Bóng đá SEA Games 33 xáo trộn thế nào khi Campuchia rút lui?
Môn bóng đá SEA Games 33 đang rơi vào tình trạng xáo trộn lớn sau khi Campuchia bất ngờ thông báo rút lui khỏi giải. Trong văn bản gửi Ban tổ chức, Campuchia cho biết lý do là “lo ngại về an ninh cho vận động viên và quan chức” khi thi đấu trên đất Thái Lan. Từ kế hoạch tham dự 21 môn, họ rút khỏi 8 môn thi đấu, bao gồm bóng đá – một trong những môn có quy mô lớn nhất giải.
Ảnh: CFF
Điều đáng nói, bóng đá nam và nữ đều đã hoàn tất bốc thăm chia bảng, đồng thời xác định cơ bản địa điểm thi đấu. Việc Campuchia rút lui ở thời điểm này buộc Ban tổ chức SEA Games phải tính toán lại nhiều phương án nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý cho tổng thể giải đấu.
Ở môn bóng đá nam, U22 Campuchia nằm ở bảng đấu có chủ nhà Thái Lan và Timor Leste. Khi họ rút lui, bảng này chỉ còn lại 2 đội. Một kịch bản khiến lịch thi đấu bị phá vỡ. Hai phương án được xem là khả thi nhất: giữ nguyên bảng chỉ với 2 đội, hoặc điều chỉnh bảng C, nơi có 4 đội, chuyển bớt một đội sang bảng của Thái Lan.
Tuy nhiên, mọi thay đổi lúc này đều gây ảnh hưởng lớn vì các đội đã hoàn tất kế hoạch di chuyển, đóng quân và chuẩn bị hậu cần. Nên nhớ, bóng đá nam khởi tranh vào ngày 3/12, tức chỉ còn đúng 1 tuần.
Bóng đá nữ tuy ít biến động hơn nhưng vẫn chịu tác động nhất định. Campuchia ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Indonesia. Khi họ rút lui, bảng đấu vẫn còn 3 đội nhưng định dạng và lịch thi đấu cũng sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với tổng thể toàn giải.
Quyết định rút lui đột ngột của Campuchia không chỉ tạo ra khoảng trống trong các bảng đấu, mà còn đặt Ban tổ chức SEA Games 33 vào tình thế phải xoay xở với hàng loạt thay đổi gấp rút, khi ngày khai mạc đang đến rất gần.
