Điều có thể khiến ông Park “mất ăn, mất ngủ” về các tuyển thủ U23 Việt Nam

thứ tư 20-3-2019 2:08:00 +07:00 0 bình luận
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, có thể thêm một điều nữa khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc cảm thấy rối bời ở thời điểm hiện tại chính là SVĐ Mỹ Đình. 

Việc được chọn làm hạt giống số 2 giúp Việt Nam dễ dàng vượt qua các đối thủ để làm chủ nhà vòng loại bảng K – giải U23 châu Á 2020. Sau nhiều tin đồn phỏng đoán, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chọn SVĐ Mỹ Đình để tổ chức 6 trận đấu của các đội tuyển U23 Thái Lan, Indonesia, Brunie và Việt Nam.   

Tính đến 4 ngày trước khi bóng lăn, mọi công tác chuẩn bị từ phía SVĐ Mỹ Đình gần như hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề quan trọng khiến các nhà quản lý ở sân đấu này cảm thấy “đâu đầu” đó là công tác đảm bảo chất lượng của mặt cỏ.

“Trong điều kiện thời tiết mưa hàng ngày như thế này sẽ khiến mặt cỏ rất mềm. Điều này dẫn đến những công tác như cắt cỏ, lu chèn hay một số công tác khác đẻ làm sao đảm bảo đủ các tiêu chuẩn thi đấu Quốc tế thì không được thuận lợi”, bà Trần Thị Bích Liên – Phó trưởng phòng quản lý SVĐ Mỹ Đình chia sẻ hôm 19/3. 

SVĐ Mỹ Đình đang đẩy nhanh tiến độ thi công để chuẩn bị cho vòng loại.

Việc thời tiết Hà Nội trong thời gian gần đây mưa nhiều khiến mặt cỏ trở nên mềm và dễ tạo ra những vết loang lỗ. Bên cạnh đó, đường pitch của sân vẫn chưa trải nhựa. Nhằm đảm bảo tiến độ thi công, Ban quản lý đã tăng cương rất nhiều công nhân đến chăm sóc mặt cỏ và các loại xe chuyên dụng hạn chế tiếp xúc mặt cỏ. 

Theo thông báo từ phía VFF, 4 đội tuyển tham dự vòng loại bảng K sẽ có một ngày 21/3 tập luyện làm quên mặt cỏ sân Mỹ Đình (bắt đầu từ 16h30 đến 21h20), trước khi bước vào các trận đấu. Ngoài ra, việc tổ chức 1 ngày 2 trận đấu hiện đặt ra những thử thách không nhỏ cho những người đứng đầu phải làm thế nào nhằm đảm bảo được chất lượng mặt cỏ để phục cho các cầu thủ thi đấu và tránh chấn thương.  

“Về mặt sân thì chắc chắn sau những buổi tập của các đội tuyển vào tối ngày 21/3 thì sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn một trận thi đấu thông thường. Tác động của các cầu thủ tập luyện hay thi đấu trên sân sẽ gây ra nhiều vết xoạc, độ bằng phẳng không được đảm bảo”, bà Liên khẳng định.

Quang Hải và đồng đội sẽ có 2 buổi tập trên SVĐ Mỹ Đình trước khi tham dự vòng loại.

“Sau  mỗi trận thi đấu, chúng tôi phải bắt tay ngay vào công tác phục hồi mặt sân, rồi bù thêm cát vào những chỗ lồi lõm để đảm bảo chất lượng cho những trận tiếp theo và tránh chấn thương cho cầu thủ”, bà Liên kết luận.        

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự vòng loại giải U23 châu Á vào tối 19/3. Ngoài trừ Đình Trọng đang cố gắng tập bình phục thì 22 gương mặt còn lại đã có thể sẵn sàng thi đấu. Dĩ nhiên, ông Park không muốn bất cứ cái tên nào phải dính chấn thương ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng, chiến lược gia 60 tuổi rất muốn đòi hỏi yếu tố chất lượng từ mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình nhằm đưa ra những con tính về mặt chiến thuật chính xác để có thể giành kết quả tốt sắp đến.  
 

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội