Bi sắt Malaysia thận trọng đặt mục tiêu 4 huy chương SEA Games 33, nhưng quyết săn vàng ở Thái Lan
Đội tuyển Bi sắt (Petanque) Malaysia sẽ bước vào SEA Games 2025 tại Thái Lan với tinh thần vừa thận trọng vừa quyết tâm. Tại buổi lễ ra mắt trang web chính thức của MBSF và lễ trao cờ, Quyền Chủ tịch Cheah Ban Cheng cho biết, dù mục tiêu chính thức là 4 huy chương (bất kể màu sắc), khát vọng lớn nhất vẫn là mang về tối thiểu 1 huy chương Vàng (HCV).
“Chúng tôi đang săn lùng một huy chương vàng, nhưng chúng tôi cần phải thực tế. Chúng tôi có một mục tiêu cụ thể, nhưng đây là một trận đấu mang tính chiến lược,” ông Cheah chia sẻ.
Malaysia hiểu rõ thách thức, đặc biệt khi đối thủ Thái Lan là chủ nhà và sở hữu các vận động viên vừa lên ngôi Vô địch Thế giới nam và nữ. Ông Cheah nhấn mạnh: "Chúng tôi phải tôn trọng chủ nhà... Tất nhiên, chúng tôi có chiến lược riêng của mình; tôi tin rằng chúng tôi có thể mang về ít nhất một huy chương vàng."
Một thông tin bất ngờ có thể mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Malaysia là việc Campuchia - đội tuyển được đánh giá cao - được cho là đã rút lui khỏi Đại hội. Ông Cheah thừa nhận: "Với việc Campuchia rút lui, cơ hội các vận động viên của chúng tôi lên bục vinh quang sẽ cao hơn nhiều."
Đội tuyển quốc gia Bi sắt Malaysia tham dự SEA Games 2025 bao gồm 12 vận động viên nam và 12 vận động viên nữ. Đội hình nam sẽ có sự góp mặt của bộ ba kỳ cựu Saiful Bahri Musmim, Muhamad Hafizuddin Mat Daud và Syed Akmal Fikri Syed Ali, những người đã cùng nhau đóng góp toàn bộ 5 HCV mà Malaysia từng giành được tại đấu trường SEA Games.
Thành tích tốt nhất từ trước đến nay của Malaysia là 2 HCV tại SEA Games 2017 (tổ chức ở Malaysia). Tại kỳ SEA Games 2023 ở Campuchia, đội giành được 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.
