Vì sao Alcaraz và dàn sao thế giới không hài lòng với đãi ngộ hiện nay của các ban tổ chức quần vợt Grand Slam?

thứ ba 3-2-2026 23:26:00 +07:00 0 bình luận
Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka cùng hàng loạt tay vợt hàng đầu đã thẳng thừng từ chối đề nghị từ phía Wimbledon và các giải Grand Slam, yêu cầu một sự phân chia công bằng hơn từ doanh thu khổng lồ. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở tiền thưởng.

Nhiều tay vợt hàng đầu vẫn không hài lòng với số tiền thưởng được đưa ra tại các giải quần vợt Grand Slam. Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka cùng một số tay vợt hàng đầu khác được cho là đã từ chối lời đề nghị được tham gia nhiều hơn vào việc điều hành các giải đấu Grand Slam. Số tiền thưởng tại Australian Open, Wimbledon, French Open và US Open đã trở thành chủ đề bàn luận chính trong những tháng gần đây. Nhiều tay vợt tin rằng số tiền này là không đủ, xét đến doanh thu khổng lồ mà các giải đấu này tạo ra.

Vụ việc đã âm ỉ từ giải French Open năm ngoái, khi một phái đoàn các tay vợt hàng đầu, trong đó có Alcaraz và Sabalenka, đã kêu gọi ban điều hành của cả 4 giải đấu tăng quỹ tiền thưởng lên 22% doanh thu vào năm 2030. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận đó đã không đi đến kết luận và một số tay vợt vẫn không hài lòng với các khoản khuyến khích tài chính tại các giải Grand Slam. Do đó, các tay vợt nam và nữ hàng đầu thế giới đã từ chối cơ hội thành lập hội đồng vận động viên sau khi được ban tổ chức giải đấu đề nghị. Động thái này sẽ giúp các tay vợt có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách thức tổ chức các giải Grand Slam.

Carlos Alcaraz cùng hàng loạt tay vợt hàng đầu đã thẳng thừng từ chối đề nghị từ phía Wimbledon và các giải Grand Slam, yêu cầu một sự phân chia công bằng hơn từ doanh thu khổng lồ.

Trong thư gửi tới Wimbledon, Pháp Mở rộng và Mỹ Mở rộng tuần trước, các tay vợt đã từ chối lời đề nghị gặp gỡ với đại diện của 3 giải Grand Slam tại Indian Wells vào tháng tới. Bức thư nêu rõ: "Trước khi cam kết một cuộc họp khác, sẽ hiệu quả hơn nếu các giải Grand Slam đưa ra những phản hồi cụ thể, riêng lẻ hoặc tập thể, về các đề xuất cụ thể mà các tay vợt đã đưa ra liên quan đến tiền thưởng ở mức phân chia công bằng doanh thu Grand Slam, và các khoản đóng góp cho sức khỏe, phúc lợi và quyền lợi của người chơi. Mặc dù các tay vợt nhận thức được rằng các cấu trúc quản trị có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng họ lo ngại rằng việc ưu tiên thành lập hội đồng hơn các vấn đề kinh tế cốt lõi có nguy cơ trở thành một cuộc thảo luận mang tính quy trình, làm trì hoãn chứ không phải thúc đẩy tiến bộ có ý nghĩa."

Một số tay vợt nữ đang ngày càng thất vọng với việc quản trị quần vợt sau các sự kiện tại giải Úc mở rộng. Người ta cho rằng có "sự thất vọng lan rộng" về số lượng máy quay truyền hình ở khu vực khởi động và giãn cơ mà không tham khảo ý kiến ​​của các tay vợt. Coco Gauff đặc biệt không hài lòng sau khi cô bị bắt gặp đập vợt sau trận thua trước Elina Svitolina ở tứ kết. Sau đó, cô nói: "Có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy chúng không cần thiết phải được phát sóng. Tôi đã làm gãy một cây vợt [tại] giải Pháp mở rộng, tôi nghĩ vậy, và tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa trên sân vì tôi cảm thấy đó không phải là một hình ảnh tốt. Có lẽ chúng ta có thể có một số cuộc thảo luận về vấn đề này."

Trong khi đó, có thông tin cho rằng nhiều tay vợt nữ phản đối việc có thể áp dụng thể thức thi đấu 5 set tại giải Úc mở rộng năm sau. Tuần trước, giám đốc giải đấu Craig Tiley cho biết: "Một trong những điều tôi đã nói là tôi nghĩ nên có thể thức thắng 3 set trong 5 set cho nội dung nữ. Chúng ta nên xem xét một vài trận đấu cuối cùng, vòng tứ kết, bán kết và chung kết, và áp dụng thể thức thắng 3 set trong 5 set cho nội dung nữ. Đó là điều chúng ta nên đưa vào chương trình nghị sự và bắt đầu thảo luận với các tay vợt vì có một số trận đấu ở những vòng cuối cùng sẽ rất hấp dẫn nếu được thi đấu thắng 3 set trong 5 set.

Bây giờ tôi không biết liệu các tay vợt có muốn làm điều đó hay không, nhưng đó là điều chúng ta cần xem xét ở nội dung nữ. Chắc chắn rồi, nếu chúng ta định làm điều đó và nghĩ rằng đó là điều đúng đắn, chúng ta chắc chắn sẽ làm vào năm 2027. Không có điều khoản nào trong luật cấm điều đó xảy ra, nhưng chúng ta cần phải tham khảo ý kiến ​​sâu rộng với các cầu thủ. Sẽ có người nói điều này thật nực cười và người khác lại cho rằng đó là một ý tưởng hay. Điều quan trọng là phải có một cuộc thảo luận."

Thuỳ Trân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội