Hoàng Tú: "Xin Cảm Ơn" là cơ hội để mọi người đoàn kết trước đại dịch COVID-19

thứ tư 8-4-2020 14:05:00 +07:00 0 bình luận
Hoàng Tú, thành viên của U18 Việt Nam và Hochiminh City Wings tại VBA 2019 đã chia sẻ về dịch bệnh, việc tập luyện tại nhà cũng như việc ủng hộ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của rất nhiều người. Đặc biệt là trong giới thể thao, các vận động viên buộc phải tập luyện và giữ thể trạng tại nhà, điều không hề dễ để thực hiện.

Tuy vậy, công cuộc chống dịch bệnh cần có sự góp sức của cả một tập thể. Với Hoàng Tú, cầu thủ trẻ thuộc đội tuyển bóng rổ U18 Việt Nam và Hochiminh City Wings tại VBA 2019, đây chính là cơ hội để tất cả mọi người đứng lại gần nhau, đoàn kết cùng nhau để cùng đẩy lùi đại dịch.

Webthethao đã có buổi chia sẻ online với Hoàng Tú về COVID-19, việc tập luyện tại nhà để tránh tiếp xúc với người lạ cũng như việc ủng hộ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm ở tuyến đầu chống chọi với virus corona.

Hoàng Tú trong màu áo đội tuyển bóng rổ U18 Việt Nam

Cảm xúc và suy nghĩ của Tú như thế nào khi bão dịch COVID-19 quét qua toàn cầu, khiến mọi hoạt động về thể thao buộc phải ngừng lại?

Ban đầu, tôi vẫn làm những việc bình thường mà mình hay làm. Nhưng khi virus bắt đầu lan rộng ở mức độ toàn cầu, tôi bắt đầu cẩn thận hơn trong hoạt động hằng ngày ví dụ như mang theo nước rửa tay, không chạm tay vào nút bấm thang máy… 

Có thể nói, đại dịch COVID-19 lần này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Có đam mê rất lớn về thể thao, tôi cảm thấy không hề dễ chịu khi không được ra sân và tập luyện cùng các đồng đội. Nhưng trong lúc này, chúng ta cần phải làm điều đúng đắn để đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, giữ an toàn cho tất cả mọi người.

Cứ kiên nhẫn, điều tốt đẹp sẽ đến.

Về cá nhân Tú, dịch bệnh lần này ảnh hưởng đến Tú như thế nào?

Về tinh thần, tôi khá buồn khi năm học của tôi tại Uconn (Đại học Connecticut) phải kết thúc sớm hơn dự định. Không hề dễ dàng gì khi chia tay những người bạn của tôi tại Boston. Nhưng mặt khác, tôi coi đây là cơ hội để mình có thể dành thời gian cho gia đình và trở về với thành phố của tôi (Tp.HCM) sau 7 tháng ở Mỹ.

Về thể chất, tôi đang tập luyện tại nhà cùng Thang Long Warriors và Parkes Performance Coaching cùng HLV Justin Parkes. Tôi có mọi dụng cụ bổ trợ để tập luyện, vì vậy tôi không nghĩ dịch bệnh này ảnh hưởng đến tôi quá nhiều trong khoản này.

Không được tập luyện hay thi đấu, Hoàng Tú cảm thấy khá buồn nhưng hiểu rõ đây là việc cần làm giữa đại dịch COVID-19

Được biết Tú đang tập online cùng nhiều đồng đội tại Thang Long Warriors, Tú có thể chia sẻ thêm về quá trình này được không?

Đầu tiên, tôi phải cảm ơn HLV Lukic và HLV Xuân Lộc đã giúp chúng tôi đảm bảo thể trạng tốt. Ông Lukic cũng là người đã lên kế hoạch tập luyện tại nhà cho toàn bộ chúng tôi. Các bài tập khá đơn giản và chỉ cần không gian hẹp. Theo lịch, chúng tôi sẽ sử dụng Zoom Video Call để có thể cùng tập với nhau qua mạng.

Vốn là một cầu thủ, việc hạn chế tập luyện ngoài trời và cấm tập luyện ở các phòng gym, sân bóng chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Tú đương đầu với thử thách này ra sao? Việc tập luyện tại nhà có lợi thế và khó khăn ra sao so với việc tập luyện bình thường?

Không có rổ tại nhà, tôi đang tập nhiều bài tập tại chỗ để cải thiện kỹ năng dằn bóng. Ngoài ra, tôi cũng có một số dụng cụ tập khác như tạ tay, lăn massage (foam roller)...

Với tôi, việc tập luyện tại nhà không có lợi hay hại quá nhiều. Chỉ có điều thiếu dụng cụ tập luyện sẽ tạo nên đôi chút khó khăn.

Rời xa sân bóng, phòng gym và đồng đội, Hoàng Tú đang cải thiện bản thân tại nhà với các dụng cụ sẵn có

Trở lại với COVID-19, Hoàng Tú cùng người thân của mình đang thực hiện phòng chống dịch bệnh ra sao?

Tôi cảm thấy rất vui khi những người thân của mình đều khoẻ mạnh trong giai đoạn này. Như tôi đã nói ở trên, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn và thay đổi cách sống của rất nhiều người. Chúng ta trở nên cẩn trọng hơn trong mọi hoạt động và bắt đầu tự cách ly xã hội để đảm bảo sức khoẻ cộng đồng. Như vậy thật tuyệt.

Là một trong những gương mặt cực kỳ trẻ trong giới vận động viên chuyên nghiệp tham gia campaign “Xin Cám Ơn” để đóng góp cho đội ngũ y tế đang chiến đấu với COVID-19, Tú cảm thấy thế nào? 

Đầu tiên, tôi xin thể hiện sự biết ơn đến đội ngũ Bóng rổ TV vì đã đề nghị cơ hội này và cho tôi được lan toả thông điệp. 

Dịch bệnh lần này đã cho chúng ta cơ hội để cùng đứng lại bên nhau, đoàn kết cùng nhau như một tập thể để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, những người đang làm việc không biết mệt mỏi để giúp đỡ người bệnh.

Tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi trở thành một phần của chương trình “Xin Cảm Ơn”.

"Tôi cũng sẽ làm hết sức mình để kêu gọi mọi người quyên góp, hỗ trợ cho những ai đang cần được tiếp sức trong mùa dịch bệnh này"

Với platform mà mình đang có, Tú thấy sự đóng góp của mình có ý nghĩa thế nào trong việc kêu gọi mọi người nghiêm túc phòng chống dịch bệnh?

Với cơ hội lần này, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mình đã làm được điều đúng đắn cho cộng đồng, cho đất nước. Nhưng tôi sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục lan toả thông điệp này đi xa hơn, chạm đến tất cả mọi người ở mọi nền tảng có thể, dù là bạn bè hay trên mạng xã hội. Tôi cũng sẽ làm hết sức mình để kêu gọi mọi người quyên góp, hỗ trợ cho những ai đang cần được tiếp sức trong mùa dịch bệnh này.

Giả sử Việt Nam công bố hết dịch vào ngày mai, điều đầu tiên Tú làm sẽ là gì?

Chắc chắn bạn biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy. Tôi sẽ ngay lập tức ra phòng gym để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải VBA sắp tới.

CHIẾN DỊCH “XIN CẢM ƠN” là một hoạt động xã hội của webthethao.vn kết hợp với các vận động viên trên toàn quốc phát động - kêu gọi mọi người, mọi lứa tuổi cùng hành động, cùng sát cánh với các y bác sĩ nơi tiền tuyến bằng việc quyên góp tiền, hiện vật, và chia sẻ để lan tỏa hành động "XIN CẢM ƠN".

Phát động chiến dịch “Xin cảm ơn” đồng hành cùng y bác sĩ chống COVID-19, webthethao.vn ủng hộ 100 triệu đồng.

Các VĐV, HLV thể thao HÀNH ĐỘNG với webthethao.vn, gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống COVID-19.

Mọi người có thể ủng hộ theo nhiều cách khác nhau:

1/ Cùng các VĐV chia sẻ thông điệp “Xin cảm ơn" rộng rãi trong cộng đồng.
2/ Đóng góp tiền mặt.
3/ Đóng góp nhu yếu phẩm cần thiết cho đội ngũ nhân viên y tế.

Ở đợt đầu tiên, tất cả đóng góp từ cộng đồng đã được chuyển đến đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tính đến 20 giờ 30 ngày 3/4/2020, chiến dịch XIN CẢM ƠN đã nhận được 152.350.000 đồng tiền mặt.

Hotline chiến dịch XIN CẢM ƠN: 0912.075.444

Thông tin số tài khoản để quyên góp tiền:
Số tài khoản: 19032231735011
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Tràng An.
Chủ tài khoản: Bùi Thu Hường - đại diện webthethao.vn

Thông tin mọi khoản đóng góp sẽ được cập nhật, công bố minh bạch trên webthethao.vn và trang https://www.facebook.com/Webthethao/

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội