MLBB Malaysia khẳng định vị thế với chức vô địch IESF, tự tin tiến tới SEA Games 33
Chiến thắng này lập tức trở thành chủ đề nóng, khẳng định sức mạnh của Malaysia không phải ngẫu nhiên mà đến từ sự ổn định, kỷ luật và chất lượng tuyển thủ ngày càng hoàn thiện. Cộng đồng MLBB Đông Nam Á nhanh chóng bàn luận về việc Malaysia tiếp tục chứng minh họ sở hữu một trong những hệ sinh thái eSports cạnh tranh nhất khu vực.
Điều làm chiến thắng năm nay đặc biệt hơn chính là áp lực khổng lồ đè lên Malaysia khi họ bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch. Nhiều người nghi ngờ khả năng bảo vệ ngôi vương, nhất là khi mặt bằng cạnh tranh đã khó hơn mùa trước. Nhưng thay vì chùng bước, tuyển Malaysia lại thi đấu chắc chắn và đẳng cấp hơn, thể hiện trình độ cao từ vòng bảng cho đến trận chung kết. Không ít ý kiến cho rằng đây là kết quả tất yếu của nỗ lực đã thể hiện xuyên suốt giải đấu.
Khả năng giữ vững danh hiệu cũng là minh chứng cho nền tảng chiến thuật vững chắc của họ. Từ khâu cấm chọn, phối hợp cho đến xử lý vi mô trong giao tranh, mọi thứ đều vận hành chính xác. Các tuyển thủ bước vào từng trận đấu với sự tự tin cao độ, như muốn khẳng định rằng chức vô địch IESF 2025 đến với Malaysia là hoàn toàn xứng đáng, không phải do may mắn hay cú hích phong độ.
Thành tựu này còn cho thấy quá trình trẻ hóa lực lượng của MLBB Malaysia đang đi đúng hướng. Quyết định kết hợp đội hình giữa SRG và Todak hóa ra lại chuẩn xác, tạo ra sự ăn ý tự nhiên và vô cùng nguy hiểm. Nhờ vậy, hành trình vô địch của Malaysia càng trở nên ấn tượng trong mắt người hâm mộ.
Malaysia vô địch IESF 2025 với sự áp đảo khó tin
Trong hành trình đến ngôi vương, tuyển MLBB Malaysia thể hiện sức mạnh vượt trội. Họ không chỉ chấm dứt hy vọng của Indonesia bằng chiến thắng 2–0 tại bán kết, mà còn duy trì lối chơi ổn định và giàu tính tấn công. Bộ ba đi mid của SRG—Sekys, Stormie và Yums—kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng những pha di chuyển kỷ luật và khả năng khai thác mục tiêu gần như hoàn hảo.
Ở hai cánh, bộ đôi của Todak—Lolealz (Gold Lane) và Momo (EXP Lane)—cũng thi đấu bùng nổ. Dù từng bị nghi ngờ vì không thuộc thành phần “SRG phong cách Philippines”, họ lại trở thành mắt xích quan trọng. Trong trận chung kết gặp Campuchia, chính họ là những nhân tố tạo ra khác biệt lớn nhất. Malaysia khép lại loạt BO5 bằng chiến thắng áp đảo 3–0, chứng minh đội hình hybrid SRG–Todak là một công thức cực kỳ hiệu quả. Momo cũng sẽ góp mặt trong đội hình của Malaysia tại SEA Games 33, và Mãnh Hổ Mã Lai chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV tại kỳ Đại hội này.
Chiến thắng trước Campuchia cũng giúp Malaysia chính thức trở thành nhà vô địch IESF hai năm liên tiếp, một cột mốc lịch sử củng cố vị thế của họ như một trong những quốc gia MLBB mạnh nhất thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định sự thăng tiến ổn định của Momo và Lolealz là yếu tố then chốt, khẳng định Malaysia hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vô địch năm nay.
