Profile VĐV Nguyễn Thị Uyên môn bóng chuyền
Sinh năm 1999 Nguyễn Thị Uyên sớm tiếp xúc với bóng chuyền từ khi còn rất nhỏ. Nhờ sở hữu thể hình cân đối, sức bền tốt cùng khả năng bật nhảy ổn định, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các HLV ở hệ thống đào tạo trẻ. Những năm tháng rèn luyện ở tuyến trẻ Thái Bình giúp Uyên hoàn thiện các kỹ năng cơ bản, đồng thời hình thành tác phong thi đấu chuyên nghiệp ngay từ sớm.
Thi đấu ở vị trí chủ công Nguyễn Thị Uyên được cho là mẫu cầu thủ toàn diện có khả năng tấn công cũng như phòng ngự lỳ lợm. Đặc biệt khả năng chuyền một của đội trưởng Geleximco Hưng Yên giúp cô có được chỗ dứng trong màu áo ĐTQG.
Trong màu áo CLB, Nguyễn Thị Uyên từng có cơ hội ra sân thi đấu ở nhiều giải đấu quốc nội, từng bước tích lũy kinh nghiệm cần thiết ở môi trường đỉnh cao. Qua mỗi mùa giải, cô đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tư duy chiến thuật, khả năng kết nối với đồng đội cũng như bản lĩnh thi đấu trong những thời điểm khó khăn. Chính sự ổn định này giúp Uyên có được tấm băng đội trưởng.
Ở cấp độ đội tuyển, Nguyễn Thị Uyên từng được triệu tập lên các tuyến trẻ và có cơ hội tập trung cùng đội tuyển quốc gia, qua đó học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đàn chị giàu bản lĩnh. Ngoài sân đấu, Uyên là mẫu VĐV trầm lắng, chăm chỉ và luôn đặt kỷ luật tập thể lên hàng đầu. Với độ tuổi còn nhiều dư địa phát triển cùng thái độ cầu tiến, Nguyễn Thị Uyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục trưởng thành, từng bước khẳng định dấu ấn và trở thành mắt xích quan trọng của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.
Nguyễn Thị Uyên sinh ngày 18/8/1999 tại Hưng Yên (Thái Bình cũ)
Dấu ấn lớn nhất của cô là chức vô địch quốc gia 2022 cùng Geleximco Thái Bình, ở cấp độ ĐTQG Nguyễn Thị Uyên cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AVC Nations Cup, vô địch chặng 2 SEA V.League 2025
