Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka sẵn sàng đối mặt với án phạt trừ điểm xếp hạng quần vợt WTA để “bảo vệ sức khỏe”
Tay vợt số 1 thế giới đơn nữ quần vợt Aryna Sabalenka không phải là người đầu tiên phàn nàn về lịch thi đấu quá tải và cô ấy cũng sẽ không phải là người cuối cùng, bởi những cái tên như Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek và Coco Gauff đều đã lên tiếng bày tỏ mối lo ngại của họ trong những năm gần đây.
Và trong khi một số người có thể tự hỏi “tại sao họ không bỏ qua nhiều giải đấu hơn”, thì luật của WTA quy định rằng các tay vợt cần tham gia một số lượng giải đấu bắt buộc nhất định, nếu không sẽ có nguy cơ bị phạt điểm xếp hạng.
Sabalenka và Swiatek đã bị trừ 0 điểm vào cuối mùa giải WTA Tour 2025 vì không tham gia đủ số lượng giải đấu WTA 500 tối thiểu trong năm. Cuối cùng, án phạt trừ điểm không ảnh hưởng nhiều đến vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng WTA do Sabalenka vẫn giữ vững khoảng cách đủ lớn so với Swiatek để duy trì vị trí số 1.
Mùa giải mới đã bắt đầu, nhưng những thách thức vẫn còn đó và tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam được hỏi liệu cô có cân nhắc rút lui khỏi một số giải đấu vào năm 2026 để nghỉ ngơi cần thiết hay không. Tuy nhiên, Sabalenka thừa nhận mọi chuyện phức tạp hơn. “Mùa giải thực sự rất khắc nghiệt, và điều đó không tốt cho tất cả chúng ta, khi bạn thấy rất nhiều tay vợt bị chấn thương và bóng cũng khá nặng, vì vậy, đúng vậy, rất nhiều khó khăn cho tất cả chúng ta,” cô nói.
“Nhưng những gì Serena đã làm, luật lệ lại khác. Hiện tại, giống như mùa giải trước, đến cuối mùa giải, vì tôi không tham gia đủ giải đấu WTA 500, họ đã phạt điểm cả tôi và Iga. Vậy thì, nếu bạn tham gia 7 giải đấu, ngay cả khi bạn thắng – được thôi, nếu bạn thắng tất cả, thì có lẽ đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng bạn không thể dự đoán rằng tôi sẽ tham gia 7 giải đấu, tôi sẽ thắng tất cả, và thế là xong. Luật lệ khá phức tạp với các giải đấu bắt buộc, nhưng tôi vẫn làm vậy, tôi sẽ bỏ qua một vài giải đấu để bảo vệ cơ thể mình, vì tôi đã gặp rất nhiều khó khăn mùa giải trước. Mặc dù kết quả khá ổn định, nhưng một số giải đấu tôi đã tham gia khi hoàn toàn bị ốm hoặc tôi đã rất kiệt sức vì thi đấu quá nhiều.”
Các tay vợt cần tham gia ít nhất 20 giải đấu WTA mỗi năm, trong khi những người đủ điều kiện tham dự WTA Finals phải tham gia 21 giải mỗi mùa. Bên cạnh 4 giải Grand Slam và 10 giải WTA 1000, họ cũng cần đăng ký tham gia ít nhất 6 giải WTA 500. Sabalenka nói thêm: “Mùa giải này chúng tôi sẽ cố gắng quản lý tốt hơn một chút, mặc dù họ sẽ phạt tôi vào cuối mùa giải. Nhưng điều đó rất khó thực hiện. Bạn không thể bỏ qua những giải kiểu WTA 1000. Thật sự rất khó khăn, và tôi nghĩ những gì họ làm là điên rồ. Tôi nghĩ họ chỉ theo đuổi lợi ích của mình, chứ không tập trung vào việc bảo vệ tất cả chúng ta.”
