Holger Rune nói về quá trình hồi phục gân Achilles: Tôi đã có thể đi lại và đang hướng đến mục tiêu quần vợt cao hơn
Holger Rune tiết lộ rằng quá trình hồi phục rất khó khăn, nhưng tiến triển tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Tay vợt trẻ này có nhiều mục tiêu, nhưng điều quan trọng nhất là khát khao trở lại thi đấu của Rune. "Chúng tôi đã đặt ra một số mục tiêu cho từng tuần," anh nói. "Đến đây, mục tiêu là có thể đi lại được khi rời khỏi đây. Tôi đã có thể đi lại mà không cần nẹp, nhưng khi rời đi vào ngày 18 tháng 12, tôi sẽ đi giày bình thường với phần gót giày được nâng cao một chút. Vì vậy, tôi sẽ nâng cao chân lên một chút để không tự làm đau mình vì đó là điều thực sự muốn tránh lúc này."
Tay vợt 22 tuổi tiết lộ đôi khi mọi chuyện khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, anh ấy làm việc rất chăm chỉ và nhấn mạnh rằng anh ấy có những người tuyệt vời luôn giúp đỡ mình rất nhiều. Trong quá trình hồi phục, Rune thừa nhận anh ấy đã trải qua nhiều ngày khó khăn, nhưng anh ấy không bao giờ muốn rơi vào trầm cảm hay nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực. Theo lời anh ấy, sự hỗ trợ của gia đình là vô cùng quan trọng đối với anh ấy.
Holger không nghi ngờ gì rằng sự mệt mỏi là yếu tố quyết định gây ra chấn thương của anh ấy, xét đến lịch trình dày đặc và mùa giải kéo dài. Anh ấy tin rằng ATP cần phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt tình trạng này.
Hầu hết các tay vợt đều nói về vấn đề này tháng này qua tháng khác, chủ yếu là vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, các lãnh đạo ATP vẫn không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Sự bất mãn này sẽ ngày càng gia tăng trong mùa giải tới, và dường như phần lớn các tay vợt chuyên nghiệp sẽ phải chấp nhận điều đó.
