Lê Tú Chinh không tranh HCV chạy 100m, có thể chỉ thi tiếp sức SEA Games 32?

thứ hai 3-4-2023 9:39:23 +07:00 0 bình luận
SEA Games 32 tới tại Campuchia có thể là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á rất đặc biệt với Lê Tú Chinh khi sẽ có nhiều thay đổi để phù hợp với phong độ sau phẫu thuật chấn thương.

“Nữ hoàng tốc độ Việt Nam” Lê Tú Chinh được triệu tập đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự SEA Games 32 tại Campuchia tháng 5/2023, sau khi đã vắng mặt tại SEA Games 31 trên sân nhà năm ngoái. Ở thời điểm một năm trước, cô trải qua ca phẫu thuật gối và lỡ cơ hội bảo vệ HCV 100m từng giành được ở SEA Games 2019 trên đất Philippines.

Sau nhiều tháng vắng bóng, Tú Chinh đã chính thức xuất hiện trở lại tại Cúp Tốc độ 2023 sáng 01/4 tại TP.HCM. Ở đường chạy 100m nữ sở trường, Tú Chinh đạt thông số 11 giây 81 (11.81), tốt nhất vòng loại, dù cô vẫn chưa phục hồi 100%.

Tuy nhiên, ở lượt chạy chung kết sáng 2/4, Tú Chinh rút khỏi đường đua cạnh tranh thứ hạng với các đàn em trẻ tuổi. Lý giải cho việc này, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, người trực tiếp dẫn dắt Tú Chinh nhiều năm qua, cho biết: “Chinh chỉ muốn chạy kiểm tra để khẳng định mình, không gấp vì SEA Games này Chinh không thi 100m. Nếu được thì thi tiếp sức”.

Như vậy, có thể thấy kế hoạch để Tú Chinh trở lại đấu trường SEA Games 32 chỉ là bước đà để cô lấy lại phong độ đỉnh cao, chinh phục những giải đấu tương lai, thay vì đặt áp lực phải giành HCV cá nhân ở Campuchia vào tháng tới.

Lê Tú Chinh (giữa) có thể không chạy 100m nữ SEA Games 32 ở Campuchia

Cả năm trời nghỉ thi đấu vì trải qua đợt phẫu thuật là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với một VĐV chạy tốc độ đang ở thời kỳ đỉnh cao như Chinh. Cô gái sinh năm 1997 vẫn chưa thể có phong độ tốt nhất để tính đến chuyện “đứng bục” ở SEA Games.

Hiện nay, các nữ VĐV Đông Nam Á đang có sự chuẩn bị rất quyết liệt cho các nội dung chạy 100m nữ SEA Games 32. Ngoài Kristina Knott (Philippines), người từng thắng 200m và chỉ thua sít sao 100m trước Tú Chinh ở SEA Games 30, thì quán quân 200m, á quân 100m SEA Games 31 Veronica Shanti Pereira của Singapore đang có phong độ cực tốt. Cô gái sinh năm 1996 này vừa vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chạy 100m nữ châu Á mùa giải 2023 với thông số 11.46 tại giải điền kinh ở New Zealand.

11.46 là thông số tốt hơn rất nhiều so với 11.54 mà Tú Chinh từng giành HCV SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, lúc còn chưa trải qua phẫu thuật. Với thực tế như vậy, có thể thấy chiến thuật không dự nội dung 100m cá nhân của Lê Tú Chinh ở SEA Games 32 này là phù hợp.

SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ 5-17/5/2023. Môn điền kinh có 47 nội dung, thi đấu chủ yếu tại Phnom Penh (8-13/5/2023), ngoại trừ marathon và đi bộ thi đấu 6/5/2023 tại Siem Reap. Tại SEA Games 31 trên sân nhà trên sân Mỹ Đình năm ngoái, điền kinh Việt Nam lập kỷ lục giành tới 22 HCV. Năm nay, mục tiêu này có sự điều chỉnh bởi đội tuyển vắng khá nhiều VĐV trụ cột.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội