SEA Games 33 tạo ra doanh thu lớn nhất từ trước tới nay cho Thái Lan
Theo báo cáo mới nhất từ Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), kỳ đại hội này đã tạo ra giá trị kinh tế kỷ lục, vượt xa mọi sự kiện thể thao mà quốc gia này từng đăng cai trước đây.
Những con số biết nói
Tính từ giai đoạn chuẩn bị cho đến những ngày thi đấu cuối cùng, SEA Games 33 đã thúc đẩy dòng tiền lưu thông đạt mức 12 tỷ baht (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Ông Kongsak dự báo rằng khi đại hội chính thức khép lại vào ngày 20/12/2025, tổng giá trị kinh tế mang lại có thể chạm mốc 14 tỷ baht. Đây là con số cao nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao tại Thái Lan, bao gồm cả nguồn thu trực tiếp từ việc tổ chức lẫn các giá trị gián tiếp từ dịch vụ và tiêu dùng.
Quy mô khổng lồ và sức hút từ khán giả
Lý giải cho sự bùng nổ này, Thống đốc SAT cho biết SEA Games 33 có quy mô cực lớn với 50 môn thi đấu, thu hút hơn 12.000 vận động viên và quan chức tham dự. Con số này gần như gấp đôi so với kỳ SEA Games 32 tại Campuchia (khoảng 7.000 người). Sự góp mặt của đông đảo người thân, người hâm mộ và du khách quốc tế từ khắp khu vực đã tạo nên một làn sóng du lịch thể thao mạnh mẽ.
Sức nóng của đại hội còn được chứng minh qua lượng khán giả trực tiếp. Tính đến ngày 18/12, hệ thống ghi nhận gần 400.000 lượt người đến sân cổ vũ, bao gồm cả khách đăng ký trước và khán giả vãng lai.
