Mourinho chính thức trở lại Real Madrid, chuẩn bị cuộc cải tổ lớn
Kế hoạch tiền mùa giải và xây dựng bộ khung mới
Ngay khi nhậm chức, công việc ưu tiên hàng đầu của Mourinho là lên kế hoạch chi tiết cho giai đoạn tiền mùa giải, bao gồm việc lựa chọn địa điểm tập huấn và sắp xếp các trận giao hữu. Đồng thời, ông cần định hình chính xác lực lượng nhân sự cho mùa giải mới.
Hiện tại, Real Madrid đã nhanh chóng chốt xong hai bản hợp đồng chất lượng là Ibrahima Konate cho vị trí trung vệ và Denzel Dumfries cho vị trí hậu vệ phải. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng muốn sớm kết nối lại với các nhân viên tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, những người mà ông đã rất quen thuộc từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Đồng hành cùng Mourinho trong chuyến trở lại này là đội ngũ trợ lý thân cận từng làm việc với ông tại Benfica, những người được ông mô tả là "ban huấn luyện xuất sắc nhất sự nghiệp". Trong đó, Joao Tralhao đảm nhận vai trò cánh tay phải, hỗ trợ bởi Pedro Machado. Roberto Merella là chuyên gia phân tích dữ liệu, chịu trách nhiệm nghiên cứu đối thủ, còn Nuno Santos đảm nhận vị trí huấn luyện viên thủ môn. Đặc biệt, chuyên gia thể lực Antonio Dias được kỳ vọng sẽ trở thành một "Pintus mới", giúp Real Madrid vận hành lối chơi tốc độ và giàu cường độ cao mà Mourinho đang theo đuổi.
Một quyết định quan trọng khác đang được cân nhắc là việc lựa chọn một cựu cầu thủ Real Madrid tham gia vào ban huấn luyện để làm cầu nối giữa câu lạc bộ, cầu thủ và huấn luyện viên, tương tự như vai trò của Aitor Karanka trước đây. Cựu trung vệ Pepe đang là cái tên sáng giá nhất, nhưng Mourinho vẫn muốn suy tính kỹ lưỡng để tìm được người có đủ uy tín nhưng không quá thu hút truyền thông, bởi ông muốn bản thân luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
Tham vọng chinh phục Champions League và chiến lược chuyển nhượng
Mourinho trở lại Real Madrid với niềm khát khao rất lớn. Ở nhiệm kỳ đầu, ông đã giúp đội bóng phá vỡ thế thống trị của Barcelona để giành một chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua và một Siêu cúp châu Âu, đồng thời có 3 năm liên tiếp lọt vào bán kết Champions League.
Tuy nhiên, việc chưa thể nâng cao chiếc cúp tai voi cùng Real Madrid vẫn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông. Mục tiêu tối thượng của chiến lược gia này trong lần tái hợp là giành chức vô địch Champions League thứ ba trong sự nghiệp với 3 câu lạc bộ khác nhau, sau Porto và Inter Milan.
Để hiện thực hóa tham vọng đó, Mourinho đã vạch ra tiêu chí chuyển nhượng rất rõ ràng. Ông cần những cầu thủ khát khao chiến thắng, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến vì tập thể và không có cái tôi quá lớn. Về mặt lực lượng, Real Madrid đang quyết tâm chi 9 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz - tiền đạo đang có giá trị thị trường lên tới hơn 50 triệu euro.
Dù những ngôi sao như Michael Olise luôn là sự bổ sung chất lượng cho hàng công, nhưng Mourinho lại không ưu tiên mua tiền đạo. Thay vào đó, sau khi có được Konate và Dumfries, ông yêu cầu ban lãnh đạo mang về thêm một hậu vệ trái cùng hai tiền vệ trung tâm, bao gồm một cầu thủ điều tiết lối chơi và một tiền vệ phòng ngự thực thụ.
