Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đạt thành tích 3:32:59, qua đó đem về tấm huy chương vàng trong nội dung thi đấu cuối cùng của điền kinh tại SEA Games 33.
4 VĐV nội dung 4x400m nam là Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Lê Ngọc Phúc giành HCB khi thua Thái Lan ở những mét cuối cùng.

Sau các nội dung đã thi đấu, Thanh Giang có tổng số 4.625 điểm, xếp thứ hai sau đối thủ Philippines.

Với thành tích 6m53, Trần Thị Loan đã đem về tấm HCV SEA Games ở nội dung nhảy xa.

Nguyễn Quang Huy đã giành HCV môn kickboxing nội dung Fullcontact, -57 kg sau khi đánh bại võ sỹ chủ nhà Thái Lan cực kỳ thuyết phục trong trận chung kết.
Các cô gái tuyển Liên Quân nữ Việt Nam đã đánh bại Lào 4-0 trong trận chung kết để giành chức vô địch với thành tích bất bại!
Kim Anh đã giành HCV nội dung nhảy cao SEA Games 33 với thành tích 1m86.
Dù không thể phá kỷ lục của chính mình, Nguyễn Thị Oanh vẫn giành HCV SEA Games nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật để đem về tấm HCV thứ 43 của thể thao Việt Nam.
Đoàn Thu Hằng về đích thứ 2 và giành HCB.
VĐV Thái Lan giành HCV với tổng cử 336 kg. Hạng nhì thuộc về đô cử của Malaysia với mức nâng 353 kg. Trần Xuân Dũng đứng hạng 3 với tổng cử 337 kg (Cử giật: 150kg, Cử đẩy: 187kg)
Võ Sĩ Dương Thị Hải Quyên đã đánh bại đối thủ người Thái Lan để tiến vàoo trận chung kết Penkat Silat hạng cân 68kg nữ.
Tại nội dung Low Kick 51kg, Nguyễn Đình Minh Khuê giành HCB sau thất bại trước VĐV chủ nhà ở chung kết.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã vượt qua Philippines ở trận bán kết SEA Games 33 với bàn thắng duy nhất của Nguyệt Vi.
Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc đã đem về tấm huy chương đồng xuất phát đồng hàng đường trường nam.
Đô cử Nguyễn Quốc Toàn đã giành HCB cử tạ hạng cân 88 kg nam ở SEA Games 33, với thành tích cử giật 160 kg, cử đẩy 201 kg, tổng cử 361 kg. Lực sĩ của Việt Nam chỉ thua đối thủ người Indonesia đúng 1 kg.58
Phạm Thanh Hương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Tần Thị Mộng Thu đã đem về tấm BCB ở nội dung Cờ nhanh đồng đội nữ 4 cờ ASEAN.

ĐV Trịnh Khánh Ly - Lâm Quang Nhật - Nguyễn Thị Kim Cương - Hoàng Văn Hả đã hoàn thành chặng thi hoàn thành 500m bơi và 2,5km chạy với thành tích xếp hạng 4 chung cuộc, xếp sau Indonesia, Philippines và Malaysia..
Ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, kéo co Việt Nam đã lọt vào trận chung kết và đem về 2 tấm HCB.
Tại SEA Games 33, kéo co được xếp vào môn thể thao biểu diễn và sẽ không được tính vào thành tích chính thức trên BXH tổng.

Trong trận chung kết kéo co hạng 500kg đồng đội nữ, tức tổng cân nặng các VĐV không được vượt quá 500 kg, Việt Nam thắng Thái Lan ở hiệp đầu tiên. Trận chung kết gồm ba hiệp, bên nào thắng hai sẽ giành HC vàng.
Trong khi đó, đội nam Việt Nam sẽ trnah tài với Thái Lan ở chung kết nội dung 600kg nam.
Indonesia sẽ là đối thủ của đội tuyển cờ Việt Nam ở chung kết nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN. Trận chung kết diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay.
Ở chung kết thuyền bốn nữ một mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông thi đấu áp đảo, cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 58,190 giây.


