Chuyên gia Malaysia hiến kế "vàng" cho chủ nhà SEA Games 2027: Không thể chuẩn bị theo kiểu bình thường
Chuyên gia phân tích thể thao Datuk Dr Pekan Ramli đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị sớm cho các vận động viên nếu Malaysia muốn đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games Malaysia 2027. Pekan cho biết cần phải thực hiện một chương trình tương tự như chương trình Kita Juara trước đây để đảm bảo các vận động viên quốc gia, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có thể thực sự cạnh tranh giành huy chương vàng tại đại hội thể thao hai năm một lần này. Đại hội, dự kiến diễn ra từ ngày 18-29 tháng 9 năm 2027, sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Sarawak, Johor và Penang.
"Nếu bạn sắp tham gia một kỳ thi quan trọng - ví dụ như kỳ thi SPM - bạn không thể chỉ tiếp tục theo cách học tập thông thường của mình," Pekan nói khi được liên hệ. "Bạn chắc chắn sẽ cần các lớp học thêm để đảm bảo bạn hoàn toàn tập trung và chuẩn bị tốt. Điều tương tự cũng xảy ra với SEA Games, chúng ta không thể tiếp tục theo cách học tập bình thường của mình. Chúng ta cần dành nhiều sự quan tâm hơn cho các vận động viên và cung cấp cho họ một chương trình đặc biệt có thể nâng cao thành tích của họ.
Điều này phải được thực hiện trong một thời gian dài, chỉ khi đó chúng ta mới có thể đặt ra mục tiêu cho họ. Khi họ được chuẩn bị toàn diện, họ sẽ không thể đặt câu hỏi về mục tiêu được giao hoặc đưa ra lý do bào chữa. Điều này đặc biệt quan trọng vì chúng ta sẽ đăng cai Đại hội và sẽ phải chịu trách nhiệm trước công chúng (nếu thành tích không đạt yêu cầu). Tôi tin rằng chúng ta nên sớm triển khai một chương trình như vậy, bao gồm khoảng 60 đến 70% tổng số vận động viên tham gia.
Điều này nên bao gồm các vận động viên trẻ đã được chọn tham dự Đại hội. Họ có thể đã từng giành huy chương đồng và chương trình này có thể giúp họ có thêm động lực để tranh giành huy chương vàng. 30% còn lại dành cho các vận động viên kỳ cựu hơn, những người chưa được xác nhận tham dự Đại hội. Chúng ta có thể sử dụng công thức đã dùng cho chương trình Kita Juara và điều chỉnh cho phù hợp."
Bộ Thanh niên và Thể thao đã khởi động chương trình Kita Juara vào tháng 9 năm 2015, nhằm mục đích chuẩn bị cho các vận động viên quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) Kuala Lumpur 2017 và giúp Malaysia giành ngôi đầu chung cuộc.
Chương trình Kita Juara được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (tháng 9 năm 2015 - tháng 9 năm 2016), tập trung vào tuyển chọn và chuẩn bị ban đầu; giai đoạn 2 (tháng 10 năm 2016 - tháng 3 năm 2017) dành cho huấn luyện và phát triển chuyên sâu; và giai đoạn 3 (từ tháng 4 năm 2017 trở đi), tập trung vào các khâu chuẩn bị cuối cùng và hoàn thiện trước thềm đại hội. Tổng cộng có 772 vận động viên từ 38 môn thể thao tham gia chương trình ngay từ đầu.
Kita Juara có thể được coi là một thành công khi các vận động viên Malaysia đã giành được 145 huy chương vàng, 91 huy chương bạc và 86 huy chương đồng, qua đó giành ngôi đầu chung cuộc tại Đại hội (18-29 tháng 9 năm 2017), vượt xa mục tiêu 111 huy chương vàng đã đặt ra.
