HLV Trần Văn Sỹ nói gì về cơ hội giành HCV của tổ chạy cự ly dài ở SEA Games 30?

thứ ba 5-11-2019 4:30:00 +07:00 0 bình luận
Ở SEA Games 29 cách đây 2 năm lần đầu tiên Điền kinh Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 17 HCV, trong đó tổ chạy đã góp tới 13 tấm HCV. Năm nay liệu các tổ chạy cự ly dài và ngắn có còn là mỏ vàng cho đoàn VN?

Mục tiêu “vàng” cho các nội dung chạy

Trong bộ môn điền kinh, chạy chỉ là một trong số rất nhiều những nội dung khác như: nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném đĩa… Ở SEA Games 30, tổ chạy các cự ly mang trọng trách “gánh” huy chương vàng bởi những thế mạnh nhất định sẵn có.

Từ mục tiêu 19 huy chương vàng ban đầu, các tổ của đoàn điền kinh đã xin phép giảm chỉ tiêu xuống chỉ còn “từ 13 huy chương vàng trở lên”, bởi một số nội dung thế mạnh không còn đảm bảo 100% khả năng có vàng. Tính sơ sơ, các nội dung chạy cũng có chỉ tiêu lên đến gần chục tấm huy chương vàng.

Tổ chạy dài của đoàn điền kinh Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn

Theo HLV Trần Văn Sỹ, người đang phụ trách tổ chạy dài của đoàn điền kinh Việt Nam, thì mục tiêu sắp tới của tổ cũng đã là 4 huy chương vàng.

“Tính đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị khá ổn cho ngày thi đấu rồi. Mục tiêu của tổ là giành 4 huy chương vàng, tùy tình hình và lịch thi đấu thì có thể sắp xếp quân hợp lý và hy vọng có thể vượt chỉ tiêu”.

HLV Trần Văn Sỹ cho biết mục tiêu của tổ chạy dài ở SEA Games 30 là giành 4 huy chương vàng

Tương tự, ở tổ chạy 400m, HLV Vũ Ngọc Lợi cho biết cũng được giao chỉ tiêu 4 huy chương vàng, nâng chỉ tiêu huy chương vàng của tổ chạy dài và nhóm 400m lên đến 8 tấm.

Thực tế và kỳ vọng

Hiện tại, đa số các nhóm - tổ điền kinh đều đang tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Nhổn (Hà Nội) và ở giai đoạn “cấm trại”.

Nguyễn Văn Lai (trái) và Đỗ Quốc Luật đều là những kỳ vọng vàng của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30

Tổ chạy dài của HLV Trần Văn Sỹ áp dụng giờ tập gắt gao với những bài tập từ sáng sớm và rất muộn để làm quen với giờ thi đấu bên Philippines sắp tới.

Những “gà nòi” của tổ chạy dài hiện nay có Nguyễn Thị Oanh, có gái bé nhỏ đã giành 2 huy chương vàng (1500m, 5000m) ở SEA Games 2017 tại Malaysia, Nguyễn Văn Lai (5000m)… Đây đều là những vận động viên trọng điểm được giao trọng trách hoàn thành mục tiêu của cả tổ.

Nguyễn Thị Oanh được coi là "gà nòi" của tổ chạy dài ở SEA Games 30

Ngoài 2 cự ly trên, Nguyễn Thị Oanh còn thi đấu thêm nội dung 3000m chướng ngại vật và kỳ vọng đổi màu huy chương sau khi đoạt “đồng” 2 năm trước. Phạm Thị Hồng Lệ, người sẽ tham dự nội dung marathon (42,195km) và 10.000m và cũng được kỳ vọng sẽ có huy chương.

Bên cạnh đó, Đỗ Quốc Luật, Phạm Thị Huệ, Lèo Thị Tình, Hà Văn Nhật… cũng được đánh giá khá cao, nhưng không bị áp lực phải giành “vàng”.

“Trước các giải đấu lớn, chúng tôi không tạo áp lực cho các em, thậm chí còn tỏ ra “bơ đi” để chính các em cảm thấy thoải mái nhất. Không bị áp lực thành tích sẽ giúp các em thi đấu tốt hơn và có thể tạo ra bất ngờ” - HLV Trần Văn Sỹ cho biết.

HLV Trần Văn Sỹ (phải) đang cùng các học trò ráo riết tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30

Đối với trường hợp tổ 400m của HLV Vũ Ngọc Lợi, chỉ tiêu giành huy chương vàng là 4, trong đó riêng Quách Thị Lan lĩnh ấn tiên phong ở hai cự ly 400m và 400m rào. Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Thị Huyền, người giành tới 3 huy chương vàng 2 năm trước ở Malaysia, nhưng mới chỉ trở lại tập luyện do sinh con gần 1 năm trước, cũng được đánh giá là nhân tố bí ẩn tại SEA Games 30.

Bên cạnh đó, các cự ly chạy tiếp sức 4x100m hay 4x400m cũng nằm trong dự tính sẽ có vàng bởi Việt Nam rất mạnh ở các cự ly này.

Cùng với tổ chạy dài, tổ 400m của HLV Vũ Ngọc Lợi cũng có mục tiêu giành 4 huy chương vàng SEA Games 30

Tuy nhiên, trong bối cảnh không có lực lượng mạnh nhất, cộng thêm những yếu tố đầy toan tính của chủ nhà cũng như các quốc gia khác thì việc cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn môn điền kinh của Việt Nam với Thái Lan hay những đối thủ mạnh khác được dự báo sẽ cực kỳ khó khăn.

Môn điền kinh sẽ diễn ra từ 6-10/12/2019 trên sân vận động New Clark City. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ chia làm hai đợt sang Philippines dự đại hội, với thành phần chính lên đường vào 28/11/2019.

Đoàn Việt Nam tham dự với 856 thành viên (568 vận động viên), dự 43/56 môn và đặt mục tiêu xếp hạng 3 toàn đoàn với trên 70 huy chương vàng.

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội