Nguyễn Thị Ngọc: Bước chuyển mình của gương mặt trẻ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33
Không ồn ào, không được nhắc đến quá nhiều trên mặt báo, nhưng SEA Games 33 là đại hội “bùng nổ” của Nguyễn Thị Ngọc, cô gái 23 tuổi đến từ Hà Tĩnh đang trở thành trụ cột mới của điền kinh Việt Nam khi giành HCV ở 3 nội dung: 400m nữ, 4x400 m tiếp sức, 4x400m nữ.
Từ một gương mặt trẻ kế cận, Nguyễn Thị Ngọc đang bứt phá trở thành chân chạy chủ lực ở nội dung 400m nữ, kế thừa vị trí các đàn chị Nguyễn Thị Huyền hay Quách Thị Lan, bảo đảm cho Việt Nam chiều sâu lực lượng trong những kỳ SEA Games tiếp theo.
Khi được hỏi về cảm xúc khi giành HCV, Ngọc chia sẻ đầy bất ngờ: "Trong suốt quá trình chạy, em không hề nghĩ mình sẽ giành HCV. Chỉ khi về đích và nhìn lên bảng điện tử, em mới biết mình đã về trước VĐV người Thái Lan."
Nhiều người cho rằng việc xuất phát ở làn ngoài cùng có thể gây bất lợi, nhưng Ngọc lại có quan điểm khác: "Em không để tâm nhiều đến làn chạy. Khi đã bước vào đường đua, em chỉ tập trung tối đa vào phần thi của mình và cố gắng hết sức."
Chia sẻ về trải nghiệm tại SEA Games 33, Ngọc không khỏi cảm thấy lo lắng và hồi hộp khi lãnh trọng trách thay thế người đàn chị Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy 400m, nhưng cô đã nhận được sự hỗ trợ và và nguồn động viên to lớn từ những người xung quanh, trong đó có cả bạn trai và cũng là đồng đội, tuyển thủ Trần Đình Sơn: "Khi mà tham gia 3 nội dung thi đấu, các cô và các chị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt thể lực, để em có thể thích nghi với cường độ thi đấu dày đặc.
Năm nay, anh Sơn (VĐV Trần Đình Sơn) không thi đấu, nhưng anh vẫn luôn đồng hành cùng em, và thường xuyên động viên em trong quá trình thi đấu. Trước mắt chúng em chưa có kế hoạch cụ thể... (Ngọc cười chia sẻ), ít nhất trong 1-2 năm tới em và anh Sơn sẽ tập trung tối đa cho chuyên môn".
Kết thúc SEA Games 33, Ngọc khẳng định cô sẽ cải thiện thành tích để vươn tới những mục tiêu xa hơn: "Em sẽ hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong năm 2026. Em và các cô, các chị đang cố gắng cải thiện thành tích để chuẩn bị cho ASIAN Games 2026.
SEA Games 33 không phải là thành tích cá nhân tốt nhất của em. Hiện tại, em chưa có mục tiêu về thông số cụ thể, nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu để đạt thành tích tốt hơn."
