Bị dọa cấm dự SEA Games 31, nhà vô địch nhảy sào Philippines được “chống lưng”

thứ ba 25-1-2022 17:24:50 +07:00 0 bình luận
EJ Obiena, đương kim vô địch nhảy sào nam SEA Games 31, kỷ lục gia châu Á và hy vọng vàng của điền kinh Philippines tại SEA Games 31 bị dọa cấm thi đấu vì mâu thuẫn với đơn vị chủ quản.

Làng điền kinh Philippines đang rúng động bởi vụ việc VĐV nhảy sào EJ Obiena có mâu thuẫn căng thẳng với đơn vị chủ quản là Hiệp hội Điền kinh Philippines (PATAFA) và Hội đồng Thể thao Philippines (PSC) về vấn đề tài chính.

Hai tổ chức này đã tuyên bố sẽ không ủng hộ và có thể không để chàng trai sinh năm 1995 đến Hà Nội bảo vệ HCV nhảy sào nam SEA Games 31. Diễn biến vụ việc đang có những “cú quay xe” không ngờ.

Những cáo buộc “gian lận tài chính” chưa có hồi kết

Cuối năm 2011, vụ việc bắt đầu bung bét khi PATAFA “tố” EJ Obiena làm sai lệch các khoản thanh toán tiền lương với ông Vitaly Petrov, HLV của Obiena. Tổ chức này đòi VĐV 26 tuổi phải trả lại khoản tiền 4,8 triệu peso (khoảng 85.000 euro) vì cho rằng anh “ăn chặn” tiền lương của HLV Vitaly Petrov.

EJ Obiena gặp mâu thuẫn với đơn vị chủ quản trực tiếp của mình kéo dài từ cuối năm 2021 đến nay

EJ vốn tập huấn dài hạn tại Italia và ít khi về nước, chỉ trừ khi tham dự những giải đấu lớn. VĐV này thuộc diện được đầu tư trọng điểm và nhận tiền tập huấn từ PSC. Còn lại, EJ và đội riêng của mình phải tự lo mọi thứ liên quan đến việc tập huấn và thi đấu.

Gần cuối năm 2021, EJ thông báo ngừng tham dự các giải cuối mùa giải vì hết kinh phí. PSC tuyên bố không cung cấp tiền cho VĐV này nữa do nghi ngờ có chuyện “biển thủ” hay “không trả lương” cho HLV. Sau đó, bản thân EJ, HLV và cả đội đã nhiều lần thực hiện các cuộc họp báo hoặc viết báo cáo cho PATAFA và PSC về việc “có trả chậm lương HLV nhưng chưa bao giờ là không trả”. 

Căng thẳng giữa VĐV này và hai tổ chức trên thậm chí dẫn đến tuyên bố EJ có thể nghỉ thi đấu hoặc không đại diện cho Philippines nữa.

“Báu vật nhảy sào” được ủng hộ đặc biệt

Không chỉ các VĐV lên tiếng ủng hộ EJ, mà bản thân người đứng đầu Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino cũng muốn căng thẳng giữa VĐV nhảy sào số một quốc gia và đơn vị chủ quản bị xóa bỏ.

Mới đây, ông Tolentino lên tiếng khẳng định mặc cho PATAFA và PSC có thể tìm cách cấm EJ thi đấu ở SEA Games 31 và ASIAD 19 thì POC vẫn có cách ủng hộ VĐV này được góp mặt tại hai sự kiện trên.

EJ Obiena hiện là VĐV nhảy sào số một Philippines, Đông Nam Á và châu Á

Theo ông Tolentino nói trên trang CBS-CBN, căn cứ điều khoản 27 và 28 của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thì Ủy ban Olympic Quốc gia có quyền quyết định lớn nhất về thành phần VĐV nước này dự các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội, châu lục, khu vực… nên dù đơn vị chủ quản trực tiếp của EJ là PATAFA và PSC có không đồng ý cho anh dự SEA Games 31 và ASIAD 19 thì POC vẫn có quyền phủ quyết.

“EJ là một VĐV tài năng của Philippines. Cậu ấy phải được đại diện quốc gia thi đấu. Cậu ấy có tên trong danh sách 80 VĐV Philippines tự chủ tài chính để tập luyện và thi đấu. Ngay cả khi đơn vị chủ quản của EJ không đồng tình, chúng tôi vẫn có cách để giúp cậu ấy quyên tiền để tham dự các giải đấu lớn sắp tới” - ông Abraham Tolentino cho biết.

Với tuyên bố trên, EJ Obiena gần như chắc chắn có mặt trong danh sách đội tuyển điền kinh Philippines dự SEA Games 31 tại Việt Nam tháng 5 tới. Anh hiện là đương kim vô địch nhảy sào nam SEA Games khi giành HCV trên sân nhà năm 2019 với thành tích 5.45m (kỷ lục đại hội).

EJ Obiena được tạo điều kiện tham dự SEA Games 31 và ASIAD 19 dù có mâu thuẫn với đơn vị chủ quản

EJ hiện giữ kỷ lục châu Á và quốc gia với thông số 5.93m lập tại giải International Golden Roof Challenge (Áo) tháng 9/2021. Anh cũng đủ tiêu chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 với thông số 5.81m lập tháng 9/2019, được kỳ vọng có thể giành huy chương, nhưng đáng tiếc chỉ xếp thứ 11 với thành tích 5.70m.

EJ Obiena sẽ khởi động mùa giải 2022 bằng một giải đấu tại Đức vào 28/1 tới, sau đó dự giải điền kinh châu Á trong nhà (11-13/2/2022) tại Kazakhstan. trước khi dự SEA Games 31 tại Hà Nội (14-19/5/2022) và ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc ) vào tháng 9.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội