Tất cả chống lại Mourinho: “Người đặc biệt” thành “Người bị cô lập”

thứ tư 16-12-2015 22:35:01 +07:00 0 bình luận
Jose Mourinho thích đổ lỗi cho các cầu thủ, nhưng cũng phải tự hỏi là tại sao ông đã thất bại trong việc tập hợp sức mạnh họ trong đội hình.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thường tỏ ra thẳng thắn đến mức tàn nhẫn với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau mỗi thất bại, thậm chí cũng có xu hướng làm điều đó với các cộng sự trong BHL như Rui Faria, Silvino Louro, Steve Holland. Từ trước tới nay, không mấy người bạo gan đến mức thách thức với Mourinho, trong khi ai đó đã làm như vậy thường phải cúi gằm mặt xuống khi cuộc đối đầu trôi qua.

Với 8 chức VĐQG ở 4 quốc gia châu Âu khác nhau, cộng thêm 2 danh hiệu Champions League, lẽ dĩ nhiên Mourinho có thể thuyết phục được mọi người về sự đúng đắn trong phương pháp huấn luyện của mình. Thế nhưng, tất cả sẽ phải đánh giá lại cách “Người đặc biệt” làm việc với các cầu thủ trong mùa giải này. Thách thức bắt đầu đến với Mourinho kể từ khi Chelsea bắt đầu trượt dốc vào cuối tháng 8, rằng liệu ông có thể làm thay đổi bầu không khí sợ hãi trong đội bóng hay không. Đến thời điểm này, với 5 trận thua kể từ khi được “bỏ phiếu tín nhiệm” vào ngày 05/10, có vẻ như câu trả lời đã rõ ràng. Mourinho không những không cải thiện được mà còn khiến cho bầu không khí, hay nói cách khác là mối quan hệ với các học trò thêm căng thẳng hơn. Ông chỉ trích bất kỳ người nào đó trước mặt các cầu thủ khác mà không có lời xin lỗi.

Nếu đội bóng giành chiến thắng, Mourinho có thể tung các cầu thủ của mình lên tận mây xanh, còn nếu thua, ông quay ngoắt 180 độ, điều khiến cho nhiều người cảm thấy bị xúc phạm. Mâu thuẫn này đã lên đến đỉnh điểm khi Mourinho công khai đổ lỗi cho các cầu thủ sau thất bại trước Leicester, vốn trở thành hiện tượng xảy ra thường xuyên trong những tuần gần đây. Chính sự cực đoan đó đang gây chia rẽ giữa Mourinho và phần còn lại của đội bóng mà ông tự cô lập mình. Phong cách quản lý của Mourinho dựa trên mệnh lệnh, nhưng vào thời điểm hiện tại, ông không thể dùng nó để giải quyết những tình huống đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Ngay cả đối với vụ việc của bác sĩ Eva Carneiro, Mourinho cũng làm tăng thêm hình ảnh xấu xí trước mắt các học trò và khiến CLB phải miễn cưỡng đứng ra bảo vệ.

Thông qua cách Mourinho đối xử với các cầu thủ trong 30 tháng qua kể từ khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai tại Stamford Bridge, rõ ràng có rất nhiều người không muốn làm việc chung với “Special One” do khác biệt về thị hiếu. Chẳng hạn, rất ít cái tên trong số Kevin de Bruyne, David Luiz, Juan Mata, Romelu Lukaku, Andre Schuerrle, Ryan Bertrand, Mohamed Salah, Luis Filipe, Juan Cuadrado có chất lượng thấp nhưng vẫn bị Mourinho ruồng bỏ. Điều này được dùng để giải thích thuyết phục hơn cho việc Chelsea đã thiếu những sự tăng cường như mong đợi ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Stamford Bridge không phải địa chỉ hấp dẫn để nhiều ngôi sao sẵn sàng đến đây. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội