Xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 2025: Đội tuyển nào gánh chỉ tiêu HCV cao nhất?
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân dự SEA Games 2025 vào hôm nay 28-11. Đoàn dự kiến dự kiến góp mặt với 1.165 thành viên, trong đó có 865 VĐV, thi đấu ở 47 môn và phân môn.
Tại kỳ SEA Games 2023 ở Campuchia, TTVN giành ngôi nhất toàn đoàn với 136 HCV. Trong đó môn lặn mang về nhiều HCV nhất với 14 HCV, kế đến là môn vật 13 HCV và điền kinh đóng góp 12 tấm HCV.
Năm nay, theo đăng ký chỉ tiêu từ các đội tuyển quốc gia và qua rà soát, đánh giá cũng như yêu cầu từ lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn TTVN cần đạt quanh mốc 100 tấm HCV để nhắm tới mục tiêu xếp thứ nhì toàn đoàn sau chủ nhà Thái Lan (dự kiến giành tới... 240 HCV).
Đây là chỉ tiêu không dễ thực hiện, nhất là trong điều kiện thực tế một số môn thi và một số nội dung thi đấu trong môn vốn là thế mạnh của TTVN bị cắt bỏ.
Thí dụ, môn lặn từng mang về nhiều HCV nhất ở đại hội trước năm nay không có cơ hội "nổi" lên vào chương trình thi đấu ở Thái Lan tháng tới. Như thế, đồng nghĩa với hơn chục tấm HCV coi như đã... lặn mất tăm.
Bên cạnh đó, Vovinam từng mang về 7 HCV ở SEA Games kỳ trước lần này cũng không được tổ chức.
Với môn vật, ở SEA Games tới đây sẽ chỉ tổ chức 12 nội dung thi đấu cho nam - nữ VĐV và như thế đội tuyển vật Việt Nam cũng chỉ đề ra chỉ tiêu 6 HCV, tức chưa bằng một nửa số HCV từng giành được Campuchia cách đây hai năm.
Trong bối cảnh như vậy, tín hiệu lạc quan duy nhất giờ chỉ còn nằm ở đội tuyển điền kinh. Đội tuyển có số lượng VĐV đông đảo nhất đoàn TTVN (55-60 tuyển thủ) đặt chỉ tiêu tối thiểu giành 12 HCV, tức đúng bằng thành tích ở Campuchia.
Như vậy, điền kinh chính là bộ môn sẽ phải "cõng" chỉ tiêu HCV nhiều nhất cho TTVN ở đại hội tới đây, bên cạnh đua thuyền (8 HCV) hay bắn súng (7 HCV).
"Chúng tôi đã tính toán, rà soát kỹ càng lực lượng đội tuyển hiện tại, cũng như phân tích các đối thủ cạnh tranh chính từ Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Điền kinh Việt Nam đang sở hữu những VĐV tốt nhất khu vực ở các cự ly chạy trung bình dài, vượt chướng ngại vật, và có thể kỳ vọng thành tích đột phá ở tổ VĐV nội dung nhảy cao, nhảy xa".
"Mục tiêu đầu tiên là phải bảo vệ được thành tích 12 HCV như ở SEA Games trước và sau đó mới tính toán mục tiêu kế tiếp", tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ bên lề cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á hồi đầu tuần này.
