Ông Trần Đức Phấn: “Phải làm sao để có thêm nhiều Xuân Vinh”

thứ sáu 19-8-2016 17:47:55 +07:00 0 bình luận
Từ Rio, vị Trưởng đoàn vừa cùng TTVN làm nên lịch sử đã có dịp trải lòng với Webthethao về Xuân Vinh, về 23 tuyển thủ, cùng những việc phải làm trong tương lai.

Từ Rio, vị Trưởng đoàn Trần Đức Phấn vừa cùng thể thao Việt Nam làm nên lịch sử đã có cuộc trải lòng với Webthethao về kỳ tích của Xuân Vinh, về hành trình của 23 tuyển thủ, cùng những việc phải làm để “có thêm nhiều Xuân Vinh”.


- Là Trưởng đoàn trực tiếp tham dự vào mọi hoạt động tại Rio, chắc ông thấy và hiểu hơn ai hết kỳ tích trên đỉnh Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh....

Thành quả mà Xuân Vinh tạo lập được tại Rio là một sự kỳ diệu, nhất là khi điều kiện tập luyện thi đấu của chúng ta còn nhiều khó khăn, các đấu thủ tại Olympic đều quá mạnh, đặc thù môn bắn súng lại rất khó. Vinh đã không chỉ làm thay đổi cục diện, tạo nên một cột mốc mới tại Olympic mà còn giúp TTVN nâng tầm trên trường quốc tế, tại Việt Nam. Nhìn vào hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng chưa từng có, có thể thấy, Xuân Vinh đã làm nên một cú “hích” lịch sử.

Bản thân ông có bất ngờ với kỳ tích của Xuân Vinh. Ông nghĩ gì với ý kiến cho rằng Xuân Vinh là một trường hợp ngoại lệ và đột xuất?

Tôi cũng rất bất ngờ, dù ngay từ trước Olympic đã tin Xuân Vinh có thể giành huy chương. Xuân Vinh đã có một cuộc đột phá phi thường, một sự hội tụ đỉnh cao. Chiến tích ấy có thể bất ngờ song đã phản ánh tài năng, sức vươn đặc biệt của Vinh, cùng quyết tâm và những nỗ lực đầu tư chăm lo của nhà nước, ngành thể thao cho anh trong nhiều năm liên tục.

 


Hoàng Xuân Vinh. Ảnh EPA 

- Ngoài Xuân Vinh, trong chiến dịch Rio, ông thấy hài lòng với màn trình diễn, kết quả thi đấu của những tuyển thủ nào?

Cho dù thành tích có thể khác nhau song cả 23 tuyển thủ Việt Nam đều đã phấn đấu hết mình tại Rio. Có nhiều tuyển thủ đã thi đấu tốt tại Rio, như Tiến Minh chỉ chịu thua đối thủ Lin Dan quá mạnh, Vũ Thị Trang đánh bại được tay vợt hạng 25 thế giới, kiếm thủ Vũ Thành An hạ được nhà vô địch thế giới, võ sĩ judo Văn Ngọc Tú rồi kiếm thủ Đỗ Thị Anh xuất sắc vượt qua vòng 1...

- Còn gây thất vọng nhất, chắc hẳn là hai đô cử từng được coi là niềm hi vọng Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền, thưa ông?

Nếu xét về thành tích cụ thể, đúng là Huyền và Tuấn đã gây thất vọng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đánh giá các em đã rất quyết tâm, nỗ lực. Huyền lần đầu dự Olympic, lại vấp ngay thử thách khi ngay lần cử giật đầu tiên đã không được công nhận. Kim Tuấn đã có một sự chuẩn bị rất tốt cho cuộc đấu, song đã không thể vượt qua được áp lực, bị tâm lý quá nặng. Trong đó, phải nói thật rằng, thất bại của Tuấn là rất đáng tiếc, cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc và kỹ lưỡng.

- Theo nhìn nhận của ông, Ánh Viên đã thi đấu ra sao?

Tôi cho rằng Ánh Viên đã có một màn trình diễn tốt. Chúng ta chưa thể đòi hỏi hơn ở Viên. Ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất Viên phấn đấu lọt vào chung kết, cũng chỉ tập trung tối đa cho nội dung 400m hỗn hợp. Cuối cùng, Viên đã xếp thứ 9, chỉ thua người cuối cùng vào chung kết đúng 0,31 giây.

 


Ánh Viên. Ảnh EPA

- Kết thúc hành trình Olympic này, ông đánh giá như thế nào về khả năng tranh chấp huy chương của TTVN?

Trực tiếp tham dự, qua những trải nghiệm, tôi thấy rõ việc giành được một tấm huy chương Olympic quý giá và khó khăn đến mức nào. Với một tuyển thủ đoạt HCV, lập kỷ lục như Xuân Vinh, điều đó càng quá rõ.

Theo tôi, khả năng giành huy chương Olympic của TTVN, nhất là Vàng, luôn rất khó khăn. Tuy nhiên, cú đột phá của Vinh đã cho thấy chúng ta có đủ niềm tin, khả năng để tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao thành tích, vị thế tại các kỳ Olympic. Tất nhiên muốn thế, chúng ta phải có sự đầu tư mạnh mẽ, phải đổi mới quyết liệt phương thức tuyển chọn, đào tạo để làm sao có thêm nhiều Xuân Vinh nữa.

- Đâu sẽ là giải pháp mang tính đột phá mà ngành thể thao sẽ thực hiện sau Olympic Rio 2016?

Có rất nhiều việc phải làm. Trong đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phân cấp mạnh để tập trung đầu tư cao độ cho những tuyển thủ ưu tú ở những môn, nội dung có khả năng tranh chấp huy chương Olympic, như bắn súng, cử tạ, bơi, karatedo. Việc môn thế mạnh karatedo được đưa vào chương trình thi đấu, từ Olympic 2020 cũng là một thời cơ đặc biệt. Cùng đó, chúng tôi cũng phải cố gắng huy động các nguồn lực để đầu tư tốt cho các tuyển thủ trẻ triển vọng, hay những gương mặt ở các môn có khả năng tiếp cận với Olympic.

- Xin cảm ơn ông

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội