Xem ngay cảnh Djokovic bị loại khỏi US Open 2020 do đánh bóng vào cổ trọng tài biên!

thứ hai 7-9-2020 7:51:54 +07:00 0 bình luận
Giải tennis US Open 2020 chắc chắn có nhà vô địch mới sau 6 năm khi Novak Djokovic, đại diện duy nhất của Big-3 tranh tài, bị xử thua Pablo Carreno Busta do đánh bóng trúng cổ trọng tài biên.

Bực tức do thua không thể lật kèo game 11 nên để Pablo Carreno Busta bứt lên 6-5 ở set 1, Novak Djokovic đã móc bóng ra khỏi túi quần rồi đánh thẳng về cuối sân. Nào ngờ, bóng đập trúng cổ họng một trọng tài biên nữ. 

Xem ngay cảnh Novak Djokovic bị xử thua Pablo Carreno Busta do đánh bóng trúng trọng tài biên:

Sau khi xem xét tình huống, trọng tài chính cho rằng tay vợt số 1 thế giới nam đã cố tình gây họa. Hậu quả là ngôi sao 33 tuổi bị xử thua ở vòng 4 US Open 2020.

Sự cố này không chỉ trì hoãn mục tiêu vô địch đơn nam Grand Slam lần thứ 18 của hạt giống số 1, mà còn xác định US Open 2020 sẽ có nhà vô địch mới sau 6 năm và sạch bách Big-3 do trước đó, cả Nadal lẫn Federer đều không dự giải.

Do hành vi sai quấy, Djokovic sẽ mất mọi điểm số có được tại US Open 2020 và bị phạt 189.000 bảng (gần 6 tỷ đồng) là số tiền kiếm được do tiến tới vòng 4.

Djokovic rõ ràng không hài lòng khi bị loại. Anh tuyên bố khi tiếp xúc truyền thông ngay ngoài sân: "Cô ta không phải nhập viện vì pha bóng này. Mọi người sẽ chọn cách xử lý nào trong tình huống này? Đó là sự nghiệp của tôi, là Grand Slam của tôi."

Sau đó có lẽ do cảm thấy nói năng vậy là không ổn, Djokovic lên Instagram viết kiểu khác: "Toàn bộ tình huống khiến tôi cảm thấy buồn và trống rỗng.

Tôi đã kiểm tra tình huống của trọng tài và BTC thông báo rằng ơn Trời, cô ấy ổn. Tôi rất hối tiếc khi khiến cô ấy hoảng sợ như vậy. Thật sự vô tình thôi. Nhưng quá sai.

Về việc bị loại, tôi cần vượt qua nỗi thất vọng và xem đây như một bài học để trưởng thành hơn. Tôi xin lỗi BTC US Open và mọi người về hành vi của mình. Tôi rất tiếc cho đội nhà và gia đình ủng hội tôi, cũng như CĐV luôn bên tôi."

Theo quy định giải, "các tay vợt không được "bạo hành" bất cứ lúc nào với mọi trọng tài, đối thủ, khán giả hoặc người nào khác trong khu vực diễn ra giải đấu."

Đồng thời, quy định còn giải nghĩa: "Bạo hành là hành vi va chạm trái phép vào trọng tài, đối thủ, khán giả hoặc người khác".

Về vụ này, cựu số 1 thế giới đơn nam người Anh Tim Henman cho rằng trọng tài quyết định đúng, bất chấp Djokovic vô tình hay cố ý thì đều phải chịu trách nhiệm. 

Henman tỏ ra không hài lòng về thái độ của Djokovic: Anh rời sân ngay sau đó để ra xe mà không tham dự cuộc họp báo sau trận để nhận lỗi.

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội