Philippines tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử
hilippines sẽ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với lực lượng đông đảo nhất từ trước đến nay, gồm khoảng 1.600 vận động viên và quan chức, bao gồm các cựu binh Olympic, những tài năng trẻ cùng nhiều VĐV từng giành huy chương. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối thứ Ba tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala.
Mục tiêu của đoàn Philippines là giữ vững hoặc vượt thành tích hạng 5 tại SEA Games 2023 ở Campuchia, nơi họ giành được 58 HCV, 86 HCB và 116 HCĐ. Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham “Bambol” Tolentino cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu ít nhất là tái lập kết quả tại Campuchia.” Tuy nhiên, ông cảnh báo các môn đối kháng năm nay có thể nghiêng về chủ nhà Thái Lan. “Tôi đã nhắn các VĐV: hãy hướng đến chiến thắng knock-out, khóa siết hay thắng áp đảo,” ông nói.
Người cầm cờ Philippines
Tay vợt nữ Alex Eala và chủ công bóng chuyền Bryan Bagunas sẽ là hai vận động viên cầm cờ trong lễ khai mạc. Khoảng 150 thành viên sẽ diễu hành trong trang phục "Laro ng Lahi" của nhà thiết kế Avel Bacudio, dù nước chủ nhà siết chặt an ninh khiến quy mô tham dự phải giảm còn 75%.
SEA Games 33 quy tụ 12.506 VĐV từ 11 quốc gia, tranh tài ở 574 nội dung thuộc 50 môn, tổ chức tại hai cụm Bangkok và Chonburi sau khi Songkhla chịu thiệt hại nặng nề vì lũ.
Hy vọng vàng của Philippines
Niềm kỳ vọng lớn nhất vẫn là lực sĩ Hidilyn Diaz-Naranjo – nhà vô địch Olympic và đương kim vô địch SEA Games – người có thể sẽ dự kỳ SEA Games cuối cùng. Môn cử tạ sẽ diễn ra tại Chonburi từ ngày 13–17/12/2025.
Ở môn quần vợt, Alex Eala – tay vợt vừa lọt vào Top 50 WTA – đặt mục tiêu giành HCV đơn nữ đầu tiên trong sự nghiệp.
