Rafa Benitez: Sao cứ ép Real “trồng cây chuối”?

thứ sáu 9-10-2015 14:56:15 +07:00 0 bình luận
Xây dựng triết lý là quyền của HLV. Nhưng Rafa Benitez không nên áp đặt triết lý phòng thủ vào Real Madrid – đội bóng của những cầu thủ tấn công.

Điều đó khiến Rafa Benitez chỉ sau vài tháng có mặt ở Bernabeu đã khiến nhiều cầu thủ bức xúc. “Đừng lo lắng cho anh ấy, thưa ông. Anh ấy ghi 50 bàn cho chúng ta mỗi mùa bóng. Nên để anh ấy được làm những gì anh ấy thích, việc phòng thủ còn lại đã có chúng tôi lo”, Marcelo nói chen vào trong buổi tập mới đây sau khi Rafa Benitez cố gắng giải thích cho Cris Ronaldo hiểu siêu sao này sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu như anh chịu khó lùi sâu hỗ trợ phòng thủ cho phần còn lại.

Rafa nghi ngờ Marcelo và chính ông đã chỉ ra rằng hậu vệ cánh này nhiều lúc còn dâng cao hơn cả đồng đội siêu sao người Bồ. Cánh trái của Real bị “khủng bố”, dẫn đến sự mất cân bằng cả hệ thống. Rafa Benitez cảm nhận rõ triết lý của ông không được các cầu thủ vận hành một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, chẳng phải thực tế từ nhiều năm qua, mọi thứ ở Real vẫn ổn. Họ từng giành Champions League, từng vô địch La Liga và tạo ra một cán cân ngang bằng trong những cuộc chiến El Clasico với Barcelona. Từ Mourinho đến Ancelotti, có nhiều chi tiết khác biệt nhưng về cơ bản Real vẫn vận hành theo triết lý tấn công. Ancelotti từng có những ý tưởng khác lạ song ông đã không thể bẻ ngược tay lái của chiếc động cơ do hiểu rằng, Real là lực lượng tấn công.

Đó là bộ ba BBC chỉ có tập trung “nã đạn”, là một James Rodriguez chỉ có nhiệm vụ “mớm bóng”, là Marcelo đôi khi dâng cao như một tiền đạo, trong khi bộ đôi tiền vệ phòng ngự (Modric, Kroos) cũng tham gia vào việc ghi bàn. Thậm chí, bảng điện tử tỷ số trận đấu còn xuất hiện cả những cái tên như Sergio Ramos, Raphael Varane và Pepe. Nói chung, ở Real thì chỉ có người chơi bóng bằng tay là chấp nhận quanh quẩn trong phạm vi 16m50 phần sân nhà.

Nghe có vẻ như là một tập thể lộn xộn và thiếu tổ chức, song thực chất họ vẫn có sự phân vai rất rõ ràng. Chẳng hạn, nếu đội không ghi bàn thì lỗi được quy chụp cho hàng công, triển khai thế trận không tốt là sự yếu kém của các tiền vệ và nếu phải chịu bàn thua thì mọi thứ sẽ giáng lên đầu hàng thủ. Nó không giống với điều Rafa Benitez đang muốn xây dựng ở Real hiện tại, tỷ dụ như một cầu thủ ghi bàn phải kiêm cả nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ.

Kể ra, triết lý phòng thủ hay tấn công là quyền của một HLV, tuy nhiên cách xây dựng lối chơi của Benitez không phù hợp với Real, hay đúng hơn là bất hợp lý với dàn cầu thủ không có khái niệm phòng thủ. Tất cả giải thích vì sao Benitez đang làm nhiều học trò cảm thấy bực bội. Về khách quan, Rafa Benitez vẫn có thể triển khai triết lý của ông nhưng ông cần phải có một mắt xích như Claude Makelele. Vấn đề là Benitez liệu có chịu hiểu rằng, đây là mẫu tiền vệ đánh chặn mà Real Madrid vẫn cất công tìm kiếm trong hơn 10 năm qua, kể từ khi họ mất đi cầu thủ này vào năm 2003?

MẠNH KHÁNH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội