Indonesia tham vọng giành 3 trong số 12 HCV xe đạp SEA Games 31

thứ sáu 21-1-2022 18:13:02 +07:00 0 bình luận
Đội tuyển xe đạp Indonesia đặt mục tiêu giành tới 3 HCV trong số 12 nội dung môn đua xe đạp tại SEA Games 31 tại Hòa Bình tháng 5 tới.

Liên đoàn Xe đạp Indonesia mới đây tuyên bố đặt mục tiêu giành 3 HCV môn đua xe đạp tại SEA Games 31. Ông Budi Saputra, chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Indonesia cho biết quốc gia nhắm tới 2 HCV đua xe đạp địa hình và một HCV đua xe đường trường tính điểm cá nhân.

“Chúng tôi đặt kỳ vọng Aiman Cahyadi sẽ bảo vệ thành công HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính giờ cá nhân ở SEA Games 30. Bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng có thể giành thêm 2 HCV nội dung xe đạp địa hình” - ông Budi Saputra nói.

Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, xe đạp Indonesia giành một HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Toni Syarifuddin và Tiara Andini Prastika giành HCB đua xe đạp BMX tính giờ nam và xe đạp đổ đèo nữ. Aiman cùng đội đua Indonesia giành 2 HCB nội dung đua xe đường trường tính giờ đồng đội nam và đồng đội nam xuất phát đồng hàng. 2 HCĐ thuộc về Andy Prayoga ở nội dung đổ đèo nam và Ayustina Delia Priatna nội dung đua đường trường nữ.

Cua-rơ Aiman Cahyadi là tuyển thủ xe đạp Indonesia được kỳ vọng bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 31

Môn xe đạp SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hòa Bình từ 14-22/5/2022. Trong đó, nội dung đua xe đạp địa hình tổ chức trong 4 ngày (14-17/5) còn đua xe đạp đường trường từ 19-22/5/2022. Môn xe đạp SEA Games sẽ có 12 nội dung: 7 nội dung xe đạp đường trường và 5 nội dung xe đạp địa hình.

Hiện tại, công tác tổ chức môn đua xe đạp đang được tiến hành khẩn trương tại Hòa Bình. Đường đua địa hình đã làm mới xong khoảng 4/5km. Đường đua xe đạp đường trường về cơ bản đã được ấn định. Hòa Bình đã hoàn thiện trên 60% công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

Còn đội tuyển xe đạp Việt Nam hiện nay cũng đã tập trung trong năm 2022 để chuẩn bị cho SEA Games 31 với 30 tuyển thủ. Nhóm xe đạp đường trường gồm 16 cua-rơ: Nguyễn Tuấn Vũ, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Giang, Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng (nam); Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Kim Cương, Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Bùi Thị Quỳnh, Chế Thị Ngọc Lụa (nữ) sẽ tập trung từ 1/1 đến 31/8/2022.

Hòa Bình đã hoàn thiện hơn 60% công tác chuẩn bị cho việc đăng cai môn đua xe đạp SEA Games 31 vào tháng 5 tới

Trong khi đó, tổ xe đạp địa hình gồm 14 tuyển thủ: Tống Thanh Tuyền, Đinh Văn Linh, Lê Quốc Vũ, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Sang, Nguyễn Hữu Thành, Võ Minh Gia Bảo (nam); Cà Thị Thơm, Đinh Thị Như Quỳnh, Quàng Thị Soan, Vũ Thị Kim Lộc, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Tuyết Phương (nữ) được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đăng Sơn.

Đội tuyển xe đạp Việt Nam cũng đặt mục tiêu giành từ 3 HCV trở lên, trong đó các cua-rơ được đặt kỳ vọng nhiều hơn bởi ở SEA Games 30, xe đạp Việt Nam giành 3 HCV đều ở các nội dung cho nữ, thuộc về Nguyễn Thị Thật, Đinh Thị Như Quỳnh và Cà Thị Thơm.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội