Real Madrid kiếm được 160 triệu euro từ "cây nhà lá vườn" nhờ thay đổi chiến lược
Trong những năm gần đây, Real Madrid đã thay đổi hoàn toàn cách quản lý các tài năng từ lò đào tạo La Fabrica. Thay vì gửi cầu thủ đi cho mượn, đội bóng Hoàng gia chọn cách bán 50% quyền sở hữu, kèm điều khoản mua lại hoặc hưởng nửa số tiền từ lần bán tiếp theo. Chiến lược này buộc các câu lạc bộ đối tác phải đầu tư nghiêm túc vào việc phát triển cầu thủ vì lợi ích chung.
Những "mỏ vàng" tăng giá kỷ lục
Kết quả của mô hình này đang mang lại lợi nhuận khổng lồ. Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của các cầu thủ trẻ mà Real đang theo dõi đã tăng thêm hơn 160 triệu euro.
Cái tên nổi bật nhất là Nico Paz. Khi chuyển đến Como, tiền vệ này chỉ có giá 10 triệu euro, nhưng hiện tại giá trị của anh đã chạm mốc 65 triệu euro (tăng 650%). Cũng tại Como, Jacobo Ramon đã tăng từ 1 triệu lên 18 triệu euro chỉ sau một mùa hè. Một trường hợp ấn tượng khác là Chema de Andres, người chuyển tới Stuttgart với giá 800.000 euro và hiện đạt mức 14,8 triệu euro.
| Tên cầu thủ | Giá trị khi rời đi | Giá trị hiện tại | Chênh lệch |
| Nico Paz | 10 triệu € | 65 triệu € | +55 triệu € |
| Mario Gila | 0,5 triệu € | 30 triệu € | +29,5 triệu € |
| Alex Jimenez | 0,1 triệu € | 18 triệu € | +17,9 triệu € |
| Jacobo Ramon | 1 triệu € | 18 triệu € | +17 triệu € |
"Nước cờ" thông minh của Real Madrid
Chiến lược này không chỉ mang lại tiền bạc. Nó giúp Real Madrid giữ thế chủ động: nếu cầu thủ tỏa sáng rực rỡ, họ có thể mua lại với giá rẻ (như trường hợp của Fran García từ Rayo Vallecano). Nếu đối tác bán cầu thủ cho bên thứ ba, Real sẽ nhận ngay 50% số tiền chuyển nhượng mà không tốn công đào tạo thêm.
Với danh sách dài những tài năng đang thăng hoa như Mario Gila, Sergio Arribas hay Antonio Blanco, sân Bernabeu đang sở hữu một "ngân hàng" cầu thủ trẻ cực kỳ chất lượng, sẵn sàng mang về nguồn lợi nhuận lớn để tái đầu tư vào các siêu sao thế giới.
