Kế hoạch mở rộng sân quần vợt Wimbledon lại được đưa ra tòa án Anh trong cuộc chiến pháp lý mới nhất
Câu lạc bộ Quần vợt và Croquet Toàn Anh (AELTC) muốn tăng gấp 3 diện tích khu vực chính của mình, nơi đã tổ chức Giải vô địch kể từ năm 1877, trong một dự án trị giá 200 triệu bảng Anh (hơn 7000 tỷ đồng) với 39 sân mới. Kế hoạch của AELTC nhằm tái phát triển một sân golf cũ thuộc sở hữu của họ được một số tay vợt hàng đầu và một số cư dân địa phương ủng hộ.
Nhưng nhóm vận động Save Wimbledon Park, nhóm đã khởi kiện để thách thức giấy phép quy hoạch, lập luận rằng khu đất này thuộc một quỹ tín thác theo luật định, có nghĩa là nó phải được giữ lại cho mục đích giải trí công cộng.
Tổ chức AELTC đang tìm kiếm phán quyết từ Tòa án Tối cao London rằng khu đất này không thuộc quyền quản lý của một quỹ tín thác như vậy, với lý do luật sư của họ cho rằng khu đất này chưa bao giờ được sử dụng cho mục đích giải trí công cộng.
Hàng chục người ủng hộ nhóm Save Wimbledon Park đã tập trung bên ngoài tòa án trước phiên điều trần hôm thứ Sáu, trong đó có hai phụ nữ mặc trang phục hình quả bóng tennis cầm một tấm biển có dòng chữ: "Ủng hộ AELTC".
Kế hoạch mở rộng là trọng tâm của một vụ kiện riêng biệt vào mùa hè năm ngoái, khi nhóm Save Wimbledon Park thách thức giấy phép quy hoạch được Cơ quan Quản lý Đại London (GLA) phê duyệt vào năm 2024.
Trong vụ kiện đó, nhóm Save Wimbledon Park lập luận rằng GLA đã không xem xét đúng mức các hạn chế đối với việc tái phát triển khu đất. Sự thách thức của họ đã bị bác bỏ, nhưng nhóm này sau đó đã được phép kháng cáo phán quyết đó.
