"Nỗi khổ" của nhà vô địch quần vợt Australian Open 2026, Carlos Alcaraz "mất trắng" hơn 1 triệu đô tiền thưởng?
Carlos Alcaraz có thể đã nâng cao chiếc cúp vô địch Giải quần vợt Úc mở rộng, nhưng anh ấy sẽ không mang về nhà toàn bộ số tiền thưởng đi kèm. Sau khi đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 trong trận chung kết đơn nam tại Melbourne, tay vợt người Tây Ban Nha 22 tuổi đã giành được tấm séc trị giá 4,15 triệu đô la Úc (gần 73 tỷ đồng).
Tuy nhiên, một phần đáng kể số tiền đó sẽ bị trừ thuế.
Chiến thắng của Alcaraz mang tính lịch sử. Bằng việc giành chiến thắng tại Úc, anh đã hoàn thành Grand Slam sự nghiệp (giành danh hiệu ở cả 4 giải đấu lớn), trở thành tay vợt nam trẻ nhất từng làm được điều này. Anh đã phá kỷ lục trước đó do thần tượng và đồng hương người Tây Ban Nha của mình, Rafael Nadal, nắm giữ.
Chiến thắng này cũng khẳng định vị thế số 1 thế giới của Alcaraz và ngăn Djokovic giành được danh hiệu Grand Slam thứ 25, một kỷ lục chưa từng có. Trận đấu diễn biến khá bất ngờ sau khởi đầu chậm chạp của Alcaraz. Djokovic dễ dàng thắng set đầu tiên, nhưng Alcaraz đã đáp trả mạnh mẽ, tăng cường độ thi đấu và kiểm soát các pha bóng.
Có một khoảnh khắc thất vọng ngắn ngủi khi Alcaraz chất vấn các trọng tài về việc mái che bị đóng do gió mạnh, nhưng điều đó không ngăn cản được đà thắng của anh. Anh đã bẻ giao bóng của Djokovic ở những thời điểm quan trọng trong set thứ 3 và thứ 4 để giành chiến thắng.
Mặc dù giành được vinh quang, Alcaraz sẽ không giữ toàn bộ tiền thưởng. Các tay vợt quần vợt bị đánh thuế dựa trên địa điểm tổ chức giải đấu, chứ không phải do ATP hay WTA quy định. Vì giải Giải quần vợt Úc mở rộng được tổ chức tại Úc, nên luật thuế địa phương được áp dụng.
Đối với các tay vợt nước ngoài như Alcaraz, chỉ thu nhập kiếm được tại Úc mới bị đánh thuế, nhưng mức thuế vẫn cao. Theo ước tính, mức thuế suất vào khoảng 32,5%. Điều đó có nghĩa là Alcaraz dự kiến sẽ mất khoảng 1,35 triệu AUD tiền thuế, tương đương 24,5 tỷ đồng; chỉ còn lại chưa đến 2,8 triệu AUD trước khi trừ các chi phí khác, ước tính gần 51 tỷ đồng.
Vấn đề này đã trở thành chủ đề bàn luận, với các báo cáo cho thấy đại diện của các tay vợt hàng đầu đã thảo luận về việc thúc đẩy chia sẻ doanh thu giải đấu lớn hơn trong tương lai. Vì vậy, trong khi Alcaraz ra về với chiếc cúp và một vị trí trong lịch sử, một phần đáng kể tiền thưởng của anh ấy vẫn ở lại.
Nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ tại giải quần vợt Úc mở rộng 2026 sẽ mỗi người mang về nhà 4,15 triệu đô la Úc (gần 73 tỷ đồng), tăng 19% so với 3,5 triệu đô la Úc, tương đương hơn 61 tỷ đồng, của năm ngoái. Các tay vợt bị loại ở vòng đầu tiên sẽ nhận được 150.000 đô la Úc (2,6 tỷ đồng), trong khi ngay cả những người bị loại ở vòng loại đầu tiên cũng nhận được 40.500 đô la Úc (hơn 700 triệu đồng).
