Nguyễn Ngọc Thành: Người thầy truyền lửa cho bóng rổ Ninh Thuận

thứ tư 20-11-2019 13:32:00 +07:00 0 bình luận
Nhắc tới bóng rổ Ninh Thuận ở thời điểm hiện tại, sẽ không ai là không biết tới cái tên Nguyễn Ngọc Thành. Một con người đang sống hết mình với với trái bóng cam.

Với sự phát triển không ngừng của bóng rổ, người hâm mộ sẽ luôn nghĩ tới thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như hai đầu tàu mạnh nhất hiện nay. Mỗi năm ở sân chơi này đều xuất hiện những lớp cầu thủ tiềm năng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền bóng rổ nước nhà.

Và đương nhiên, khi nhắc tới những cầu thủ bóng rổ đang góp mặt ở những sân chơi lớn nhỏ tại Việt Nam thì không thể không kể tới những người thầy người cô. Họ chính là những người sống vì đam mê và truyền lại nó cho những lứa học trò, trong đó phải kể tới Nguyễn Ngọc Thành.

Nguyễn Ngọc Thành (hay còn gọi là Bi) là người thầy với tuổi đời còn khá trẻ của bóng rổ Ninh Thuận. Thành từng là một VĐV chuyên nghiệp của bóng rổ miền Nam. Trong sự nghiệp của mình, Bi từng khoác áo các đội bóng lớn nhất nhì Việt Nam như Joton, Saigon Heat hay Cantho Catfish. Tuy vậy, anh lại từ bỏ hết tất cả để trở về quê hương xây dựng mọi thứ từ chính niềm đam mê cháy bỏng đó.

Ngọc Thành (8) quyết định chia tay Cantho Catfish giữa chừng để trở thành thầy giáo dạy bóng rổ
Nguyễn Ngọc Thành (số 9) trong màu áo Saigon Heat cùng với những ngôi sao như Việt Arnold (6), Hồng Gia Lân (8), Trần Tiến Thịnh (10)

Sâu bên trong quyết định trở về quê nhà chính là tình thương mà Thành dành cho bậc sinh thành cũng như sự khát khao cháy bỏng muốn phát triển bóng rổ ở miền đất của nắng và gió.

"Tháng 3/2016 là Thành nghỉ Saigon Heat để về quê làm và ở hẳn luôn, một phần cũng vì ba mẹ có tuổi, bản thân cũng muốn ở gần để chăm sóc ba mẹ và một phần cũng là vì bóng rổ tỉnh nhà lúc đó chưa thật sự phát triển phong trào. Có đôi lần Thành ghé các sân bóng rổ chơi phủi thì thấy trình độ chơi bóng của các em nhỏ ở đây đều là tự phát, số lượng người chơi ít và thiếu các giải đấu để cho các em cọ xát, nên Thành quyết định về quê lập nghiệp" - Nguyễn Ngọc Thành bộc bạch.

"Số lượng người chơi ít và thiếu các giải đấu để cho các em cọ xát, nên Thành quyết định về quê lập nghiệp"

Với suy nghĩ như vậy chàng trai sinh năm 1992 liền quay trở về quê nhà, lên kế hoạch và bắt đầu hành trình truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo tại nơi đây. Bản thân từng là cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Sài thành - Saigon Heat, chả mấy khó khăn cho Thành trong công việc hướng dẫn các bạn nhỏ bởi bản thân đã từng có thời gian Thành và đội bóng tham gia các chương trình school visit cùng đội bóng "Ông 30".

"Thành may mắn vì hồi trước được tham gia chương trình Jr.NBA, đó là cơ duyên để Thành học hỏi rất nhiều từ chương trình này. Không thể không nhắc tới chương trình school visit của đội bóng Saigon Heat, Thành đã học được những cách truyền đạt, hướng dẫn các kĩ năng căn bản nhất, vì lí do đó mà hiện tại Thành nhận được rất nhiều sự tin tưởng của mọi người tại đây". cựu cầu thủ Saigon Heat chia sẻ.

Từng có cơ hội tham gia Jr.NBA nên Nguyễn Ngọc Thành có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy

Là người con của Ninh Thuận, có được những thuận lợi khi là một trong những người tiên phong. Nhưng Thành ắt hẳn thấu hiểu được những khó khăn nơi đây và điều cản trở lớn nhất chính là cơ sở vật chất. Ấy vậy mà chàng trai 27 tuổi không những không từ bỏ mà còn theo đuổi tới cùng với niềm đam mê gầy dựng nền phong trào quê nhà.

Qua lời kể của Thành, biết được những điều Thành làm, công sức, thời gian và tiền bạc Thành và người bạn của mình đã phải bỏ ra bao nhiêu để cùng nhau đi tiếp trên con đường đó. Cả hai đã tự bỏ tiền túi ra cũng như đi xin tài trợ để có thể tặng những cột rổ cho các trường nằm trong khu vực tỉnh nhà, nhằm thúc đẩy việc chơi bóng rổ hơn nữa, cụ thể hơn là 6 cặp rổ cho 6 trường với chi phí hơn 200 triệu.

May mắn một điều là không uổng công hi vọng nơi Thành, các học trò đều hứng thú với bộ môn bóng rổ này và hầu hết đều được người thầy của mình truyền được ngọn lửa đam mê thành công.

"Kỉ niệm đáng nhớ nhất với học trò của Thành là các giải đấu lúc trước chưa có sân thi đấu có đèn như bây giờ. Các trận đấu phải diễn ra từ lúc 7h30 sáng đến 11h trưa trời nắng rất là nóng nhưng thầy thì bắt trọng tài trò thì thi đấu vẫn nhiệt không một lời phàn nàn, quan trọng là chỉ muốn thỏa đam mê với bóng rổ" - Người thầy trẻ tuổi bồi hồi nhớ lại.

Những hình ảnh, kỉ niệm của Thành và học trò

Lớp thiếu nhi được Thành đứng ra giảng dạy tại Phan Rang

Dìu dắt "lũ nhỏ" đi giao hữu ở khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm
Ngay cả các bạn nữ cũng muốn được thầy Thành dìu dắt cho môn bóng rổ

Hạnh phúc khi học trò đạt được thành tựu cho bản thân

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành tự mình đi tới một huyện xa để dạy bóng rổ miễn phí....trong 1 tháng

Hiện tại, giải bóng rổ NBL (Ninh Thuan Basketball League) đang diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận chính là "quả ngọt" mà sau bao năm Thành cùng người bạn của mình đã phải vật lộn với những trăn trở và khó khăn để mà có được ngày hôm nay. Dưới con mắt của một người đam mê bóng rổ, những điều mà Nguyễn Ngọc Thành đã và đang làm thật sự ngưỡng mộ và chỉ xin chúc thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành thật nhiều sức khỏe để có thể xây dựng nền bóng rổ hưng thịnh tại quê nhà Ninh Thuận của mình trong tương lai.

Giải bóng rổ phong trào NBL đang diễn ra vô cùng sôi động tại địa phận tỉnh Ninh Thuận

Hải Mạc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội