Chưa đấu SEA Games, kỳ thủ Quang Liêm đã “gặt” 1,8 tỷ đồng tiền thưởng 

thứ tư 13-11-2019 9:12:00 +07:00 0 bình luận
Nếu Ánh Viên nhận thưởng kỷ lục thì Lê Quang Liêm chính là tuyển thủ kiếm tiền giỏi nhất, thậm chí vượt xa đàn em. Trước khi về dự tranh SEA Games, siêu kỳ thủ đã “gặt” tới trên 1,8  tỷ tiền thưởng nhờ thành tích tại các giải quốc tế kể từ đầu năm. 

Do phải ưu tiên tối đa cho chương trình học văn hóa rất nặng tại Đại học Webster trên đất Mỹ, nhà vô địch cờ chớp thế giới 2013 Lê Quang Liêm từng trải qua vài năm thi đấu sa sút. Anh chỉ có thể tham dự một vài cuộc đấu mỗi năm, thậm chí còn phải bỏ qua nhiều giải trong hệ thống có giá trị giải thưởng rất cao. Tuy nhiên, với đẳng cấp cao cùng sự chuyên nghiệp của mình, sau khi hoàn tất hai tấm bằng loại ưu hai chuyên ngành để quay trở lại đầu tư cho nghiệp cờ, Liêm đã nhanh chóng tìm lại được phong độ đỉnh cao, để rồi có một năm 2018 "tăng tốc" và một năm 2019 "bùng nổ".

2019 có thể coi là một năm thành công đặc biệt của kỳ thủ 28 tuổi. Anh đã giành tới 5 danh hiệu vô địch tại các giải quốc tế danh giá, trong đó đáng kể nhất là ngôi đầu tại giải châu Á – tấm HCV đầu tiên nhiều lần tham dự.

Nhờ những chiến tích sáng giá ấy, Quang Liêm cũng gặt hái được những khoản tiền thưởng lớn. Tính đến thời điểm này, chỉ tính riêng số tiền thưởng của Liêm từ các danh hiệu vô địch cùng thành tích lớn đã lên tới 79.000 USD, tương ứng trên 1,8 tỷ đồng (25.000 USD ở World Cup, 15.000 USD ở Summer Chess Class 12.000 USD ở CCA World Open, 10.000 USD ở giải vô địch châu Á, 4.000 USD ở Bay Arena International, 8.000 USD tại Grand Swiss và 15.000 USD cho Grand Chess Tour Superbet).

Quang Liêm (phải) đang có năm 2019 thành công. Ảnh: Austin Fuller.

Sở hữu số tiền thưởng 79.000 USD kể từ đầu năm, Quang Liêm tái lập vị trí của một "Vua kiếm tiền" trong làng thể thao Việt. Trước đây, anh từng có 4 năm liền (từ 2010-2013) giữ kỷ lục về thu nhập ở các môn ngoài bóng đá, với cách kiềm tiền đúng theo mẫu hình chuyên nghiệp của các ngôi sao thế giới, thông qua việc đấu giải, lĩnh thưởng thành tích trực tiếp từ Ban Tổ chức. Năm nào anh cũng "gặt" tiền tỷ, trong đó riêng năm 2013 vượt mức hai tỷ. Thế nhưng sau đó, Liêm từng có tới vài năm thu nhập chỉ còn vài trăm triệu mỗi năm.

Trên bảng xếp hạng thế giới hiện tại, kỳ thủ người TP.HCM đang xếp thứ 32 với hệ số elo thuộc nhóm siêu Đại kiện tướng quốc tế là 2.713 điểm. Siêu kỳ thủ đặt ra mục tiêu phấn đấu sớm tái chiếm và duy trì ổn định thứ hạng trong top 20 thế giới. Anh từng vươn tới đỉnh cao này vào tháng 2/2018 khi đạt tới hệ số elo cao nhất nghiệp đấu là 2.739.
Vào giữa tháng này, Quang Liêm sẽ trở về nước để cùng các đồng đội dự tranh SEA Games 30, cuộc đấu mà siêu kỳ thủ gánh vác trọng trách tranh HCV ở cả hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Philippines cũng chính là nơi, ở kỳ SEA Games cách đây 14 năm, cờ vua Việt Nam với sự rực sáng của Liêm đã lập nên một kỳ tích khó tin khi “ẵm” trọn cả 8 HCV.

Sỹ Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội