Everton có đại gia đầu tư: Thách thức “Big Five”

chủ nhật 28-2-2016 22:48:27 +07:00 0 bình luận
Những toan tính sau màn tại sân Goodison Park dự báo một thế lực mới sắp trỗi dậy thách thức quyền lực của “Big 5”.

Kenwright vẫn làm chủ tịch

Sự thật thì chủ tịch Bill Kenwright muốn nhượng quyền không phải là chuyện cơ mật ở Everton. Mua lại CLB này từ Peter Johnson với giá 20 triệu bảng vào ngày 26/12/1999, Kenwright đã có ý định chuyển giao quyền lực ngay từ tháng 11/2007. Quyết tâm đó càng mạnh mẽ trong mấy tháng gần đây do sức khỏe của Kenwright ngày càng kém ở tuổi 70, khiến ông hiếm khi đủ sức đến Goodison Park xem trực tiếp các trận đấu của đội nhà mùa này.

Trong bối cảnh tâm sức không còn đủ để tìm cách giải quyết món nợ 31,3 triệu bảng cho Everton từ mùa 2014/15 cũng như đầu tư thêm để xây sân mới hoặc nâng cấp sân Goodison Park, ông lão Kenwright ắt hẳn rất thật lòng khi cho rằng Farhad Moshiri là đối tác lý tưởng khi tìm kiếm nhà đầu tư mới cho CLB. Mọi việc càng thuận lợi khi doanh nhân Mỹ Robert Earl tỏ ý rút lui nên bán toàn bộ cổ phiếu cho tỷ phú Iran có quốc tịch Anh.

Trước đó, Earl nắm 24% cổ phần, Kenwright 26% và Jon Woods 19%, còn Lord Granchester chỉ đạt 9% với vài cổ đông nhỏ nữa. Nhưng nhằm thuyết phục Moshiri đầu tư vào Everton, cả Kenwright lẫn Woods đồng ý san sẻ bớt cổ phần để người mới trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ 49,9%. Và vì Earl rút lui nhường chỗ cho Moshiri, nắm quyền điều hành Everton vẫn là nhóm 3 người với Kenwright tiếp tục làm chủ tịch.

Tại sao Moshiri không thâu tóm?

Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phần mà Moshiri nắm giữ rõ ràng chưa vượt quá bán, nghĩa là đây chưa phải một vụ thâu tóm để chuyển giao quyền lực. Trên thực tế, Everton hiện là CLB không có ông chủ thật sự khi Moshiri dự kiến sẽ có tiếng nói to nhất, nhưng mọi ý tưởng của ông vẫn có nguy cơ bị bác bỏ bởi phần còn lại. Thoạt nhìn, đây có vẻ chẳng phải hành động sáng suốt của cựu kế toán viên từng là một trong những cổ đông quan trọng của Arsenal do không hoàn toàn khống chế được CLB sắp bước vào mùa bóng mới với viễn cảnh được chia khoảng 54,1 triệu bảng từ BQTH Premier League.

Tuy nhiên, bức màn đằng sau vụ mua bán vừa được tiết lộ phần nào giải thích rõ tình huống này. Bởi lẽ, Moshiri bán toàn bộ cổ phần ở Arsenal cho ông bạn Alisher Usmanov để lấy 200 triệu bảng mua cổ phiếu của Everton, nhưng trên thực tế, tổng số tiền phải thanh toán trong vụ này mới khoảng 30 triệu bảng với giá cổ phiếu chỉ khoảng 1.500 bảng. Sở dĩ có khác biệt lớn như vậy giữa thông báo của Everton với số tiền mà Moshiri bỏ ra là do thỏa thuận với Kenwright khi doanh nhân Iran cam kết sẽ xây sân mới hoặc nâng cấp sân Goodison Park cho xứng tầm “đại gia”.

Đối với Moshiri, thỏa thuận này chẳng khác “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”. Vì sau khi có sân mới hoặc nâng cấp xong Goodison Park, giá trị của Everton dự báo phải cao hơn nhiều so với con số 200 triệu bảng. Lúc đó, Kenwright có thể đem bán CLB cho Moshiri, hoặc cho bên thứ 3 là các nhà đầu tư Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra, Moshiri đều thắng lớn do ngay từ bây giờ, vụ giao dịch đã mặc định rằng ông ta có 200 triệu bảng trong Everton. Đấy là chưa kể lúc đầu tư cho Everton, Moshiri sẽ có tâm lý thoải mái hơn so với lúc ở Arsenal, khi cả ông lẫn ông bạn già Usmanov hợp lại cũng không bác bỏ được ý kiến của Stan Kroenke.

Quyền lợi của Everton

Tất nhiên, Kenwright chọn Moshiri chẳng có nghĩa là nhường hết lợi ích cho đối tác này. Bởi trước hết, việc Moshiri chưa đạt tới 50% cổ phần có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát của những người Anh! Nhưng quan trọng không kém, Kenwright đã buộc Moshiri phải hứa sẵn sàng rót một khoản đầu tư nhất định cho Everton nhằm duy trì sức mạnh. Trước mắt, thỏa thuận ấy có thể giúp chủ sân Goodison Park yên tâm giữ chân các trụ cột như Romelu Lukaku, John Stones hoặc Ross Barkley ở Hè 2016 ngay trước mắt các đối thủ “chuyên hút máu” như Man City.

Song song đó, mối quan hệ rộng lớn của Moshiri trong giới làm ăn toàn cầu có thể giúp Everton giàu hơn. Vì tới nay, hợp đồng lớn nhất mà Kenwright có được chỉ đến từ hãng bia Thái Chang, nhưng tại Premier League, giá trị của nó so với các đối thủ khác chỉ ở tầm giữa bảng. Hiện có Moshiri nhập cuộc, Everton rất có thể được tài trợ từ các công ty của ông ta, hoặc được ông ta mời bạn bè chiếu cố. Ngoài ra, vì Moshiri chỉ là cổ đông lớn nhất chứ không nắm toàn quyền điều hành Everton, Kenwright còn có thể mời chào thêm đối tác mà theo nguồn tin từ nội bộ cho biết thì trong mấy tháng qua, có tới 4 nhà đầu tư từng liên hệ với chủ sân Goodison Park chứ chẳng ít.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội