Truyền thông Serbia vinh danh Djokovic là "Vua Tennis"

thứ năm 18-7-2019 10:03:00 +07:00 0 bình luận
Sau khi chứng kiến Djokovic đăng quang Wimbledon 2019 do hạ tay vợt 8 lần vô địch giải này là Roger Federer, truyền thông ở quê anh tin rằng trong làng banh nỉ hiện nay, anh không còn đối thủ.

"Vua tennis" hay "vua quần vợt", "vua banh nỉ" hiện là mỹ từ mà truyền thông Serbia dành cho Novak Djokovic, sau khi anh giành ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 5 trong sự nghiệp bằng cách đánh bại Roger Federer từng vô địch giải này 8 lần với tỷ số 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3). Sau khi cứu được 2 match poin, siêu sao Serbia 32 tuổi nay có 16 Grand Slam, chỉ còn kém 4 so với kỷ lục của Federer.

"Novak, Vua tennis" là tiêu đề trên trang chủ của nhật báo Blic.

"Vương miệng thứ 5 cho Nhà vua" là tiếng lòng của tờ Vecernje Novosti.

"Anh ấy chắc chắn không chơi thứ tennis tốt nhất của mình nhưng anh ấy biết làm thế nào để kiểm soát những thời khắc then chốt dựa vào vũ khí chính là sức mạnh tinh thần," tờ Blic bình luận.

Và ngược hẳn với thói quen, Djokovic "không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào trong suốt trận" kéo dài 4 giờ 57 phút, theo nhận định của Blic.

Trong khi ấy, tờ nhật báo Danas cho rằng "tất cả có thể thấy một trận tennis hoàn hảo..., hồi hộp, kịch tính và kết thúc có hậu... cho Djokovic."

Song song đó, tất cả đều lưu ý rằng tay vợt số 1 thế giới trở thành kỳ nhân hiếm hoi giống Bjorn Borg ở thập niên 70 khi lật ngược tình thế bằng cách cứu 2 match point rồi lên ngôi vô địch.

"Thật tình mà nói thì Federer đã đánh thật hoàn hảo. Hầu hết thời gian thi đấu anh ta mới là người hay hơn. Thật không thể tin nổi anh ta lại sẩy 2 match point. Nhưng đúng là anh ta đã bỏ lỡ chúng," truyền thông Serbia nâng Federer lên thật cao chủ yếu để nâng Djokovic cao hơn nữa.

Tờ lá cải Informer thậm chí còn cho rằng Djokovic đã thắng "Federer và công chúng" do khán giả ủng hộ tay vợt Thụy Sĩ. Nhật báo Politika nhận định rằng "cả thế giới chống lại Djokovic" và ca ngợi anh thắng một đối thủ mà "giữ kỷ lục về số danh hiệu Wimbledon, có 2 match point, được toàn sân ủng hộ, có thống kê nghiêng hẳn về tay vợt Thụy Sĩ và Djokovic lại mất phong độ trong phần lớn thời gian." Politika kết luận: "Đây là một trong những trận chung kết kịch tính nhất lịch sử".

Sâu Ngủ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội