu đáng tin cậy và hết lòng vì đội bóng. Nhưng Warriros có thể làm được nhiều hơn với Jordan Bell ở vị trí trung phong chính.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội