Top VĐV Việt Nam thăng hoa nhất SEA Games 33: Gọi tên Nguyễn Thị Hương, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh
Trịnh Thu Vinh (bắn súng: 4 HCV và 1 HCB, 3 kỷ lục SEA Games)
Thu Vinh có tổng cộng 5 huy chương: HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi, HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi, HCV cá nhân 25m súng ngắn, HCV đồng đội 25m súng ngắn cùng HCB 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ. Ngoài ra, xạ thủ thuộc biên chế Công an nhân dân này đã phá 3 kỷ lục SEA Games tại đại hội (nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ) - điều mà chưa có xạ thủ Việt Nam nào làm được trong lịch sử các kỳ SEA Games.
Ở SEA Games gần nhất, Thu Vinh chỉ giành 1 HCB, 1 HCĐ. Với những gì thể hiện cùng thành tích cực ấn tượng tại SEA Games năm nay, xạ thủ quê Thanh Hóa có bước tiến vượt bậc cả về chuyên môn và thành tích.
Nguyễn Thị Oanh (điền kinh: 3 HCV)
Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng, tiếp tục thống trị các nội dung chạy trung bình và dài nữ ở khu vực Đông Nam Á. Cô bảo vệ thành công ngôi vô địch 1.500m nữ và 5.000m nữ, hai nội dung vốn được xem là “sân khấu riêng” của mình trong nhiều kỳ SEA Games liên tiếp. Còn ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa chứng minh đẳng cấp khi về nhất với thành tích vượt trội, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Với thành tích mới nhất này, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của điền kinh Việt Nam, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đại hội. Cho đến nay, cô đã giành được tổng cộng 15 huy chương vàng SEA Games, đứng đầu bảng thành tích của vận động viên điền kinh Việt Nam tại đấu trường này.
Nguyễn Thị Hương (đua thuyền: 4 HCV, 1 HCĐ)
Nguyễn Thị Hương trở thành VĐV đầu tiên giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ở nội dung thuyền đôi 200m, sau đó giành tiếp 1 HCV ở nội dung thuyền đôi 500m. Cô có thêm 2 HCV tại nội dung đua thuyền truyền thống.
Tại SEA Games 31, ngay lần đầu tham dự, Nguyễn Thị Hương trở thành hiện tượng khi giành trọn 5 HCV ở cả 5 nội dung tham dự, với 3 HCV cá nhân. SEA Games 32, nữ VĐV có 3 HCV khi chuyển sang đua thuyền truyền thống.
Tính đến thời điểm này, Nguyễn Thị Hương đã có tới 12 HCV sau 3 kỳ SEA Games.
