Người đẹp Bouchard tâm sự về mặt trái của một tay vợt quyến rũ

thứ ba 24-1-2017 15:44:24 +07:00 0 bình luận
Xinh đẹp và tài năng nhưng cũng đi kèm không ít thị phi, đó là những điều chẳng mấy đẹp đẽ mà Eugenie Bouchard phải học cách vượt qua kể từ lúc cô nổi tiếng.

Sở hữu khuôn mặt khả ái cùng tài năng đã được khẳng định, Bouchard thường xuyên phải hứng chịu ánh mắt ghen tị từ nhiều phía, trong đó có không ít đồng nghiệp ở mỗi giải đấu. Tất cả đều nhằm hạ thấp hình ảnh và những giá trị mà Bouchard đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

“Con đường trở thành nhà vô địch thường cô độc”, Bouchard không hối tiếc về lựa chọn của mình: “Để thành công, bạn phải chấp nhận sự đơn độc”.

Ở tuổi 22, Bouchard đã sở hữu rất nhiều thứ: Vẻ đẹp của một cô gái Canada, sự quyến rũ của một tay vợt giỏi và là một trong những VĐV có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới. Trước đó 2 năm, Bouchard khiến cả làng quần vợt phải sửng sốt khi một cô gái tuổi teen đi tới bán kết Australian Open, Roland Garros và nhận ngôi á quân Wimbledon. Người ta đã liên tưởng đến một Maria Sharapova thứ 2.

 

Bouchard với ngôi á quân Wimbledon 2014

Tuy nhiên, Bouchard cũng phải nhận vô số những lời dèm pha sau khi đạt được thành công nhất định. Những người không ưa Bouchard luôn vịn lý do vì cô mải mê khai thác vẻ đẹp ngoại hình với những dự án ngoài sân quần mà khiến bản thân đánh mất phong độ.

Người ta đặt dấu hỏi khi thấy Bouchard xuất hiện trong những buổi chụp hình, trên trang bìa các tạp chí nhiều hơn là được xem cô dành thời gian trên sân tập. Được coi là ngôi sao thể thao nhưng dường như Bouchard được biết tới nhờ sự duyên dáng vượt trội so với nhiều tay vợt khác.

Khi được hỏi về điều đó, Bouchard thẳng thắn: “Như vậy thì có gì sai? Tôi từng có một số thành tích nhất định và được biết đến nhiều lĩnh vực không chỉ trong tennis. Tôi luôn tận dụng mọi cơ hội mình có sau những nỗ lực cật lực trong công việc. Vậy điều đó có gì không đúng?”.

 

Nhiều người cho rằng Bouchard quá mải mê theo đuổi những dự án ngoài tennis

Bouchard phản bác những lời chỉ trích: “Với những người ghen tị, bạn có thể coi đó là một kiểu khen ngợi vì như vậy nghĩa là bạn đã thực sự đạt được điều gì đó trong cuộc sống. Là một tay vợt, tôi luôn tập trung làm việc của mình và cố gắng không để ý kiến tiêu cực của người khác ảnh hưởng mình”.

“Tôi thất vọng với những bình luận phi lý và định kiến. Tôi tập luyện hàng ngày vì đó là công việc của tôi. 80% thời gian tôi dành cho tennis nhưng tôi chủ yếu chỉ đưa lên mạng xã hội những việc làm khác của mình vì nó giúp tôi thư giãn. Vậy mà nhiều người chỉ nhìn vào đó và phán xét tôi không chịu tập luyện”.

“Với tôi, tennis luôn là ưu tiên số 1. Tôi tập luyện 6 tiếng mỗi ngày nhưng không thể hiện điều đó thường xuyên. Một khi đã khó chịu thì người ta có thể nói mọi chuyện không tốt về bạn. Tôi chỉ đơn giản làm việc mình thích”.

 

Phong độ của Bouchard chưa đáp ứng được kỳ vọng

Bouchard luôn tự hào về khả năng tương tác với các fan của mình, nhưng tay vợt 22 tuổi thừa nhận kết bạn với những tay vợt khác là điều không dễ dàng.

“Tôi không ở đây để làm quen mọi người”, Bouchard tâm sự: “Tôi thân thiện với các tay vợt khác nhưng không có ai thực sự là bạn. Tôi thích tập trung vào thi đấu và tập luyện hơn khi giải đấu diễn ra. Đó là sự hy sinh bạn phải chấp nhận. Hy sinh càng nhiều, thành công càng lớn”.

Nói về khoảng thời gian khó khăn sau khi vụt sáng thành ngôi sao, Bouchard chia sẻ: “Tôi phải đối mặt với áp lực và sự kỳ vọng lớn. Có một sự thật rằng nếu tôi thắng là chuyện bình thường, nhưng khi thua thì lại là thảm họa. Đó là lúc tôi phải đối mặt với những câu hỏi chẳng mấy thân thiện của phóng viên”.

 

Bouchard phải đối mặt với nhiều áp lực

Hồi đầu năm, Bouchard tiết lộ cô từng bị fan cuồng dọa giết và thường xuyên phải nhận những lời dè bỉu trên mạng khi đánh rơi phong độ sau năm 2014 đột phá. Với Bouchard, cô cố gắng thay đổi những bình luận tiêu cực đó thành sự quyết tâm: “Mọi người ai cũng có kẻ ghét mình, tôi coi đó là động lực để phấn đấu”.

Bouchard tâm sự: “Nếu sự nghiệp của tôi kết thúc ngay bây giờ, tôi vẫn thấy tự hào vì những gì đã đạt được. Dĩ nhiên tôi muốn đánh bóng thêm 10 năm nữa, vẫn còn nhiều giấc mơ và mục tiêu phía trước. Nhưng cuộc sống của tôi rất đặc biệt khi so với các bạn đồng lứa. Kể cả khi tôi không thắng trận đấu nào nữa thì tôi vẫn hạnh phúc, vì quãng thời gian thi đấu là trải nghiệm không thể tin được”.

Eugenie Bouchard từng vươn lên hạng 5 thế giới hồi tháng 10/2014. Tuy nhiên, những chấn thương cùng áp lực kỳ vọng khiến Bouchard sa sút và không duy trì được sự ổn định. Tay vợt người Canada hiện xếp hạng 47 thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội