Thống kê lịch sử PPA: Anna Leigh Waters băng băng phá vỡ mọi kỷ lục của pickleball nữ
Trong lịch sử PPA, từng có những cột mốc được xem là “chuẩn mực” của pickleball nữ. Nhưng sự xuất hiện của Anna Leigh Waters đã khiến mọi thước đo cũ trở nên lỗi thời. Giống như khoảnh khắc Babe Ruth làm lu mờ kỷ lục home run của Roger Connor trong bóng chày, Waters đang tái định nghĩa khái niệm thống trị ở pickleball nữ chuyên nghiệp.
Trước năm 2022, Simone Jardim là biểu tượng của sự ổn định và bền bỉ. Ở nội dung đơn nữ, Jardim từng giữ kỷ lục với 6 chức vô địch trong giai đoạn 2020–2021. Tuy nhiên, tại National Indoor Championships tháng 2/2022, Anna Leigh Waters giành danh hiệu thứ 7, chính thức vượt qua tượng đài cũ. Kể từ đó, hành trình của Waters chỉ tăng tốc: khi đặt chân đến Daytona, cô đã sở hữu 57 danh hiệu đơn nữ, một con số vượt xa mọi đối thủ trong lịch sử.
Ở đôi nữ, câu chuyện kỷ lục còn kịch tính hơn. Jardim từng giữ mốc 14 danh hiệu, trước khi Lucy Kovalova tạm thời vượt lên với 21 chức vô địch vào năm 2023. Nhưng Waters một lần nữa khẳng định vị thế khi giành danh hiệu đôi nữ thứ 22 tại Takeya Showcase tháng 8/2023, rồi tiếp tục nâng tổng số lên 55 chức vô địch trước thềm giải đấu tại Daytona.
Nội dung đôi nam – nữ cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy. Simone Jardim dừng lại ở con số 12 vào năm 2021, trong khi Waters vượt mốc với danh hiệu thứ 13 tại Hertz National Championships tháng 12/2022. Đến nay, cô đã chạm 59 chức vô địch mixed doubles, một kỷ lục chưa từng có.
Trước Waters, các cột mốc cao nhất chỉ là 6 (đơn), 21 (đôi nữ) và 12 (đôi nam – nữ). Giờ đây, Anna Leigh Waters đã đưa cả ba thống kê lên ngưỡng 50+ danh hiệu – và hành trình ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một kỳ tích mang đậm chất “Ruthian”, minh chứng cho kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của “Babe Ruth của pickleball nữ”.
