Hỗn loạn hậu trường và bài toán lực lượng: U22 Malaysia phải “liệu cơm gắp mắm” ở SEA Games 33
Bóng đá Malaysia bước vào chiến dịch SEA Games 2025 với không ít biến động bên ngoài sân cỏ. Sau những ồn ào liên quan FIFA, đội U22 tiếp tục đối mặt cảnh lũ lụt nghiêm trọng làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu tại Thái Lan.
Giữa tình hình hỗn loạn đó, thầy trò HLV Nafuzi Zain chọn cách im lặng làm việc, thay vì đưa ra những tuyên bố mạnh miệng.
Theo kế hoạch ban đầu, U22 Malaysia khởi hành đến Songkhla ngày 5/12, sau gần hai tuần tập trung từ 25/11. Tuy nhiên, trận lũ lớn tàn phá Songkhla buộc ban tổ chức chuyển toàn bộ bảng đấu của Malaysia lên Bangkok.
Điều này kéo theo thay đổi lịch trình gấp rút, khiến đội phải điều chỉnh mọi công tác chuẩn bị, từ di chuyển, tập luyện cho đến danh sách triệu tập. Một số cầu thủ lên hội quân muộn, còn các buổi tập bị hạn chế đáng kể.
Malaysia sẽ đá trận mở màn bảng B gặp Lào ngày 7/12. Đánh giá về đối thủ, HLV Nafuzi nhấn mạnh tầm quan trọng của trận ra quân: “Đây là bước then chốt để chúng tôi tiến xa hơn. Lào không hề dễ chịu khi phần lớn cầu thủ của họ vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia.”
Dù gặp vô vàn khó khăn, nhà cầm quân này vẫn tin Malaysia đủ khả năng lọt vào bán kết – mục tiêu mà họ không thể đạt được trong các kỳ SEA Games gần đây. Lực lượng hiện tại gồm 25 cầu thủ, trong đó có hai gương mặt từng góp mặt trong chiến thắng trước Nepal ở vòng loại Asian Cup tháng trước. Danh sách cuối cùng 23 người sẽ được chốt sau trận giao hữu với Police FC ngày 29/11.
SEA Games không nằm trong lịch thi đấu FIFA khiến nhiều CLB Super League từ chối nhả quân, nhưng HLV Nafuzi cho biết ông “sẵn sàng làm việc với những gì mình có”. Sự ổn định lực lượng từ giải U23 ASEAN hồi tháng 7 được kỳ vọng giúp Malaysia bù đắp cho thời gian chuẩn bị ngắn.
Lần gần nhất “Những chú Hổ trẻ” giành HCV SEA Games đã là từ năm 2011 và họ đang quyết tâm thay đổi hình ảnh sau khi bị loại từ vòng bảng năm 2023.
