Phiên họp cấp cao thể thao ASEAN (SOMS-16): Điểm nóng chuẩn bị SEA Games 33
Trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao Thể thao ASEAN (SOMS-16) tại Hà Nội, phiên họp thứ hai đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 2025 do Thái Lan đăng cai, cùng với các định hướng trọng tâm của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025.
Mở đầu phiên họp, đại diện các quốc gia cùng nhìn lại các hoạt động kỷ niệm Ngày Thể thao ASEAN (8/8). Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, báo cáo về việc tổ chức đồng bộ các chương trình thể thao từ Trung ương đến địa phương, nổi bật là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút hàng nghìn người tham gia. Hoạt động này nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, yêu thể thao và khẳng định thông điệp: "Thể thao không chỉ rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối của hòa bình, hiểu biết và hợp tác khu vực.”
Đại diện Thái Lan đã trình bày chi tiết về công tác chuẩn bị cho 2 sự kiện lớn: SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Bangkok với quy mô 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu; ASEAN Para Games 2025 được tổ chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ 20 đến 26/1/2026.
Lễ rước đuốc SEA Games 33 sẽ là điểm nhấn quan trọng, khởi động chính thức vào ngày 16/11/2025, đi qua 4 tỉnh (Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima), với sự tham dự của những Đại sứ các nước ASEAN tại Sanam Luang, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và hữu nghị.
Thái Lan cũng giới thiệu phiên bản mới của linh vật "The San" - biểu tượng chính thức cho cả hai đại hội - được thiết kế hiện đại, dễ nhận diện, thể hiện tinh thần “dễ tiếp cận, hòa nhập cho mọi người” và phản ánh bản sắc nước này.
Với khẩu hiệu “Inclusivity and Sustainability” (Hòa nhập và Phát triển bền vững), Thái Lan khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội ấn tượng và đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị đúng tiến độ, bao gồm Phiên họp kỹ thuật SEA Games 33 vào ngày 17–19/10 tới.
Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia đã trình bày định hướng và các sáng kiến trọng tâm với chủ đề “Tính bao trùm và phát triển bền vững”. Chiến lược mới tập trung vào việc biến thể thao thành động lực cho phát triển xã hội bền vững và gắn kết cộng đồng khu vực.
Các sáng kiến được đề xuất bao gồm: Thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao; Khuyến khích lối sống lành mạnh và năng động; Nâng cao năng lực và đào tạo thế hệ trẻ ASEAN; Tăng cường hợp tác khu vực và xây dựng môi trường thể thao thống nhất, bền vững; Phát huy vai trò của thể thao trong việc củng cố bản sắc ASEAN.
Malaysia cũng bày tỏ mong muốn xây dựng “Di sản Thể thao ASEAN” (ASEAN’s Legacy) – một nền tảng hợp tác lâu dài, gắn kết thể thao với mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Tóm lại, các nước thành viên ASEAN đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan và Malaysia, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác để thể thao trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững trong khu vực.
