Thượng nghị sĩ Philippines gửi hồ sơ kêu gọi điều tra công tác tổ chức SEA Games 30

thứ tư 18-12-2019 11:05:00 +07:00 0 bình luận
Bà Leila de Lima, Thượng nghị sĩ Philippines, vừa gửi hồ sơ yêu cầu điều tra về công tác tổ chức SEA Games 30 với khả năng “có thể có tham nhũng”…

Theo UNTV, thượng nghị sĩ Leila de Lima, đồng thời là một luật sư, nhà hoạt động chính trị… mới đi đã phát đi “Hồ sơ số 274” về việc yêu cầu Thượng nghị viện Philippines xem xét về việc tổ chức SEA Games 30 từ 30/11 đến 11/12/2019 vừa qua.

“Cần phải có một cuộc điều tra về các khoản chi tiêu liên quan đến SEA Games 30, nhất là các khoản kêu gọi tài trợ công khai…” - bà Leila de Lima nói trong một cuộc họp hôm 16/12/2019.

Thượng nghị sĩ Leila de Lima

Bà De Lima cho biết, xuất phát từ những phản ánh của báo chí về công tác tổ chức trong những ngày diễn ra các nội dung thi đấu sớm trước khi SEA Games 30 chính thức khai mạc hôm 30/11/2019, mà các cuộc điều tra nên được tiến hành.

Theo đó, những rắc rối về việc bố trí chỗ ăn ở, đi lại cho các đội bóng đá Campuchia, Myanmar và Đông Timor, chậm trễ và sai lệch thông tin trong việc làm thẻ tác nghiệp cho giới truyền thông, nhiều công trình phục vụ thi đấu bị chậm tiến độ, phàn nàn từ chính các tình nguyện viên… đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của chủ nhà Philippines.

Sân vận động New Clark City được xây dựng chỉ trong 18 tháng, là nơi tổ chức môn điền kinh và Lễ bế mạc SEA Games 30

Đặc biệt, vị luật sư này yêu cầu làm rõ các khoản chi tiêu trong quỹ 1,5 tỷ peso (khoảng 30 triệu USD) cho công tác tổ chức SEA Games 30. Bên cạnh đó, việc chi ra tới 50 triệu peso (gần 1 triệu USD, khoảng hơn 20 tỷ đồng) để xây đài lửa SEA Games 30 cao 50m cạnh sân vận động New Clark City cũng bị cho là “có vấn đề”.

Ngoài ra, việc rút ngắn thi công sân vận động New Clark City từ 3 năm xuống 18 tháng, lại do một công ty xây dựng Malaysia trúng thầu mà không qua đấu thầu công khai cũng bị coi là “phải xem xét lại”.

Đài lửa SEA Games 30 cao 50m bên ngoài sân vận động New Clark City được xây với chi phí là 50 triệu peso

Philippines đã nhận lại quyền đăng cai SEA Games 30 từ Brunei khi quốc gia nhỏ bé này từ chối tổ chức. Chưa đầy 2 năm sau khi nhận lại quyền đăng cai này, Philippines đã gấp rút chuẩn bị để kịp tổ chức kỳ đại hội này. Hơn 10.000 người đến từ 10 quốc gia khác trong khu vực đã tụ họp tại Philippines, với 3 địa điểm chính là thủ đô Manila, Subic và New Clark City, tranh tài ở 56 môn.

Kết thúc SEA Games 30, chủ nhà Philippines xếp nhất toàn đoàn với số huy chương nhiều kỷ lục: 387, trong đó có 149 HCV, 117 HCB và 121 HCĐ. Đoàn Việt Nam xếp thì nhì với 288 huy chương (98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ), trên đoàn Thái Lan với 318 huy chương (92 HCV, 103 HCB, 123 HCĐ).

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội