Điền kinh Việt Nam và những thách thức “sảy chân là ngã” ở SEA Games 30

thứ tư 30-10-2019 12:01:00 +07:00 0 bình luận
Chỉ còn đúng một tháng nữa, SEA Games 30 sẽ chính thức diễn ra trên đất Philippines. Được đánh giá là môn thể thao nữ hoàng, điền kinh có sức hút ghê gớm và cũng mang nhiều áp lực. Vậy điền kinh Việt Nam đã chuẩn bị ra sao trước “trận đánh lớn” này?

Không chỉ điền kinh, hầu hết các đội tuyển quốc gia đều đã bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho SEA Games 30. Những đội tuyển tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn (Hà Nội) đều ở tình trạng “cấm trại” để tập trung cho thi đấu.

Tại SEA Games 30, điền kinh Việt Nam mang trọng trách là đoàn phải bảo vệ ngôi vị số 1 khi bất ngờ xếp nhất toàn đoàn ở Malaysia 2 năm trước, đánh bại cả đoàn Thái Lan với 17 huy chương vàng. Đến với sân chơi ở Philippines, điền kinh Việt Nam có rất nhiều việc phải làm.

Chấn thương và một số trụ cột từ giã đội tuyển

Kỷ lục gia nhảy xa nữ châu Á Bùi Thị Thu Thảo sẽ không tham dự SEA Games 30

Tại SEA Games 2019, nhảy xa Việt Nam sẽ thiếu vắng Bùi Thị Thu Thảo, đương kim vô địch SEA Games và ASIAD, người mới đây đã xin rút khỏi đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho kế hoạch làm mẹ. Thiếu vắng Thảo “bò vàng”, huy chương vàng môn nhảy xa xem như tuột khỏi tầm tay.

Tại giải Tiền SEA Games vừa kết thúc hôm 27/10 vừa qua, đàn em Vũ Thị Ngọc Hà chỉ giành huy chương đồng với thành tích 6m02. Huy chương vàng thuộc về vận động viên chủ nhà Marestella Sunang (6m20) còn huy chương bạc được trao cho Chuaimaroeng Parinya của Thái Lan (6m17).

Ở đường chạy 100m, 200m nữ, “nữ hoàng” Lê Tú Chinh cũng bị đe dọa huy chương vàng khi các quốc gia khác đều đã nhập tịch vận động viên gốc Mỹ hoặc các quốc gia có thành tích tốt về thi đấu.

Quách Thị Lan (phải) phải tập nhẹ nhàng vì chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục

Các cự ly 400m cũng đang vấp phải những vấn đề không hề nhỏ khi trụ cột Quách Thị Lan, người được giao nhiệm vụ đoạt 2 huy chương vàng cự ly 400m và 400m rào đang dính chấn thương. Theo huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi, hiện tại Lan đã tập luyện trở lại bằng các bài bổ trợ nhẹ nhàng và chờ đợi trong một tháng tới, khi chấn thương hồi phục là có thể “ăn trọn” các giáo án nặng để có phong độ tốt nhất.

Người mới và phương án dự phòng

Ở tổ 400m, sự trở lại của Nguyễn Thị Huyền, người giành tới 3 huy chương vàng ở SEA Games 2017, mang tới làn gió mới. Một năm sau khi sinh con, nữ vận động viên người Nam Định này đang tiến bộ rất nhanh.

“Với một vận động viên vừa sinh con như Huyền thì sự trở lại gần đây cho thấy mức độ tiến bộ rất rõ ràng. Sau giải vô địch quốc gia vừa qua, Huyền đã được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Mặc dù thành tích chưa thể bằng thời kỳ đỉnh cao, song Huyền chắc chắn là vị trí trụ cột số 2, có thể là phương án dự phòng lẫn bọc lót tốt cho Quách Thị Lan” - huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi cho biết.

Quách Công Lịch (trái) có nhiệm vụ "đầu tàu" trong tập luyện cho các đồng đội của tổ 400m

Cùng với Lan, Huyền… tổ 400m còn có Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc và Quách Công Lịch đang tích cực chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới. Gần 2 năm qua, mặc dù liên tục dính chấn thương, nhưng “soái ca” Quách Công Lịch vẫn nỗ lực ở lại tập luyện và có suất tham dự SEA Games.

“Kể từ khi chuyển sang tổ 400m tập từ tháng 4/2018, Lịch đã giúp đỡ rất nhiều cho các đồng đội khác, đặc biệt là em gái Quách Thị Lan. Việc Lịch sang tổ này tập luyện cũng nằm trong tính toán của Tổng cục, vừa để em rèn luyện, lấy lại phong độ, vừa là đầu tàu để kéo các đồng nghiệp nữ tiến bộ hơn” - huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi nói.

Mục tiêu và khả năng hoàn thành

Với áp lực lớn đến từ đối thủ, từ mục tiêu giành trên 17 huy chương vàng ban đầu, Đội tuyển điền kinh đã xin giảm chỉ tiêu xuống 14-15, thậm chí chỉ khiêm tốn là trên 13. Riêng tổ chạy 400m của thầy trò huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi đảm nhiệm mục tiêu giành 4 huy chương vàng.

Quách Thị Lan vẫn đang tích cực tập bổ trợ để nhanh hồi phục chấn thương, chuẩn bị cho mục tiêu giành 2 HCV SEA Games 30

“Mặc dù Quách Thị Lan chưa có phong độ như mong muốn do dính chấn thương, nhưng với tốc độ phục hồi như hiện nay thì đội vẫn tự tin Lan sẽ hoàn thành nhiệm vụ giành 2 huy chương vàng” - huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi khẳng định.

Ngoài các nội dung chạy cá nhân, Việt Nam cũng khá mạnh ở các nội dung chạy tiếp sức. Tấm huy chương vàng 4x400m tiếp sức nữ cũng nằm trong dự tính. Ngoài ra, với nội dung mới ở SEA Games 30 là 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, tổ 400m cũng tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu.

Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi quyết tâm cùng các học trò tổ 400m sẽ hoàn thành mục tiêu giành 4 HCV SEA Games 30

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ 4 huy chương vàng được giao” - huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi lên dây cót tinh thần trước thềm SEA Games 30.

Môn điền kinh sẽ diễn ra từ 6-10/12/2019 trên sân vận động New Clark City. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ chia làm hai đợt sang Philippines dự đại hội, với thành phần chính lên đường vào 28/11/2019.

Đoàn Việt Nam tham dự với 856 thành viên (568 vận động viên), dự 43/56 môn và đặt mục tiêu xếp hạng 3 toàn đoàn với trên 70 huy chương vàng.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội